Disney bị kiện 250 triệu USD vì cáo buộc ‘đạo’ ý tưởng để sản xuất ‘Frozen’

27/09/2014 21:53 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Một người phụ nữ ở tiểu bang New Jersey (Mỹ) đã vừa đâm đơn khởi kiện Disney, cho rằng hãng đã “đạo” ý tưởng từ cuốn sách của bà để làm phim 'Frozen' ăn khách.

Trong đơn kiện gửi lên tòa án, bà Isabella Tanikumi, một nhà văn ở New Jersey nói rằng nhiều chi tiết liên quan tới “nhân vật, cốt truyện" của Frozen đã được lấy từ cuốn sách của bà, mang tên Living My Truth and Yearning of the Heart.


Đây không phải lần đầu "Frozen" liên quan đến các vụ kiện tụng.

Bà chỉ ra rằng có đến 18 chi tiết trong Frozen trùng lặp với cuốn sách kể trên. Ví dụ như chi tiết về ngôi làng nằm trong một cánh rừng phủ băng quanh năm của truyện giống với chi tiết vương quốc nằm giữa cánh rừng phủ tuyết trắng trong phim. Tương tự là chi tiết người chị gái làm tổn thương em gái trong truyện cũng giống với chi tiết trong phim.

Thậm chí, hình ảnh đôi tay vương tuyết trắng vươn lên trời trên bìa sách cũng xuất hiện trên bìa đĩa DVD của Frozen.

Trong đơn, Tanikumi yêu cầu ngừng việc "phát hành, phân phối, tiếp thị" Frozen trên tất cả các phương tiện truyền thông và đòi bồi thường thiệt hại lên tới 250 triệu USD. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, Disney vẫn chưa đưa ra bất kì phản ứng nào về vụ việc trên.

Hải Yến
Theo Inside Movies

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm