Nhiều ảnh đẹp dự cuộc thi 'Bắc Giang quê hương tôi'

01/10/2019 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TU, ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020, Báo Bắc Giang phối hợp với Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch tổ chức Cuộc thi ảnh Bắc Giang quê hương tôi năm 2019 trên các ấn phẩm báo Bắc Giang. 

Phát động cuộc thi ảnh 'Vì cuộc sống bình yên'

Phát động cuộc thi ảnh 'Vì cuộc sống bình yên'

Cuộc thi do báo Người Hà Nội, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn – Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội, Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hà Nội phối hợp tổ chức 

Theo thể lệ của BTC, tác phẩm ảnh dự thi về chủ đề Bắc Giang quê hương tôi phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh trung thực, kịp thời kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của tỉnh Bắc Giang. Phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chú thích ảnh
Ảnh dự thi "Thành phố Bắc Giang - Trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của tỉnh"

Ảnh dự thi đồng thời phản ánh các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, lễ hội, làng nghề truyền thống; các loại hình văn hóa, văn nghệ; nét đặc sắc trong đời sống, sinh hoạt, phong tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

BTC cuộc thi cho biết không nhận tác phẩm ảnh đã đoạt giải tại các cuộc thi, liên hoan ảnh trong khu vực và toàn quốc. Ảnh dự thi được đăng trên các ấn phẩm của Báo Bắc Giang; được trả nhuận bút 01 lần. Ban Tổ chức được quyền biên tập, sử dụng, đăng tải tác phẩm dự thi và sử dụng cho hoạt động tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch ở trong và ngoài nước.

Đối tượng dự thi là tất cả các nhà báo, cộng tác viên, bạn đọc trong, ngoài tỉnh đều được gửi tác phẩm dự thi. Một tác giả được gửi nhiều tác phẩm dự thi.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Mùa hoa gạo bên dòng sông quê" - khung cảnh bình yên của thôn quê bên dòng sông Thương trong mùa hoa gạo (Ảnh chụp tại xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) của tác giả Nguyễn Đăng Giang

Cuộc thi nhận tác phẩm dự thi tới ngày 30/11/2019 (tính theo dấu bưu điện). Ban Tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc vào dịp đầu năm 2020.

Được biết, BTC sẽ trao 01 giải Nhất, trị giá 8.000.000 đồng; 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng; 04 giải Ba, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng; 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

Quỳnh Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm