Trung Quốc quyết đưa hai bức tượng đầu con giáp về nước

14/03/2009 09:29 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ngày 12/3, Bộ Văn hóa Trung Quốc khẳng định họ sẽ tìm mọi cách để đưa hai bức tượng đồng bị đánh cắp đã được đấu giá tại hãng Christie’s trở về nước. “Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận việc sở hữu một cách bất hợp pháp những di sản văn hóa bị đánh cắp” - Ouyang Jian, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc, nói.
 
 
Ouyang Jian 
Đây là tuyên bố mới nhất của nhà chức trách Trung Quốc nhằm phản đối cuộc đấu giá hai bức tượng đồng đầu chuột và thỏ có niên đại từ đời Thanh (1644-1911) tại hãng Christie’s ở Paris (Pháp).
 
“Cuộc đấu giá này đã vi phạm các quy ước quốc tế và gây tổn hại tới những quyền lợi văn hóa của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ không ngừng đặt vấn đề về tính hợp pháp của việc sở hữu những di sản như thế và quyết đưa hai bức tượng đồng đó về nước theo các quy ước quốc tế”, ông Ouyang khẳng định và nói hành động đó sẽ gây ảnh hưởng mạnh tới sự phát triển của hãng Christie’s ở Trung Quốc.
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm