Những ca khúc bất hủ 'để dành' nghe đêm Giao thừa

27/01/2017 07:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Âm nhạc từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong trong cuộc sống của con người. Và trong đêm giao thừa, có những bài hát mà khi những giai điệu bất hủ của chúng vang lên, tất cả mọi người sẽ quên hết mọi phiền muộn, lo toan của năm cũ để đón chào một năm mới may mắn, bình an.

Auld Lang Syne - Mariah Carey


Đây vốn là một bài thơ Scotland, do nhà thơ Robert Burns viết từ năm 1788, dựa trên một bài dân ca nổi tiếng của xứ sở này. Sau khi được phổ nhạc, không mất nhiều thời gian để Auld Lang Syne - Những ngày xưa ấy, trở thành giai điệu truyền thống của Scotland và Anh mỗi dịp năm mới.

Sau này, khi người dân ở Vương quốc Anh di cư sang Mỹ, trong hành trang của họ có cả Auld Lang Syne. Bài hát đã trở thành một phần của văn hóa Mỹ non trẻ. Giai điệu du dương của bài hát vang lên vào mỗi đêm giao thừa như một lời từ biệt năm cũ và chào mừng năm mới.

Rất nhiều giọng ca nổi tiếng từ các thập niên trước đã từng cover ca khúc này như Jimi Hendrix, Barbra Streisand… Và gần đây nhất là phiên bản 2010 của Mariah Carey. Ca khúc đã được phối lại với phong cách nhạc dance trẻ trung, sôi động.

What Are You Doing New Year’s Eve - Ella Fitzgerald


What Are You Doing New Year’s Eve là bài hát nổi tiếng được viết bởi Frank Loesser vào năm 1947. Ngay sau khi phát hành, ca khúc này đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Billboard và là bài hát  bán chạy nhất vào tháng 12/1949.

Mặc dù ca khúc đã được thể hiện lại bởi nhiều ca sĩ nổi tiếng, nhưng chưa ai có thể vượt qua giọng ca nhạc jazz ngọt ngào và quyến rũ, đầy mê hoặc của Ella Fitzgerald.

Tuy vậy, năm 2011, hai ca sĩ trẻ Zooey Deschanel và Joseph Gordon-Levitt đã không ngần ngại thử sức ca khúc này và đã đạt được thành công ngoài mong đợi khi đoạn clip hát acoustic đăng tải lên youtube thu hút gần 17 triệu lượt xem.

Đây được xem là ca khúc rất hợp với khoảnh khắc giao thừa khi các thành viên trong gia đình sum họp, cùng nhau chúc mừng cho một năm mới nhiều may mắn và thành công.

New Year's Day - U2


New Year's Day nằm trong album War của ban nhạc rock Ireland U2, ra đời năm 1983. Lời ca ý nghĩa, giọng hát sôi nổi của Bono, những đoạn ghita đầy cảm hứng của The Edge… là yếu tố chính làm nên dấu ấn đặc biệt của bài hát này.

Giai điệu sôi động trong New Year’s Day chính là sự hy vọng mới, khởi đầu mới và sự đoàn tụ của những người thân yêu. Bài hát thường được nghe vào ngày đầu năm mới với mong muốn có một năm thật hạnh phúc và bình an.

Ra đời cách đây gần 30 năm nhưng nó vẫn luôn là ca khúc được đất nước Ireland lựa chọn để thưởng thức vào thời điểm chào năm mới. Năm 2010, tạp chí Rolling Stone bình chọn New Year's Day là một trong 500 ca khúc hay nhất mọi thời đại.

Happy New Year  - ABBA


Từ lâu Happy New Year của ABBA đã trở thành ca khúc quen thuộc của thế giới mỗi dịp năm mới. Ở Việt nam, Happy New Year cũng trở thành ca khúc truyền thống thường được các gia đình thưởng thức vào dịp tết đến xuân về.

Ra đời tại Barbados, vùng biển Caribbean vào tháng giêng năm 1980 và được ghi âm chính thức vào ngày 11/2/1980 tại phòng thu Polar Music. Nhưng đến năm 1999, đĩa đơn Happy New Year mới chính thức được phát hành.

Không quá rộn ràng, nồng nhiệt như những khúc xuân ca khác. Happy New Year lại sâu sắc và da diết từ giai điệu đến ca từ. Bài hát ấy cồn cào, lay động, hướng mọi người về với gia đình, quê hương, tận hưởng một không khí mùa xuân ấm áp.

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm