Nhà sưu tầm không trả tiền cho 2 bức tượng đồng Trung Quốc

03/03/2009 11:07 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hai bức tượng đồng hình đầu chuột và đầu thỏ bị đánh cắp có niên đại từ đời Thanh đã được nhà sưu tầm Trung Quốc Cai Mingchao trả giá 15.7 triệu euro/tượng trong cuộc đấu giá bộ sưu tập nghệ thuật của Yves Saint Laurent tại Paris. Song giờ đây ông Cai đã từ chối trả tiền để sở hữu hai bức tượng này.
 

Là cố vấn của Quỹ tài sản quốc gia Trung Quốc, ông Cai đã nhấn mạnh trong một cuộc họp báo rằng, ông sẽ không giao tiền cho hai bức tượng. Quỹ tài sản quốc gia Trung Quốc là quỹ vẫn mua những cổ vật quý của người Trung Quốc từ các nước để đưa trở lại nước này. Một số nguồn tin cho rằng, ông Cai Mingchao trả giá cao như vậy và giờ đây lại không chịu trả tiền để nhằm mục đích không ai có thể mua được hai bức tượng trên.

Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm