Khi tượng đài ở Mỹ bị bôi bẩn

16/06/2014 10:04 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Thưa anh chị,

Hầu như lần nào đi qua Nhà Trắng hay Đồi Capitol ở Thủ đô Washington D.C tôi cũng gặp rất nhiều người Trung Quốc. Họ nằm trong số khoảng 2,1 triệu người Trung Quốc dự tính sẽ tới Mỹ trong năm 2014, một tốc độ tăng lý tưởng khi mà năm 2013 con số tương tự vẫn chỉ là 1,8 triệu.

Những khách du lịch Trung Quốc ấy là một thị trường màu mỡ của nước Mỹ bởi khả năng chi tiêu trung bình của người Trung Quốc ở Mỹ đứng thứ hai, chỉ kém khách du lịch gốc Ấn Độ. Cứ mỗi người Trung Quốc qua Mỹ du lịch tiêu ít nhất 4.400 USD. Tính tổng thể, khách du lịch Trung Quốc chi tiêu tại Mỹ gần 9 tỷ USD trong năm 2012.

Những cửa hiệu Louis Vuitton, Tiffany… trên đại lộ số 5 dăm năm trước chủ yếu bán cho người Mỹ bản địa thì giờ đây chủ yếu sống dựa vào nguồn khách du lịch Trung Quốc. Nhiều nhà hàng hải sản ở Boston bắt đầu dán chữ Trung Quốc bên cạnh tiếng Anh. Khách sạn ở nhiều nơi, từ Los Angeles tới New York và Washington D.C bắt đầu phục vụ sữa tươi hâm nóng thay vì như cả trăm năm qua họ lúc nào cũng chỉ giữ cho sữa mát lạnh. Nhiều khách sạn giờ cũng phải sắm bình trà để sẵn trên bàn và để ngay cuối giường vài đôi dép lê.

Nếu như sự thay đổi trong các chi tiết dịch vụ cung cấp chỉ là tiểu tiết thì làn sóng khách du lịch Trung Quốc đến với nước Mỹ đem theo cả truyền thống ồn ào khó tả. Khách du lịch Trung Quốc đến thủ đô của nước Mỹ ít người ghé qua hệ thống bảo tàng khổng lồ, mà chỉ đến trước Nhà Trắng chụp ảnh và đôi khi chen lên trước mặt người khác rồi bỏ đi trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng. Quanh hàng rào đá trắng của Đền Lincoln, người ta bắt đầu thấy những dòng chữ Hán viết lên như một cách lưu dấu kỷ niệm. Tệ hơn, chân tượng Lincoln bị bôi đầy sơn xanh và ít hôm sau một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc bị bắt quả tang đang vẩy sơn bên trong Nhà thờ Quốc gia Washington. Khách du lịch Trung Quốc đến Boston thường chỉ đến ngắm hai trường đại học nổi tiếng Havard và Học viện Công nghệ Massachusetts rồi tìm bằng được một nhà hàng hải sản nào đó phục vụ những con tôm hùm to bằng cổ chân bắt từ bang Maine hay những cẳng chân cua hoàng đế bắt từ Alaska.

Người Mỹ vốn cũng khá ồn ào nhưng các nhà hàng đón được nhiều khách Trung Quốc ở Boston bắt đầu mất đi những nhóm khách truyền thống, trong đó có cả người bản địa khi không khí các bữa ăn không còn yên bình.

Nhưng, khi nền kinh tế Mỹ suy thoái thì làn sóng khách du lịch Trung Quốc là sự bổ sung lý tưởng, và thực tế là những phản đối hay dị ứng ở Mỹ với khách du lịch Trung Quốc là rất nhẹ nếu so với nhiều quốc gia khác. Nó được cho là một phần của sự ràng buộc kinh tế, mà nói đến khía cạnh này, thì không có sự ràng buộc nào lớn hơn giữa Chính phủ Mỹ với Trung Quốc.

8% tổng số nợ công 17 ngàn tỷ USD, tương đương với gần 1,4 ngàn tỷ USD Chính phủ Mỹ vay từ Trung Quốc. Đó là chưa nói tới quan hệ thương mại trị giá 560 tỷ USD mỗi năm giữa Mỹ và Trung mà chúng ta từng nói khiến cả hai khó có thể quay lưng với nhau.

Chúc anh chị mạnh khỏe, và hẹn ở thư sau!

Phạm Tấn (Washington D.C)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm