LHP Berlin 2021: Hong Sang Soo - 3 lần 'chạm vào' Gấu Bạc

09/03/2021 07:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà làm phim nổi tiếng Hàn Quốc Hong Sang Soo (60 tuổi) đã đoạt giải Gấu Bạc Kịch bản xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Berlin 2021, với bộ phim điện ảnh thứ 25 của mình - mang tựa đề Introduction.

Hong Sang Soo - Giải Gấu bạc tại LHP Berlin 2020: Đạo diễn 'dị' nhất xứ Hàn

Hong Sang Soo - Giải Gấu bạc tại LHP Berlin 2020: Đạo diễn 'dị' nhất xứ Hàn

Đạo diễn Hàn Quốc Hong Sang Soo (59 tuổi) đã đoạt giải Gấu Bạc Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Berlin lần thứ 70 với “The Woman Who Ran”. Ông là nhà làm phim Hàn Quốc thứ 2 đoạt giải ở hạng mục này, sau đạo diễn Kim Ki Duk năm 2004.

Introduction gồm 3 phần đầy xúc động, dài 66 phút với sự tham gia của Shin Seok Ho, Park Mi So và Kim Min Hee. Phim xoay quanh hành trình của một chàng trai trẻ tên là Young Ho đến thăm cha, người yêu và mẹ của mình.

Giải thưởng đã được đoán trước

Nghe qua, câu chuyện có vẻ tầm thường. Điều gì có thể tạo nên sự đặc biệt ở một chàng trai - người vốn rất bình thường- khi anh sẵn sàng ngồi chờ trên một chiếc ghế dài trong phòng mạch của cha mình, còn cha đang bận khám cho một diễn viên nổi tiếng? Hoặc, khi anh ta đến một thị trấn ở Đức, nơi bạn gái anh đang học thời trang, chỉ để nhìn chằm chằm vào những con sóng trên bãi biển và nhớ lại những bài học mà một người bạn của mẹ mình truyền đạt?

Vậy nhưng, khi lắng nghe những nhân vật này trò chuyện, ấn tượng của người xem sẽ hoàn toàn khác.Theo nhận định của Ban giám khảo LHP Quốc tế Berlin năm nay: “Không chỉ kể một câu chuyện hay nâng cao khả năng tường thuật một cách xuất sắc, kịch bản này còn hấp dẫn ở những khoảng thời gian ngắn ngủi giữa hành động này và hành động khác. Tại những khoảng thời gian ấy, chúng ta sẽ thấy nhiều sự thật tiềm ẩn về cuộc sống con người đột nhiên được tiết lộ, đầy tươi sáng và minh triết”.

Chú thích ảnh
Nhà làm phim Hàn Quốc Hong Sang Soo

Sau buổi chiếu trực tuyến đầu tiên vào ngày thứ nhất tại LHP Berlin năm nay, Introduction đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các phương tiện truyền thông nước ngoài, qua đó cho thấy triển vọng sau giải thưởng.

Tờ American Variety đánh giá đây là “bộ phim cho sự tương tác độc đáo giữa các mối quan hệ, vốn là thương hiệu của đạo diễn Hong Sang-soo” và “bộ phim khiến bạn cảm thấy như thể bạn thư giãn ngâm mình trong biển cả sau bữa trưa có rượu soju”.

“Đạo diễn Hong Sang Soo là một nhà làm phim từ lâu đã được yêu thích đặc biệt tại LHP Berlin. Tác phẩm mới của ông năm nay là một bộ phim đen trắng rất hấp dẫn mặc dù thời lượng chiếu rất ngắn” - tờ báo này viết thêm - “Thoạt đầu, bộ phim này có thể khiến người xem cảm thấy như đang ăn một món khai vị nhưng rốt cuộc nó lại khiến bạn có cảm giác rằng đã ăn một món ăn chính vô cùng hấp dẫn”.

Chú thích ảnh
Hong Sang Soo và nữ diễn viên Kim Min Hee

LHP Quốc tế lần thứ 71, được tổ chức trực tuyến do Covid-19, kết thúc vào hôm 6/3 sau 5 ngày diễn ra với việc chiếu phim online, công bố những người chiến thắng và đăng tải các video ghi hình ảnh những người đoạt giải phát biểu.

“Khi nghe tin về giải thưởng này, tôi rất bất ngờ và hạnh phúc. Tôi muốn cảm ơn Ban giám khảo đã đánh giá cao bộ phim. Tôi xúc động khi được đọc lời nhận xét của họ” - nhà làm phim Hong Sang Soo phát biểu khi nhận giải trực tuyến.

Trong khi những người nhận giải thưởng khác xuất hiện và nói trực tiếp trước ống kính thì Hong Sang Soo là người duy nhất chỉ đăng tải bài phát biểu bằng tiếng Anh của mình trên mạng. Nhưng ông lại chiếu một đoạn video về chú ốc sên cùng với bạn diễn Kim Min Hee hát Que Sera Sera trong phần nhạc nền.

“Tôi đã tìm thấy chú ốc sên non này cách đây rất lâu khi đang đi dạo với Kim Min Hee quanh chỗ chúng tôi ở. Tôi muốn các bạn xem hình ảnh chú ốc sên này như một món quà nhỏ. Hãy nhìn lại khoảng thời gian khó khăn vừa qua để quan tâm, chăm sóc bản thân thật tốt” - Hong Sang Soo nói.

Chú thích ảnh
Cảnh trong phim “Introduction” của Hong Sang Soo

Một phong cách đặc biệt

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Hong Sang Soo đoạt giải Gấu Bạc tại LHP Quốc tế Berlin. Và Introduction là phim thứ 3 của ông đoạt giải tại sự kiện điện ảnh danh giá này. Cụ thể, Hong Sang Soo từng “rinh” giải Gấu Bạc Đạo diễn xuất sắc nhất với phim The Woman Who Ran hồi năm 2020, trong khi Kim Min Hee giành giải Gấu Bạc Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2017 với phim On The Beach At Night Alone do Hong Sang Soo đạo diễn.

Sử dụng lời thoại ngắn gọn để tạo ra ý nghĩa là phong cách làm phim mang “thương hiệu” của Hong Sang Soo. Trong những bộ phim ấy, đạo diễn này luôn biết cách cuốn hút khán giả và lôi cuốn người xem vào một câu chuyện mà họ sẽ không đoán nổi kết thúc ở đâu.

Có một số yếu tố thường thấy trong các bộ phim của Hong Sang Soo: Luôn đề cao cuộc sống hiện thực ở Hàn Quốc với rất nhiều đoạn phim lấy bối cảnh trên đường phố dân cư, quán cà phê, khách sạn, trường học và trong cầu thang của các tòa nhà chung cư. Trên bối cảnh ấy, người ta sẽ thấy các nhân vật trong phim đi dạo quanh thành phố, uống rượu soju và có câu chuyện tình của mình.

Một điểm độc đáo khác: Nhân vật chính trong các bộ phim của ông thường là đạo diễn hoặc diễn viên điện ảnh và các cảnh quay thường bao gồm một cảnh quay duy nhất, thường bắt đầu và kết thúc bằng zoom camera. Ngân sách cho các bộ phim của Hong Sang Soo trung bình khoảng 100.000 USD.

Hong Sang Soo ra mắt làng điện ảnh ở tuổi 35 với phim The Day A Pig Fell Into The Well (1996). Woman Is The Future Of Man (2004) là bộ phim đầu tiên của ông được chiếu tranh giải tại LHP Cannes.

Hong Sang Soo thường ngẫu hứng khi quay, phân phối cảnh quay trong ngày và cũng thường xuyên thay đổi câu chuyện trong khi quay. Ông hiếm khi chuẩn bị trước kịch bản. Nhiều người kể, Hong Sang Soo bắt đầu ngày quay lúc 4h sáng, sau khi ông bắt đầu viết lời thoại cho cảnh quay của ngày hôm đó.

Giống như tất cả các phim khác của Hong Sang Soo, Introduction không quá tập trung tới cốt truyện mà quan tâm hơn đến việc các nhân vật bộc lộ bản thân trong các cuộc trò chuyện giống như cuộc sống của mình.

Introduction là bộ phim thứ 8 mà đạo diễn này hợp tác với Kim Min Hee. Trong phim, Kim Min Hee đóng vai phụ chứ không phải vai chính nhưng góp phần tạo nên sự hoàn chỉnh cho bộ phim bằng vai trò trưởng nhóm sản xuất. Còn Hong Sang Soo, ngoài vai trò đạo diễn, tác giả kịch bản phim, ông còn kiêm cả vai trò quay phim. Introduction dự kiến được công chiếu tại Hàn Quốc vào nửa đầu năm nay.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm