Trao bản quyền bài thơ “Ở hai đầu nỗi nhớ”

30/01/2013 14:04 GMT+7 | Văn hoá

Sáng nay, 30/1 lễ trao bản quyền bài thơ “Ở hai đầu nỗi nhớ” đã diễn ra tại Hà Nội. Buổi lễ được tổ chức trang trọng với sự có mặt của ông Vũ Ngọc Hoan - Quyền Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả - Bộ VHTT&DL, đại diện Trung tâm Bảo về bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, ông Vũ Mạnh Chu - Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt, nguyên Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả và rất nhiều các cơ quan thông tấn báo chí.

Nhà báo, nhà thơ Trần Đình Chính (trái) và ông Nguyễn Xuân Hàn, Tổng Giám đốc MASECO tại lễ trao bản quyền

Tại buổi lễ, ông Lưu Quang Định - Tổng Biên tập báo Nông thôn Ngày nay và báo điện tử Dân Việt cho biết: “Từ một bài viết của phóng viên Hoàng Thi trên báo Nông thôn Ngày nay và Dân Việt mang tên: “Phải rao bán thơ của chính mình để kiếm tiền chữa bệnh”, ông Nguyễn Xuân Hàn - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận MASECO đã liên lạc với nhà thơ Trần Đình Chính để mua bản quyền bài thơ này với giá 300 triệu đồng. Đây là một nghĩa cử cao đẹp khiến những người làm báo chúng tôi vô cùng xúc động, đem đến cho xã hội một niềm tin vào tình người, vào lòng tốt giữa con người với nhau vẫn tồn tại và tình yêu với thi ca không mất bao giờ”.

Nhà thơ Trần Đình Chính đã trao giấy chứng nhận bản quyền tác giả, ông Vũ Ngọc Hoan cũng đã trao giấy chứng nhận bản quyền sở hữu mới của bài thơ cho ông Nguyễn Xuân Hàn.

Theo Lê Tâm
Dân Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm