Thêm 114 chiến binh đất nung “lộ diện”

14/05/2010 08:12 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Cho đến nay tại hầm số 1 trong quần thể lăng mộ Tần Thủy Hoàng, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 114 tượng chiến binh đất nung kể từ khi xúc tiến khai quật hồi tháng 6 năm ngoái.

Xu Weihong, trưởng nhóm khai quật, cho biết: “Tổng diện tích khai quật là 200m2 và chúng tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy nhiều màu sắc phong phú trên các tượng chiến binh đất nung. Phục chế các bức tượng này quả là một công việc khó khăn khi chúng đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Phải mất ít nhất 10 ngày chúng tôi mới phục chế được một bức tượng”.

Trong cuộc khai quật này, các nhà khảo cổ còn tìm thấy nhiều vũ khí, xe ngựa, trống và đai gỗ có sơn. Nhiều vết cháy ở các bức tượng đất nung và trên tường chứng tỏ rằng hầm số 1 đã từng bị cháy.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm