Nguyễn Phan Quế Mai về nước ra tập thơ 'Tổ quốc gọi tên mình'

09/07/2015 05:10 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 8/7, tác giả bài thơ được phổ nhạc nổi tiếng Tổ quốc gọi tên ra mắt tập thơ mới dạt dào xúc cảm về đất nước tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội. Ca khúc Tổ quốc gọi tên mình (nhạc: Đinh Trung Cẩn, thơ: Quế Mai) đã được đề cử giải Bài của năm tại giải Âm nhạc Cống hiến lần 10 – 2015.


Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai và các em nhỏ ký tên trên lá cờ Tổ quốc cỡ lớn trong buổi ra mắt sách.

Gồm 99 bài, tập thơ được chia làm ba phần. Phần 1 Tôi nghe tiếng Tổ quốc tôi viết về đất nước, phần 2 Dịch chuyển về những chuyến đi nước ngoài và phần 3 Rơi nhẹ ngàn năm về tình yêu đôi lứa. Dù sống xa Tổ quốc, tác giả Quế Mai luôn dõi theo vận mệnh của đất nước và luôn tự hào mình là người Việt.

Nhà thơ đã chuẩn bị tập thơ này từ hơn một năm nay, theo lời đề nghị của chị Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Phụ nữ. Tập thơ Tổ quốc gọi tên mình do NXB Phụ nữ ần hành vào tháng 7.

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm