Hôm nay, Festival Huế 2012 chính thức khai mạc: Huế đang bừng khởi

07/04/2012 15:11 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sáng qua, 6/4/2012, tại hội trường khách sạn Gerbera - Huế đã diễn ra Họp báo khai  mạc Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ và Festival Huế 2012 với sự tham gia  của hơn 500 phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước. Nhiều đồng  nghiệp nói đùa đây còn là ngày hội của phóng viên! Nhìn ông Phó Chủ tịch Thường trực  UBND tỉnh TT-Huế, Trưởng BTC FESTIVAL Huế 2012- ông Ngô Hòa say mê nói về ước vọng một Festival bừng khởi, có phóng viên đùa rằng “người Huế đang rất biết cách làm hình ảnh của địa phương mình, hãy nhìn vào đồng chí Ngô Hòa là đủ biết”.


Cảnh Đại Nội - Huế trong “Đêm Hoàng Cung”

Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ “Du lịch Di sản” diễn ra nhiều thời điểm  trong năm 2012 được tổ chức trên địa bàn Thừa Thiên Huế và một số tỉnh thành như: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… Đến nay, chương trình trong Năm Du lịch quốc gia đang được tỉnh Thừa Thiên  Huế triển khai đồng bộ. Trong đó,  các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch phối hợp với các Bộ,  Ngành tổ chức tại Thừa Thiên Huế  như: Giải Việt dã Báo Tiền phong  (25/3), Chương trình Doanh nhân VN  với Di sản văn hóa dân tộc lần thứ I  (6/4 – 8/4), Liên hoan Ẩm thực miền  Trung (tháng 6), chương trình “Sao Mai Điểm hẹn 2012” (6 – 8/2012),  Liên hoan hợp xướng quốc tế lần  thứ II (12-16/12/2012), Giải Cờ vua  quốc tế Đông Nam Á (10-20/6/2012),  Giải Quần vợt quốc tế U18 (9/2012), Giải Vật võ cổ truyền toàn quốc (20- 27/8/2012)… Các hoạt động do tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gồm: Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2012 (7/4), Lễ Phật Đản  và Lễ hội Hoa đăng Huế 2012( tháng 5); các chương trình khám phá biển, đầm phá (tháng 4-5), Festival Thuận  An biển gọi (28-29/4), Ngày hội về với Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới (16- 17/6), Lễ Điện Huệ Nam (tháng 8)… Lễ Bế mạc và Bàn giao cờ luân lưu  tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013  cho Hải Phòng sẽ được tổ chức vào cuối tháng

Festival Huế 2012 với chủ đề “Di sản văn hoá với hội nhập và phát  triển – Nơi gặp gỡ các thành phố lịch sử” là điểm nhấn trong Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ “Du lịch Di sản”. Đặc biệt lần này,  Festival Huế 2012 là hoạt động văn hóa đặc biệt được Bộ Ngoại giao nước ta đề xướng trong khuôn khổ Diễn đàn giao lưu văn hóa Đông Á,  Mỹ La tinh (FEALAC) và được đông  đảo các quốc gia thành viên hoan nghênh, hưởng ứng. Chính nhờ tính chất và tầm ảnh hưởng trên phạm vi quốc tế nên Festival Huế 2012 quy tụ các chương trình nghệ thuật tiêu biểu của gần 25 đoàn nghệ thuật và các nhóm nghệ sĩ của Việt Nam, các  chương trình đậm sắc thái văn hóa  của 40 đoàn nghệ thuật và nghệ sĩ  tên tuổi của 28 quốc gia với 450 nghệ  sĩ đến từ 5 châu lục.

Trong 9 ngày diễn ra lễ hội, Festival Huế 2012 tiếp tục tái hiện nhiều lễ hội cung đình độc đáo, các lễ hội đầy màu sắc và hoạt động văn hóa cộng đồng phong phú, đa dạng. Ngoài  chương trình Khai mạc Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ  gắn với Festival Huế được cấu trúc  mới lạ, trên một sân khấu độc đáo, đa sắc màu, Festival Huế 2012 còn là những lễ hội và chương trình nghệ  thuật chính như Đêm Hoàng Cung, Lễ  Tế Giao, Lễ hội Áo dài, Sân khấu hóa  “Thiên hạ Thái bình”, chương trình  Đêm phương Đông,…Các chương trình  hưởng ứng Festival Huế 2012 cũng  hết sức phong phú từ những hội nghị, hội thảo tọa đàm tập trung vào chủ  đề phát triển văn hóa du lịch... đến  những lễ hội đặc trưng của vùng đất  Cố đô, những hoạt động dành cho  thiếu nhi, các triển lãm, trưng bày, sắp đặt, hội chợ,... Bên cạnh đó,  Festival Huế 2012 còn có các chương  trình nghệ thuật cộng đồng trải khắp  địa bàn thành phố và các huyện thị  trên toàn tỉnh tạo điều kiện cho người  dân thưởng thức các chương trình  nghệ thuật đỉnh cao của nghệ sĩ trong  nước và quốc tế để người dân thực  sự là chủ nhân của lễ hội.

Phát biểu tại cuộc họp báo, đồng  chí Ngô Hòa – Phó chủ tịch UBND  tỉnh Thừa Thiên Huế - Trưởng Ban  tổ chức Festival Huế 2012 cho biết  việc chuẩn bị cho Festival đã tương đối hoàn tất và khẳng định công  tác tổ chức cũng như tình hình an ninh trước trong và sau lễ hội được kiểm soát hết sức chặt chẽ và đã có  phương án sẵn sàng ứng phó đồng  thời thiết lập đường dây nóng để xử  lý khi có sự cố xảy ra góp phần xây dựng một mùa Festival thành công.  Ban tổ chức cũng hết sức quan tâm đến việc lưu trú an toàn và đầy đủ  cho các đoàn nghệ thuật để tạo hình ảnh thân thiện và tốt đẹp trong lòng  bạn bè khắp năm châu. Đến tham dự và chủ trì họp báo, Ông Nguyễn Văn  Tuấn – Tổng Cục trưởng Tổng Cục  Du lịch Việt Nam đánh giá cao sự vào cuộc chủ động và linh hoạt của  lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cùng  các cơ quan tham mưu trong công tác chuẩn bị cho lễ hội cũng như tranh  thủ sự đóng góp tài trợ của các doanh nghiệp một khoản kinh phí lớn trong thời buổi kinh tế khó khăn này; đồng thời nhấn mạnh đây là mô hình tốt để  trao đổi cho các đơn vị đăng cái tổ  chức những năm tiếp theo.

Trong buổi họp báo, các phóng  viên báo chí cũng đã đặt ra cho Ban  tổ chức nhiều câu hỏi liên quan đến công tác chuẩn bị về con người và tài chính cho Festival Huế 2012; đồng thời sôi nổi đề xuất nhiều ý kiến đóng góp nhằm xây dựng Festival  Huế ngày càng phong phú, hấp dẫn và toàn diện hơn khiến cho thời gian như dài ra. Chỉ thế thôi cũng hiểu các  phóng viên rất yêu Huế!

Quốc Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm