Điêu khắc gia Đinh Rú qua đời

04/04/2017 10:36 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tin từ họa sĩ Phùng Quý Thu, điêu khắc gia Đinh Rú vừa qua đời lúc 5h sáng ngày 4/4/2017, hưởng thọ 81 tuổi (theo âm lịch).

Điêu khắc gia Đinh Rú tên đầy đủ là Đằng Trên, ông sinh ngày 10/10/1937 tại huyện Phước Sơn, tỉnh Ninh Thuận, là người dân tộc Chăm.


Đinh Rú (1937-2017)

Ông tốt nghiệp trung cấp mỹ thuật khóa V (1962- 1965) và Đại học Mỹ thuật Việt Nam khóa IX (1965- 1970). Ông vào Hội Mỹ thuật Việt Nam, ngành điêu khắc, từ năm 1969. Ông là giảng viên khoa điêu khắc tại Đại học Mỹ thuật TP.HCM từ 1978 đến 1990.

Ông được trao Huy chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam.


Tác phẩm “Hũ gạo kháng chiến” (thạch cao, 1968). Hiện thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Năm 2007, Đinh Rú được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt II cho các tác phẩm: Hũ gạo kháng chiến (1968); Che chở (2002); Người đàn bà bất hạnh (1993).

Đinh Rú có hơn 70 tác phẩm điêu khắc được các bảo tàng trong nước sưu tập, hơn 100 tác phẩm thuộc sưu tập tư nhân, bảo tàng nước ngoài.


Đinh Rú lúc sinh thời

Tác phẩm của Đinh Rú được nhận định “thấm đẫm tình cảm về con người các dân tộc thiểu số trong lao động, phong tục, sinh hoạt, lễ hội, đặc biệt là về hình tượng người mẹ, người phụ nữ. Ngôn ngữ điêu khắc của ông kế thừa ngôn ngữ điêu khắc gỗ dân gian Tây Nguyên kết hợp với ngôn ngữ điêu khắc hiện đại, tạo nên phong cách riêng thô mộc, ít trau chuốt, mang vẻ nguyên sơ nhưng đầy chất cách điệu trang trí”.

Tang lễ dự kiến quàn tại Nhà tang lễ TP.HCM (25 Lê Quý Đôn, quận 3).

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm