Phim '11 niềm hy vọng': Tâm huyết nhưng chưa 'tâm phục'

07/05/2018 07:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 10 năm ấp ủ, 5 năm hoàn thiện kịch bản, 4 năm cho giai đoạn tiền kỳ và hậu kỳ, có thể nói Robie Trường đã dồn hết tâm huyết của mình vào bộ phim điện ảnh mang đề tài bóng đá vốn là niềm yêu thích của anh.

Trong niềm yêu thích ấy, đạo diễn đã nỗ lực hết mức có thể để chuyển tải cho khán giả màn ảnh rộng những thước phim đắt giá về môn thể thao có hàng tỷ người yêu thích trên toàn thế giới.

Đam mê của một người làm nghề

Phim 11 niềm hy vọng bắt đầu với câu chuyện của cậu bé tên Phong, mê bóng đá nhưng bị ba bóp nát ước mơ cầu thủ. Lớn lên cùng với nỗ lực và được ăn học đàng hoàng, Phong vẫn nuôi trong mình tình yêu bóng đá. Đến một ngày, được huấn luyện viên trưởng của đội tuyển trẻ quốc gia gọi vào đội tuyển thì Phong cố gắng nắm lấy cơ hội. Nhưng cũng chính từ đây, tình yêu đầu đời trở nên chênh vênh, những biến cố bất ngờ, những thách thức và cám dỗ về tiền tài danh vọng bày ra trước một tài năng trẻ.

Chú thích ảnh
Hai nhân vật Phong (trái) và Trung (phải) - điển hình cho tình yêu trong sáng dành cho bóng đá

Gần 100 phút của bộ phim xoay quanh câu chuyện trên và giải quyết tất cả những tình huống mà ở đó những góc khuất đời thường cũng như những nỗ lực đứng trước ánh hào quang mà môn thể thao vua mang lại cho nhân vật Phong này.

Làm nổi lên đam mê bóng đá của Phong (Nhan Phúc Vinh thủ vai) chính là đạo diễn Robie Trường - người có niềm đam mê cháy bỏng với bóng đá và điện ảnh. Phim quay với kinh phí hơn triệu đô nhưng xem nó, có thể thấy đây không phải là một bộ phim mà anh muốn đặt chuyện thắng thua về mặt lợi nhuận lên hàng đầu.

Robie Trường là đồng tác giả kịch bản nên có thể nói tinh thần của kịch bản đã được anh chuyển thể trọn vẹn vào những góc quay đầy tính kỹ xảo của mình. Cùng với đó, phim được anh chọn lối kỹ thuật quay cầm tay nên hiệu ứng về mặt hành động được nâng lên rõ rệt. Quay cầm tay vốn không phải là sở trường của các đạo diễn Việt Nam, nên việc mạnh dạn chọn lối đi này là một nỗ lực đáng ghi nhận của Robie.

11 niềm hy vọng đóng máy cách đây hơn nửa năm và có thể sau dư âm của các cầu thủ U23 Việt Nam để lại tại giải U23 châu Á vào đầu tháng 1 vừa qua, phim ra rạp sau đó một tháng thì có thể sẽ tạo ra nhiều hiệu ứng tích cực về mặt doanh thu hơn. Nhưng nhà sản xuất vẫn quyết định đến đúng tháng 5 mới ra mắt như đã dự định. Điều đó cho thấy cả ê-kíp đã dồn tâm huyết vào xử lý kỹ xảo hậu kỳ khá kỹ càng.

Chú thích ảnh
Poster phim “11 niềm hy vọng”

Kịch tính ít, hô khẩu hiệu nhiều

Dồn tâm huyết là vậy nhưng việc lực có tòng tâm hay không thì lại là một vấn đề khác. Điều đáng tiếc cho bộ phim này, cũng giống như nhiều phim điện ảnh Việt khác, nằm ở ngay kịch bản.

Phim thuộc thể loại hành động - tâm lý - thể thao nhưng cách giải quyết các mâu thuẫn trong phim lại không thể hiện được cái hay toát ra từ trong tâm lý nhân vật, kể cả nhân vật chính lẫn nhân vật phụ. Từ đây cách đẩy tình huống phim đến cao trào cũng bộc lộ nhiều khuyết điểm khi khá khiên cưỡng và gần như không có yếu tố bất ngờ trong cách xử lý tình huống khiến khán giả có cảm giác đã biết trước kết cục và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Và nếu như nhân vật nam chính Nhan Phúc Vinh và nữ chính Rima Thanh Vy (vai Nhung) diễn khá tròn vai của mình với cách diễn và đối thoại tự nhiên thì lỗi đối thoại lại rơi vào những nhân vật phụ. Cách nói động viên của vị huấn luyện viên trưởng xuất hiện dày đặc trong phim cũng như đoạn đối thoại phục thiện của tiền đạo Nam và cầu thủ Bắc gần như rơi vào trạng thái “hô khẩu hiệu”. Đây là những hạt sạn đáng tiếc vì nhà biên kịch hoàn toàn có thể xử lý được trong khả năng của mình.

Tuy nhiên, nhìn ở nhiều mặt thì 11 niềm hy vọng vẫn là một bộ phim đáng xem vì phim đã truyền được cảm hứng đến những người có tình yêu đối với sân cỏ. Không có con đường đến vinh quang nào trải hoa hồng, mà phải trả giá bằng nước mắt và cả tuổi thanh xuân để theo đuổi đam mê đến cùng là thông điệp mà bộ phim đã gửi đến người xem. Chia sẻ bên lề buổi ra mắt phim, cựu tiền đạo Lê Huỳnh Đức cho biết: “Tôi nhận lời tham gia bộ phim này vì các bạn ấy đã cho tối thấy tuổi trẻ đầy đam mê và nhiệt huyết đối với bóng đá của mình ở trong đó”.

11 niềm hy vọng sẽ chính thức ra rạp vào ngày 11/5 trên toàn quốc.

Huỳnh Đức, Hồng Sơn mờ nhạt trong phim

Ba “ngôi sao sân cỏ” một thời của bóng đá Việt là Lê Huỳnh Đức, Hồng Sơn và Phan Văn Tài Em cũng xuất hiện trong phim. Nhưng ba danh thủ này xuất hiện một cách khá mờ nhạc trong 11 niềm hy vọng và sự xuất hiện này cũng không góp công nhiều trong việc làm tăng chất lượng của phim.

Chiếu miễn phí hàng chục phim kinh điển của nền điện ảnh Việt Nam

Chiếu miễn phí hàng chục phim kinh điển của nền điện ảnh Việt Nam

Hàng chục bộ phim kinh điển của nền điện ảnh Việt Nam sẽ được trình chiếu miễn phí tại nhiều rạp trên cả nước từ ngày 09-15/3, trong khuôn khổ Tuần phim Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15/3/1953-15/3/2018).

Văn Đồng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm