Rod Stewart 'tự thú' trong album mới

05/05/2013 08:13 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2012, Rod Stewart (68 tuổi) đã viết cuốn tự truyện với sự hỗ trợ của nhà báo Anh Giles Smith. Mang tựa đề đơn giản Rod: The Autobiography, cuốn sách đã được đón nhận nồng nhiệt và sau đó chính nó truyền cảm hứng cho Stewart sáng tác loạt ca khúc đầu tiên trong 2 thập kỷ.

Đó là những ca khúc nằm trong album mới của ông - Time, được phát hành ở Anh vào ngày 6/5 và ở Mỹ ngày 7/5.


* Khơi lại nguồn mạch sáng tác

Stewart nói rằng quá trình viết cuốn hồi ký đã mở ra cho ông nhiều cánh cửa nội tâm và khiến ông muốn làm một album mới. “Tôi muốn sáng tác nhạc trở lại, tôi có nhiều điều để nói và chia sẻ. Có lẽ trong số các nghệ sĩ, mạch sáng tác của tôi bị “tắc nghẽn” lâu nhất và đáng ra phải được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness Thế giới” – Stewart nói.

Sau khi phát hành album When We Were the New Boys vào năm 1998, bỗng dưng Stewart không còn cảm hứng sáng tác. Và từ đó, Stewart chỉ phát hành các album cover (hát lại ca khúc của người khác), trong đó có 5 đĩa CD Great American Songbook ăn khách. Khi các album tuyển hợp các bản cover nhạc rock, soul và Giáng sinh lọt vào Top 10 bảng xếp hạng Billboard, Stewart lại thấy mệt mỏi với việc chỉ hát cover.

“Tôi luôn cảm thấy hơi chật vật khi sáng tác ca khúc. Sau nhiều thập kỷ sáng tác, tôi nghĩ khả năng sáng tác đã rời bỏ tôi. Album Time là một sự phản ánh những trải nghiệm trong cuộc đời tôi. Tôi kể lại những cuộc hôn nhân của mình, các mối quan hệ và nhiều chuyện khác. Âm nhạc giúp tôi hồi tưởng về quá khứ. Trước đây tôi không có cảm hứng để viết về những điều đó như hiện nay”. 


Trở về với quá khứ

Khi thực hiện album mới, Stewart chẳng hề ngại ngần trở lại với quá khứ đầy những vui thú nhưng cũng nhiều nỗi buồn của mình. Ông là người thích phụ nữ chân dài, tóc vàng. Ông đã trải qua 3 cuộc hôn nhân, có 8 đứa con với 5 người phụ nữ khác nhau và hiện sống ở Los Angeles cùng vợ là Penny Lancaster cùng 2 cậu con trai.

Bên cạnh những ca khúc ngắn về cuộc sống tình yêu đã được thiên hạ biết đến nhiều, album còn có Live the Life, nhạc phẩm Stewart lấy cảm hứng từ người cha thân yêu của mình. Cha Stewart qua đời năm 1990, năm ông cưới người vợ thứ 2 là ca sĩ Rachel Hunter. Trong ca khúc này, Stewart kể lại một cách trìu mến những lần đi xem bóng đá cùng cha mình.

“Cha luôn là nguồn cảm hứng lớn trong cuộc đời tôi. Khi tôi bắt đầu hoạt động trong ngành kinh doanh âm nhạc, cha đã dành cho tôi nhiều lời khuyên hữu ích. Tôi vô cùng đau khổ khi cha qua đời, đó là năm tôi kết hôn với Hunter và cuộc hôn nhân của chúng tôi trải qua nhiều thăng trầm” - Stewart chia sẻ.

Trong album có khúc ballad It's Over, kể về việc Stewart chia tay với Hunter vào năm 1999. Họ giải quyết xong vụ ly hôn vào năm 2006. “Tôi bị tổn thương sau cuộc ly hôn này. Tôi từng thử liệu pháp tâm lý, song không có hiệu quả. Chỉ nhờ có sự giúp đỡ của những người bạn tốt mà tôi đã vượt qua được thời kỳ vô cùng khó khăn đó” - Stewart nói.

Một thời gian ngắn sau đó, ông gặp người mẫu Penny Lancaster và 2 người kết hôn vào năm 2007. Lancaster cũng là người được nhắc đến nhiều trong album mới.

Album còn có những nhạc phẩm, như She Makes Me Happy Finest Woman, nhắc đến những người phụ nữ mà ông từng chinh phục được và đã để tuột mất. Hunter là người phụ nữ duy nhất đã đệ đơn ly dị Stewart, còn các cuộc hôn nhân khác đều chấm dứt theo ý của ông. Stewart nổi tiếng là người có thói trăng hoa và giờ ông thấy quá khứ của mình chẳng có gì đáng tự hào. “Giờ tôi đã trở thành người tốt hơn nhiều. Phụ nữ yêu người đàn ông biết lắng nghe” - Stewart bộc bạch.

Album mới còn có ca khúc Brighton Beach. Stewart nói rằng nhạc phẩm này không trực tiếp kể lại mối tình tuổi vị thành niên của ông với Sue Boffey, tuy nhiên nó nhắc đến quyết định của Boffey khi giữ lại đứa con của hai người.

Thêm nữa, Stewart còn cover nhạc phẩm Picture in a Frame của Tom Waits và ông giải thích lý do tại sao lại đưa ca khúc đó vào album. “Tôi và Penny từng có thời gian chia tay nhau. Tôi đã lồng ảnh cô ấy vào khung để mỗi khi tỉnh dậy có thể nhìn thấy cô ấy. Đương nhiên là giờ đây chúng tôi đã quay lại với nhau, tuy nhiên ca khúc này gợi lại cho tôi nhiều ký ức về thời điểm đó” - ông chia sẻ.

Sau khi phát hành album Time, Stewart sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn Live The Life tại sân vận động Capital FM ở Nottingham (Anh) vào ngày 1/6.

Sự nghiệp dài 5 thập kỷ

Với chất giọng nam cao đặc biệt, Stewart nổi lên cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970 với nhóm The Jeff Beck Group và sau đó là The Faces. Ông bắt đầu sự nghiệp solo vào năm 1969 với album đầu tay An Old Raincoat Won't Ever Let You Down (US: The Rod Stewart Album).

Những nhạc phẩm của ông cùng với nhóm The Jeff Beck Group và The Faces có ảnh hưởng lên sự hình thành dòng nhạc heavy metal và punk rock.

Với sự nghiệp dài 5 thập kỷ, Stewart đã có được nhiều đĩa đơn nổi tiếng thế giới, đặc biệt là tại Anh, nơi ông đã có 6 album liên tiếp dành vị trí quán quân.

Năm 2005, ông đoạt giải Grammy Trình diễn pop truyền thống hay nhất với Great American Songbook III. Năm 1994, Stewart được ghi tên vào Sảnh danh vọng Rock & Roll của Mỹ và năm 2006 có tên trong Sảnh danh vọng âm nhạc Anh. Năm 2012, ông lại được ghi tên vào Sảnh danh vọng Rock & Roll của Mỹ cùng với ban nhạc The Faces.


Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm