Justin Bieber từ chối cát-sê 5 triệu USD để diễn trong Đại hội Đảng Cộng hòa

31/07/2016 09:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Nếu đồng ý, đây sẽ là khoản cát-sê lớn nhất mà nam ca sĩ từng nhận. Tất nhiên, nó đi kèm với những điều kiện cụ thể..

Ca sĩ người Cannada Justin Bieber vừa nhận được lời mời trị giá 5 triệu USD để biểu diễn tại Đại hội Đảng Cộng hòa. 


Justin Bieber từ chối khoản cát-sê khổng lồ 5 triệu USD

Đây sẽ là khoản cát-sê lớn nhất Bieber từng nhận và nó đi kèm với một số điều kiện ràng buộc: cấm treo các biểu ngữ Black Lives Matter (Sinh mệnh người da đen cũng quý, phong trào đang rầm rộ tại Mỹ) nhưng được phép treo biểu ngữ All Lives Matter (Sinh mệnh mọi người đều quý, quan điểm của ông Trump) đồng thời không được phép có những phát ngôn tiêu cực về đảng Cộng hòa hay ứng viên tống thổng của Đảng – ông Donald Trump.

Số tiền cát-sê khổng lồ sẽ được trả trước buổi diễn.

Theo một nguồn tin của TMZ, Bieber đã rất cân nhắc về đề nghị này và chỉ quyết định từ chối sau khi được LeBron James khuyên không nên tham gia còn quản lý Scooter Braun dọa nghỉ việc. Ông Braun là người từng tổ chức gây quỹ cho đảng Dân chủ.

Thử tưởng tượng nếu Bieber đồng ý, đó hẳn sẽ là chuyện giật gân, đặc biệt sau vụ nhóm nhạc rock Third Eye Blind lớn tiếng chỉ trích đảng Cộng hòa ngay trong buổi gây quỹ của đảng này.

Giả Bình (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm