Lộ tin báo Prince từng nghiện ma túy và có con riêng 17 tuổi

04/05/2016 12:37 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi huyền thoại âm nhạc Prince đột tử hôm 21/4, ở tuổi 57, nhiều câu chuyện về ông đã được tiết lộ. Theo những tài liệu mới được công bố, cảnh sát từng nhận được tin báo Prince có thói quen xài ma túy rất nguy hiểm và không thể kiểm soát nổi.

Cụ thể, ngày 20/6/2010, gần 5 năm trước khi Prince qua đời, một người phụ nữ từ Đức đã gọi 911 và bày tỏ nỗi lo lắng về thói quen sử dụng ma túy của nghệ sĩ.

Theo báo cáo của cảnh sát Minnesota, người phụ nữ (giấu danh) này kể, năm trước đó ở Đức, Prince từng nói với cô rằng ông “không thể kiểm soát được thói quen của mình” và sau đó cô được khuyên nên tố cáo chuyện này.


Huyền thoại âm nhạc Prince

Khi nhận được tin báo, cảnh sát Minnesota đã cân nhắc thông tin đó, song quyết định không điều tra bởi chuyện này đã qua 1 năm rồi và cuộc gọi đó không thông báo Prince đang trong tình trạng nguy cấp.

Hiện cảnh sát đang điều tra để biết được nguyên nhân cái chết của Prince liệu có phải do dùng thuốc kê đơn quá liều.

Thông tin về cuộc gọi nêu trên nằm trong số những tin tức về Prince được Sở cảnh sát Carver ở bang Minnesota công bố. Theo báo cáo này, trong vòng 5 năm qua, cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp đã nhận được 46 cuộc điện thoại liên quan đến Prince và dinh thự Paisley Park của ông ở ngoại ô Minneapolis, trong đó có nhiều khiếu nại về các vấn đề vi phạm ở nơi công cộng hay giao thông khi ông tổ chức các chương trình hòa nhạc.

Vài giờ sau khi Prince đột tử, một người phụ nữ gọi điện tuyên bố bà có con trai với Prince và hỏi, cậu con trai 17 tuổi của bà có thể dự đám tang ca sĩ hay không. Song từ đó đến nay chưa có thêm bất cứ thông tin nào để chứng minh cho tuyên bố Prince từng có con trai bí mật.

Tuy nhiên, bạn bè của Prince đều nói rằng ông không sử dụng ma túy. Cộng sự âm nhạc lâu năm của Prince, Sheila E., khẳng định bà đã biết nghệ sĩ 38 năm và thậm chí “chưa bao giờ thấy ông dùng thuốc giảm đau aspirin”.


Tyka Nelson, cô gái em duy nhất cùng cha cùng mẹ với Prince

Chưa hết, sau khi Prince qua đời một người phụ nữ bí ẩn tên là Darcell Gresham Johnston đã xuất hiện và tuyên bố bà là em cùng mẹ khác cha với Prince và cho rằng, bà cũng được hưởng một phần tài sản của ca sĩ quá cố. Tuy nhiên, những người anh em khác của Prince đều khẳng định họ chẳng hề biết gì về người phụ nữ này.

Tại phiên tòa diễn ra hôm 2/5, tòa án đã chỉ định ngân hàng của Prince, Bremer Trust, là giám sát đặc biệt khối tài sản của ông, trị giá khoảng 150 triệu USD – 800 triệu USD.

Prince có cô em gái cùng cha cùng mẹ, Tyka Nelson (55 tuổi) và 5 người em cùng cha khác mẹ. Nếu thực sự Prince không để lại di chúc, thì các em của ông sẽ được hưởng tài sản của ông ngang nhau.

Nếu ai đó tuyên bố là con của Prince và chứng minh được mối quan hệ với ca sĩ thì người đó sẽ được hưởng 100% gia tài của ông chứ các anh chị em của Prince chẳng được hưởng gì.

Tuấn Vĩ
Theo Tetegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm