Remix Giải trí: Biển Đà Nẵng vẫn là ‘đáng tắm’; Chắp tay lạy Trấn Thành; Vẫn chuyện ‘anh kia cặp với chị này’

29/04/2016 07:13 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Biển Đà Nẵng vẫn là ‘bãi biển đáng tắm’ khi các cơ quan chức năng xác nhận sự an toàn. Trong diễn biến tiếp theo vụ clip cải lương "Tô Ánh Nguyệt", mặc dù Trấn Thành đã xin lỗi, nhưng lại bị cáo buộc những lỗi mới. Còn trên lĩnh vực showbiz, Phan Thành – Midu vẫn chuyện ‘anh kia cặp với chị này’.

Đó là những tin tức nổi bật trong bản tin Remix Giải trí của Thể thao & Văn hóa

* Biển Đà Nẵng vẫn là những "bãi biển đáng tắm"

Chiều nay, tin cực vui đã xuất hiện trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sau khi kiểm cha chất lượng nước ở biển Đà Nẵng, các cơ quan chức năng kết luận, khu vực bãi biển trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu, tại các vị trí cách bờ biển khoảng 100 m gồm: Bãi tắm Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, Non Nước, Bãi Rạng; cầu cảng Tiên Sa; cửa sông Phú Lộc; cửa sông Cu Đê... vẫn có thể tắm táp vô tư và nuôi cá lồng, cá bè bình thường.


Bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) vẫn an toàn

 Kết quả phân tích mẫu nước biển vào ngày 27/4 so với kết quả phân tích mẫu nước biển ngày 17/4 và trong năm 2015 cho thấy không có sự biến động bất thường nào. Thành phố đáng sống Đà Nẵng cũng thấy chưa xảy ra hiện tượng cá biển chết hàng loạt như các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ.

Như vậy quốc nạn cá chết hoàn toàn chưa quét tới Đà Nẵng. Thông tin này chắc chắn sẽ giúp giảm tải đáng kể cho các điểm vui chơi giải trí ở phía Bắc hay phía Nam trong dịp nghỉ lễ này.

* Festival Huế - giờ G đã điểm

Mà trong dịp nghỉ lễ thì không chỉ có tắm biển hay ăn hải sản. Chúng ta có thể thưởng thức những hoạt động văn hóa ý nghĩa, mà tiêu biểu là Festival Huế.

Với chủ đề “710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên - Huế; Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”,Festival Huế 2016 sẽ diễn ra từ ngày 29/4 đến 4/5. Chương trình khai mạc Festival Huế 2016 sẽ chính thức diễn ra vào 20h tối mai (29/4) tại Quảng trường Ngọ Môn.


Festival Huế 2016

Festival Huế 2016 có sự góp mặt của 9 đơn vị nghệ thuật đến từ Hà Nội và TP. HCM, cùng 21 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ 17 quốc gia trên thế giới như: Pháp, Nga, Anh, Bỉ, Đan Mạch, Ba Lan, Slovakia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mông Cổ, Israel, Sri Lanka, Australia, Hoa Kỳ, Mêhicô, Colombia.

Ngoài ra, còn có lực lượng nghệ sĩ, diễn viên do các tổ chức và cá nhân mời tham gia trong các chương trình lễ hội và chương trình nghệ thuật xã hội hóa như: Lễ hội Quảng Chiếu, chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn “Người đi hành hương”, chương trình áo dài “Nơi huyền thoại bắt đầu”, liveshow “Lửa Cố đô”...

* Người mẫu Ngô Quỳnh Mai chỉ bị “tạm ngừng” chứ không phải “cấm diễn”

Trên lĩnh vực giải trí, lại một tin nữa, cũng khá vui. Người mẫu Ngô Quỳnh Mai vừa trần tình trên Pháp luật TP.HCM về thông tin 'bị cấm diễn trên toàn quốc' vì đã tham gia cuộc thi “Asia’s Next Top Model 2016” tại Singapore vài tháng trước đó mà không được cấp phép lẫn không xin phép. 

Thực tế, cô chị bị tạm thời ngưng diễn chương trình vào đêm 24-4 để giải quyết xong vụ việc. Sau khi cô đến Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM để giải trình sai sót của mình và nhận án phạt thì có thể đi diễn trở lại.


Người mẫu Quỳnh Mai thi chui

Giờ đây mối lo của cô là mức phạt có thể từ 17 - 35 triệu đồng, con số cô nghĩ là quá lớn, không thể kiếm ra.

Thật ra, dư luận có phần mủi lòng khi cô phải nhận “trát” cấm diễn sau khi đã xuất hiện trên thảm đỏ và đã sẵn sàng để thay trang phục biểu diễn cho bộ sưu tập của nhà thiết kế Quang Nhật tại đêm diễn thứ hai của “Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016”. Cô đã bật khóc khi đó.

Tuy nhiên, nếu cô cho rằng, “không biết nhiều về chuyện ra nước ngoài thì phải xin phép” thì hơi phi lý. Đã có quá nhiều trường hợp bị án phạt, bị cấm dùng danh  hiệu vì thu chui trong thời gian qua, chẳng lẽ cô không đọc báo, nghe đài? Chưa kể khi được mời lên làm việc thì lại chậm chễ không lên.

* Không chấp nhận lời xin lỗi "ngụy biện", "lẻo mép"của Trấn Thành

Mặc dù Trấn Thành đã lên tiếng xin lỗi khán giả vì lấy tác phẩm kinh điển Tô Ánh Nguyệt ra chế hài phản cảm, dung tục… nhưng nhiều người vẫn không chấp nhận lời xin lỗi đó, và cho rằng anh xin lỗi không thành thật.

Báo Văn hóa cho rằng, anh xin lỗi  nhưng không nhận mình sai, không nhận mình “bôi bẩn” cải lương, đổ tại khán giả "không coi phần cuối clip"… và rằng Trấn Thành đang “ngụy biện” và “lẻo mép” cho hành động của mình. Báo Văn hóa cũng trích một ý kiến cho rằng, “Yêu cải lương như Trấn Thành chúng tôi cũng đành chắp tay lạy”.


Trấn Thành đã xin lỗi, nhưng vẫn chưa được yên

Bức xúc sau lời xin lỗi của Trấn Thành, dư luận còn chỉ ra những lỗi khác của anh và ê kíp qua clip này. Đó là “có thể còn là đi biểu diễn trong chương trình ở nước ngoài mà không xin phép”. Báo Văn hóa trích dẫn quy định và nhận định như sau:

"Nếu cả 3 nghệ sĩ Trấn Thành, NSND Ngọc Giàu, Anh Đức đi nước ngoài tham gia biểu diễn trong chương trình “Thúy Nga Paris by night” mà chưa xin phép của Sở quản lý địa phương (ở đây là Sở VHTT TP.HCM). Theo NĐ 79/2012/NĐ-CP ngày 5.10.2012 của Chính phủ thì nghệ sĩ trong nước tham gia biểu diễn ở nước ngoài phải xin phép cơ quan quản lý tại địa phương là Sở VHTTDL (hoặc Sở VHTT).

Nếu nghệ sĩ đi biểu diễn nước ngoài mà không xin phép sẽ vi phạm điểm đ, điều 13, NĐ 158/2013/ NĐ-CP (mức phạt là 15-20 triệu đồng)".

Còn NSND Lê Tiến Thọ- Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN thì lên án ở góc độ bản quyền “Theo tôi hành vi này phải được xử lý theo pháp luật, các cơ quan quản lý nhà nước cần phải làm rõ và xử lý những vi phạm về bản quyền tác giả đối với ê kíp làm clip Tô Ánh Nguyệt”.

Không chỉ với Trấn Thành, vị Chủ tịch Hội còn cho rằng “Với NSND Ngọc Giàu, tôi đề nghị các cơ quan quản lý về văn hóa, đặc biệt là đơn vị quản lý cá nhân NSND Ngọc Giàu phải có ý kiến xử lý hành vi này”.

Xem ra vụ clip Tô Ánh Nguyệt vẫn chưa dừng ở đây. Nó tiếp tục là một lời cảnh tỉnh nữa cho những nghệ sĩ hài trong thời đại mà hài nhảm lên ngôi.

* Vẫn là chuyện anh kia, chị này

Cuối cùng vẫn là chuyện “Anh kia cặp với chị này” mà nhạc sĩ Đức Hùng (Mew Amazing) đã giễu nhại trong MV Thật bất ngờ (ca sĩ Trúc Nhân). Hôm nay, chỉ một bức hình và vài dòng status của vị thiếu gia điển trai Phan Thành thôi mà truyền thông đã ồn ào phỏng đoán về mối quan hệ giữa anh với Midu và với Hoa khôi Kiên Giang Bảo Như.


 Phan Thành và Hoa khôi Kiên Giang Bảo Như trong sự kiện vừa qua. Ảnh: internet.

“Tay trong tay bên tình mới, Phan Thanh vẫn lưu luyến Midu”? – Nghi vấn đó được truyền thông đặt ra khi xem bức ảnh chụp cái nắm tay của 2 bàn tay đeo nhẫn. Cái nắm tay ấy với nhiều người thì chẳng thấy có ý vị gì, nhưng với giới săn tin showbiz thì nhận ra đó là bức hình “đầy ẩn ý”, là bàn tay Phan Thành lồng vào bàn tay Midu và cả hai cùng đeo chiếc nhẫn đính hôn.


Bức ảnh tay Phan Thành lồng với tay Midu được anh đăng lại trên trang cá nhân của mình. Ảnh: Facebook.

Trên tấm ảnh có dòng chữ "True love" (Tình yêu đích thực).  Như vậy có nghĩa là anh kia sẽ không cặp với chị kia, mà trở về với chị này là tình cũ. Đoạn kết “tái hợp” , happy ending. Hy vọng thế.

* Rộ tin đồn Prince đột tử vì nhiễm HIV

Cuối cùng là một tin "Thật bất ngờ" nhưng rất nghiêm trọng. Người hâm mộ Prince hết sức bàng hoàng khi mới đây, một nguồn tin cho biết huyền thoại âm nhạc có thể đã bị nhiễm HIV/ AIDS trước khi đột ngột qua đời.


Huyền thoại âm nhạc Prince

Tuy nhiên, tin này xuất phát từ một nguồn không hẳn là đáng tin cậy. Cụ thể đó là chia sẻ của một nhân viên hiệu thuốc trên tờ The National Enquirer vào buổi tối trước khi huyền thoại âm nhạc đột ngột qua đời. 

"Vào đêm cuối cùng đó, chúng tôi cảm nhận rằng ông ấy đang gặp rắc rối. Một cô gái ở quầy thuốc nói rằng ông ấy đã điều trị ở nước ngoài vì nghi nhiễm Zika, nhưng một người bạn của tôi, người biết các bác sĩ điều trị cho ông ấy khẳng định chắc chắn đó là bệnh HIV" - người này cho biết thêm.

Chúng ta hy vọng rằng đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Chờ xem!

Đông Kinh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm