Phát ngôn về nữ quyền của Natalia Portman: 'Hollywood đã sai lầm'

02/10/2013 10:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ diễn viên Mỹ gốc Israel vừa trả lời phỏng vấn Tom Hiddleston, bạn diễn của Natalia trong phim siêu anh hùng Thor, cho bài trên tạp chí Elle số mới nhất, ra hôm 2/10.

"Tôi muốn đàn bà và đàn ông có thể sống theo mọi phiên bản mà họ muốn. Tôi muốn đàn bà và đàn ông có thể dành toàn thời gian làm cha mẹ, hoặc lo cho sự nghiệp, hoặc cân bằng giữa cả hai thứ. Tôi muốn họ được phép yếu đuối và mạnh mẽ, hạnh phúc và khổ đau – về cơ bản là được sống như một con người" – Natalia nói.

Nữ quyền không có nghĩa phụ nữ luôn chiến thắng

"Hollywood đang sai lầm khi làm những bộ phim, trong đó có những người đàn bà đầy sức mạnh và luôn chiến thắng, và coi đó là sự thể hiện nữ quyền. Đó không phải là nữ quyền, đó là biến đàn bà thành đàn ông. Một bộ phim về người đàn bà yếu đuối và dễ tổn thương vẫn có thể mang thông điệp nữ quyền nếu nhân vật được biểu hiện chân thực và khiến người xem đồng cảm".


Nữ diễn viên Natalia Portman.

Khi nói đến các hình tượng phụ nữ mạnh mẽ và luôn chiến thắng, Natalia không nêu ví dụ cụ thể, nhưng có thể kể đến những hình tượng điển hình như Lara Croft (Angelina Jolie đóng) trong Tomb Rider, Góa phụ đen (Scarlett Johansson đóng) trong The Avengers.

Cả hai mẫu nhân vật này đều có tư duy và hành động cương quyết, quyết liệt, được xây dựng thiên về sức mạnh thể chất và sức hấp dẫn tính dục. Trong khi đó, vai diễn nổi tiếng nhất của Natalia là vũ công ballet Nina trong Thiên nga đen – mẫu nhân vật đầy ám ảnh thiên về tâm lý và gợi sự đồng cảm sâu sắc.

Còn ngoài đời, Natalie sống theo kiểu cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống riêng. Là một người mẹ, cô tâm sự: "Tôi thích làm mẹ, nhưng làm mẹ là một công việc sâu sắc hơn nhiều so với đóng phim".

"Khi đến trường quay, tôi lại có cảm giác đó là ngày nghỉ của mình. Không phải tôi muốn nghỉ việc làm mẹ, mà là trước đây tôi từng nghĩ những bà mẹ không lao động. Nhưng giờ tôi đã hiểu, thực chất họ lao động nhiều hơn bất cứ ai".

"Với mạng xã hội, cuộc đời như phim tài liệu"

Sau đây là vài phát ngôn khác của Natalia Portman trên Elle:

Về sự phản bội: Natalia nhớ mãi một câu thoại của nhân vật Alice mà cô đóng trong Closer (đóng cặp với Jude Law). Dan (Jude Law) đã phản bội Alice để đi theo Anna (Julia Roberts đóng). Trong phim, Alice nói với Dan về sự phản bội: "Đó luôn là một lựa chọn" và Dan đáp: "Anh không thể không làm thế (phản bội)".

Nữ diễn viên thừa nhận câu thoại đó ám ảnh cô mãi về sau, cô bình luận về nó: "Mọi người ai cũng nói như Dan, nhưng phản bội vẫn là một lựa chọn".

Về tác phẩm điện ảnh yêu thích nhất Dirty Dancing – phim lãng mạn nổi tiếng năm 1987: "Cho đến nay, đó vẫn là bộ phim tôi xem nhiều nhất trong đời. Tôi không thể nói quá nhiều về nó, nếu không tôi ứa nước mắt mất. Tôi cũng thích nhiều phim khác, nhưng không có phim nào tôi xem đi xem lại nhiều như thế cả".

Dirty Dancing kể về mối quan hệ giữa một cô gái trẻ và thầy dạy múa trong một kỳ nghỉ Hè. Bộ phim là một thành công cực lớn ở phòng vé: kinh phí 6 triệu USD, thu về gần 214 triệu USD.

Về mạng xã hội: "Mọi người đang sống như quay phim tài liệu, bởi điều đó thật dễ dàng với chiếc iPhone. Tôi tự hỏi điều đó sẽ ảnh hưởng ra sao đến cả một thế hệ lớn lên theo cách đó. Điều đó cũng tác động đến tôi – tôi ý thức hơn về vẻ ngoài, cách mình đi đứng, nói chuyện vì tôi đang dõi theo chính mình".

Vì sao nên lắng nghe Natalia Portman?

Natalia 32 tuổi, là cử nhân Harvard, diễn viên đoạt giải Oscar, “nàng thơ” của nhiều nhà thiết kế thời trang. Cô từng tham gia: chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2004 của ứng cử viên Đảng Dân chủ John Kerry; nhiều hoạt động chống đói nghèo, bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật.

Năm 2011, nữ diễn viên ký tên tham gia cuộc vận động ủng hộ hôn nhân đồng tính của Tổng thống Mỹ Barack Obama, cho biết cô hy vọng ở một môi trường bình đẳng giới cho thế hệ tương lai.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm