Justin Bieber đại thắng tại giải MTV EMA 2015

26/10/2015 07:54 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải MTV Europe Music Awards (EMA) 2015 trong đêm Chủ Nhật là một sự kiện tuyệt vời với Justin Bieber.

Nam ca sĩ đã giành 5 giải EMA, gồm 2 giải lớn nhất, trong sự kiện có màn góp mặt của đông đảo sao giải trí, diễn ra tại Milan, Italy và được phát trên mạng truyền hình toàn cầu của MTV, bên cạnh hàng trăm nền tảng kỹ thuật số khác.

Ed Sheeran, Nicki Minaj, One Direction, Rihanna, Macklemore & Ryan Lewis, Taylor Swift và Shawn Mendes cũng giành một số giải EMA khác, với kết quả được định đoạt dựa trên hơn nửa tỷ phiếu bầu gửi tới từ khắp toàn cầu.

Bieber, người trình diễn ca khúc hit What Do You Mean? của anh trên sân khấu Milan, đã giành các giải EMA cho hạng mục Nam nghệ sĩ trình diễn xuất sắc nhất, Nghệ sĩ toàn cầu: Khu vực Bắc Mỹ (Best Worldwide Act: North America), Màn hợp tác xuất sắc nhất cùng Skrillex và Diplo trong ca khúc Where Are You Now?. Anh cũng đồng thời nhận giải Cộng đồng fan lớn nhất, đứng ngay trên nhóm One Direction.

Bieber đã thắng lớn với 5 giải thưởng trong đêm trao giải MTV EMA 2015. Ảnh: Guardian 

Khi lên nhận giải, Bieber xúc động nói: "Cảm ơn các bạn. Tôi cảm thấy thật vui sướng khi được ghi nhận với âm nhạc của mình. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn tất cả các fan, các bạn thật tuyệt vời."

Hai nghệ sĩ Macklemore & Ryan Lewis đã bắt đầu đêm trao giải bằng màn trình diễn rất sung ca khúc đoạt giải Downtown của họ. Cuối buổi tối đó, họ giành giải Video xuất sắc nhất với Downtown.

Andrea Bocelli trình diễn ca khúc kinh điển Time To Say Goodbye và sau đó cùng ca sĩ kiêm nhạc sĩ Tori Kelly hát ca khúc Learn To Love Again của Pink. Milan đánh dấu lần đầu tiên nghệ sĩ giọng tenor người Italy tham dự lễ trao giải EMA. Album mới của Bocelli mang tên Cinema, được phát hành toàn cầu vào tuần trước, mang khá nhiều chủ đề điện ảnh, gồm Doctor Zhivago, West Side StoryThe Godfather.

Đêm trao giải khép lại cùng màn trình diễn ca khúc Freedom (Tự do) của nghệ sĩ Pharrell Williams. MTV đã quay cảnh quảng trường Piazza Duomo ở Milan, nơi hàng ngàn fan đã tạo hình một lá cờ "Tự do" khổng lồ, làm từ quốc kỳ của mọi quốc gia trên khắp thế giới.

Lá cờ này đại diện cho sự khai sinh của một quốc gia không tưởng, không còn các đường biên giới, đánh dấu sự bắt đầu chiến dịch Freedom của MTV, nhằm nâng cao nhận thức, hoạt động và sự quyên góp để hỗ trợ xử lý cuộc khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu.

Trong đêm trao giải, nhóm Duran Duran lần đầu được trao giải MTV Visionary Award - giải thưởng mới toanh của hệ thống MTV EMA.

Ca sĩ Ed Sheeran và nữ minh tinh Ruby Rose của phim Orange is the New Black đóng vai trò người dẫn chương trình. Sheeran cũng mang về nhà giải Nghệ sĩ diễn sống xuất sắc nhất và Nghệ sĩ trình diễn sân khấu thế giới xuất sắc nhất.

Hãng Viacom sử dụng EMA - lễ trao giải MTV quốc tế lớn nhất trong năm - để thử nghiệm các công nghệ mới nhất nhằm giúp fan có cách thức trải nghiệm và tương tác mới với truyền hình.

Cụ thể, MTV đã phát sóng sự kiện thảm đỏ và toàn bộ lễ trao giải thông qua dịch vụ truyền hình thực tế ảo trực tuyến. Dịch vụ này sử dụng nhiều camera truyền hình trực tiếp hình ảnh lên Internet, để fan dễ dàng trải nghiệm sự kiện từ nhiều góc độ.

Khán giả Mỹ và nhiều vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới có thể truy cập dịch vụ này thông qua một ứng dụng MTV EMA.

Danh sách các giải thưởng đáng chú ý của lễ trao giải MTV EMA 2015

Ca khúc xuất sắc nhất (Best song): Bad Blood (Taylor Swift ft Kendrick Lamar)

Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất (Best female): Rihanna

Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất (Best male): Justin Bieber

Nghệ sĩ trình diễn sống xuất sắc nhất (Best live act): Ed Sheeran

Nghệ sĩ trình diễn mới xuất sắc nhất (Best new act): Shawn Mendes

Video xuất sắc nhất (Best video): Downtown (Macklemore & Ryan Lewis)

Nghệ sĩ pop xuất sắc nhất (Best pop): One Direction

Nghệ sĩ rock xuất sắc nhất (Best rock): Coldplay

Nghệ sĩ alternative xuất sắc nhất (Best alternative): Lana Del Rey

Nghệ sĩ hip hop xuất sắc nhất (Best hip hop): Nicki Minaj

Màn hợp tác xuất sắc nhất (Best collaboration): Justin Bieber, Skrillex, Diplo với ca khúc Where Are You Now?

Nghệ sĩ toàn cầu: Khu vực Bắc Mỹ (Worldwide Act: North America): Justin Bieber (Canada)

Nghệ sĩ toàn cầu: Khu vực Mỹ Latin (Worldwide Act: Latin America): Anita (Brazil)

Nghệ sĩ toàn cầu: Khu vực châu Âu (Worldwide Act:Europe): Marco Mengoni (Italy)

Nghệ sĩ toàn cầu: Khu vực châu Phi/Ấn Độ (Worldwide Act: Africa/India): Diamond Platnumz

Nghệ sĩ toàn cầu: Khu vực châu Á (Worldwide Act: Asia): Trương Lương Dĩnh (Trung Quốc)

Nghệ sĩ toàn cầu: Australia/New Zealand (Worldwide Act: Australia/New Zealand) : 5 Seconds of Summer (Australia)

V.L
Theo Guardian, Variety 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm