Lế đón bằng Di sản thế giới của Hoàng thành Thăng Long

11/08/2010 07:31 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Chiều ngày 10/8, UBND TP.Hà Nội đã họp báo về kết quả thực hiện các hoạt động kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Chủ tịch UBND TP cho biết: Việc Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long vừa được công nhận là Di sản văn hóa thế giới là món quà có ý nghĩa lớn nhất nhân dịp đại lễ sắp tới.


Ảnh: Internet
Để đón nhận sự kiện này, một số nhiệm vụ sẽ được triển khai là: Tổ chức Lễ đón bằng công nhận trung tâm Hoàng thành Thăng Long là Di sản văn hóa thế giới (dự kiến vào ngày 10/9); tuyên truyền sâu rộng về giá trị, ý nghĩa của khu di tích; chỉnh trang, bảo tồn và tôn tạo khu di tích thành cổ, khu di tích khảo cổ số 18 Hoàng Diệu; tổ chức trưng bày khảo cổ tại 18 Hoàng Diệu và các hiện vật liên quan đến Di sản trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến du khách trong và ngoài nước tới tham quan di sản.

Hoa Chanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm