Leonardo DiCaprio có thể sẽ 'hạ mình' làm Joker mới

02/09/2017 10:12 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Bằng cách đưa Martin Scorsese về làm nhà sản xuất, Warner Bros. hi vọng có thể nhờ nhà làm phim huyền thoại lôi kéo các cộng sự lâu năm của ông tham gia vào thế giới nhượng quyền thương mại truyện tranh.

Khi Warner Bros. công bố thông tin đang phát triển một bộ phim có nội dung về Joker hồi tuần trước, rất nhiều người ngạc nhiên khi thấy tên Martin Scorsese trong danh sách các nhà sản xuất.

Sau tất cả, tại sao nhà làm phim 74 tuổi, người đứng sau những phim kinh điển như Taxi Driver và Silence, lại có hứng thú với thể loại phim nhượng quyền thương mại mà ông đã tránh trong suốt sự nghiệp của mình? Và tại sao ban điều hành Warnes, đơn vị đang nỗ lực mở rộng vũ trụ điện ảnh DC Comics, lại muốn huyền thoại làng phim tham gia lĩnh vực này?

Chú thích ảnh
Leonardo DiCaprio và Martin Scorsese là cộng sự lâu năm với nhau

Câu trả lời liên quan tới kế hoạch nâng tầm nhân vật Joker. Các nguồn tin cho biết Warners đang có tham vọng nhờ Scorsese đưa Leonardo DiCaprio vào thế giới phim truyện tranh. Chắc chắn, với sự tham gia của Scorsese trong bộ phim Joker, do nhà làm phim The Hangover Todd Philips đạo diễn, cơ hội để nâng tầm và đa dạng phim là rất cao, có khả năng tạo ra cú huých phi thường giống như The Dark Knight của Christopher Nolan.

Tuy nhiên, vẫn chưa có lời đề nghị nào gửi tới DiCaprio, thậm chí các nguồn tin còn cho rằng hợp đồng làm nhà sản xuất của Scorsese cũng chưa xong. Thế nên, cơ hội đưa DiCaprio vào khá mỏng. Dù vậy, những nỗ lực này là dấu hiệu rõ ràng gửi tới các tài năng, rằng Warnes muốn thuê một nhà làm phim nghiêm túc để làm một bộ phim nghiêm túc.

Thế nhưng, kế hoạch lại không được hoan nghênh ở nhiều phía. Người trong cuộc nói rằng Jared Leto, nam diễn viên khắc họa chân dung Hoàng tử hề trong giới tội phạm trong phim Suicide Squad mùa hè năm trước và dự kiến sẽ tiếp tục đóng nhân vật này không chỉ trong phần tiếp theo mà còn trong các phim dành riêng cho Joker, không hài lòng khi có ngôi sao khác đóng Joker.

Warner Bros. tung vũ trụ DC mở rộng là nhằm cạnh tranh với Man of Steel của xưởng phim Marvel. Loạt phim này gồm phim bị chê bai Batman v. Superman: Dawn of JusticeSuicide Squad, cũng như phim rất được chào đón mùa hè năm nay là Wonder Woman. Các bộ phim không kể những câu chuyện riêng lẻ mà là một phần vũ trụ siêu anh hùng nói chung.

Tuy nhiên, giờ đây, Warners muốn làm cả những bộ phim độc lập về các nhân vật chứ không nhất thiết phải kết nối với vũ trụ DC. Những bộ phim này hi vọng sẽ thu hút được các nhà làm phim và diễn viên trước này vốn không mặn mà với thế giới phim truyện tranh.

Vai Joker của Jared Leto sẽ khiến khán giả khóc thét

Vai Joker của Jared Leto sẽ khiến khán giả khóc thét

Đảm nhận vai diễn từng biến Heath Ledger thành huyền thoại, Jared Leto hóa thân khá "ngọt" trong đoạn giới thiệu phim Suicide Squad vừa công bố hôm 14/7.

Đối với phim Joker mới, các nguồn tin cho biết xưởng phim và đạo diễn Philips muốn DiCaprio hoặc một ngôi sao hạng A nào đó hóa thân vào vai ông trùm tội phạm khổng lồ trong thế giới ngầm Gotham kiểu Scorsese.

Trong khi đó, DiCaprio, nam diễn viên 42 tuổi được yêu thích bậc nhất tại Hollywood, thường từ chối tham gia các phim nhượng quyền thương mại. Thay vào đó, anh giới hạn làm phim cùng các đạo diễn hạng A quen thuộc, bao gồm Christopher Nolan (Inception), James Cameron (Titanic) và Alejandro G. Inarritu (The Revenant).

Nhưng người anh cộng tác thường xuyên nhất chính là Scorsese. Họ đã làm chung với nhau năm phim rất thành công trong hai thập kỷ qua: The Aviator, Gangs of New York, The Departed, Shutter IslandThe Wolf of Wall Street.

Đại diện Warner Bros, DiCaprio, Leto và Scorsese từ chối bình luận về các thông tin trên.

Giả Bình (Theo Hollywood Reporter)

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm