Thực hư chuyện sư ông 'phát lộc' tại chùa Hương phải sám hối

03/02/2017 18:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một thông tin đang được dư luận quan tâm: sư ông đứng ra “phát lộc” tại chùa Hương vào sáng qua 2/2 đã bị phạt sám hối vì hành động này.

Thể thao & Văn hóa ( TTXVN) đã trao đổi với ông Ông Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương và được biết: Huyện Mỹ Đức vừa có công văn gửi sư trụ trì chùa Hương về vấn đề trên.

“Trong công văn, chúng tôi đề nghị sư trụ trì có biện pháp nhắc nhở sư ông Thích Đạo Trụ và tránh để xảy ra vụ việc tương tự” – ông Hậu cho biết.

Trước đó, trong lễ khai hội chùa Hương sáng 2/2, trước lượng người quá đông,  thay vì trực tiếp trao những chiếc vòng (đeo tay để lấy may) cho du khách, sư ông Thích Đạo Trụ đã có sáng kiến đứng lên cao và tung những chiếc vòng tay cho khách thập phương. Rất nhanh, biển người tại chùa Hương đã xô vào giành giật, tranh cướp những chiếc vòng này và tạo ra cảnh hỗn loạn trong gần 30 phút đồng hồ.


Sư ông Thích Đạo Trụ phát lộc tại chùa Hương sáng 2/2. Ảnh: zing.vn

Hành động này sau đó được xác định là bột phát chứ không có trong “kịch bản” khai hội, tuy nhiên vẫn bị nhiều chuyên gia phản ứng vì trái với giáo lý nhà Phật.

Về thông tin sư ông Thích Đạo Trụ bị sư trụ trì chùa Hương phạt sám hối ngay vào tối 2/2 vừa qua, ông Hậu cho biết:  “Tôi cũng có nghe một số người nói vậy. Tuy nhiên, những vấn đề về giáo pháp là chuyện nội bộ của nhà chùa, nên phía tổ chức không can thiệp hoặc có ý kiến gì.”

“Trong Phật pháp, chuyện sám hối của người tu hành có những nguyên tắc riêng. Theo tôi hiểu, đó là chuyện cũng bình thường khi người tu hành có chút sai sót  - chứ 2 từ sám hối không có ý nghĩa quá nghiêm trọng như trong cách hiểu của cuộc sống đời thường” – ông Hậu chia sẻ thêm. “Vì vậy, mong dư luận cũng đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, để câu chuyện này sớm được khép lại”.

Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm