Diễn viên Minh Tiệp: 'Tôi cương quyết nói không khi vợ muốn sinh thêm con vì...'

13/06/2018 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vài lần tính tuyên bố giải nghệ, tạm dừng vì công việc quá bận rộn, nhưng vì quá say mê, Minh Tiệp bảo anh chưa thể bỏ nghề diễn. Nam diễn viên tâm sự: “Nghĩ cho cùng, vì quá đam mê, rất nhớ nghề, sao tôi bỏ được. Vài năm tôi lại tham gia một phim truyền hình, để khán giả không quên, mà mình cũng đỡ nhớ nghề”.

Lâu lắm diễn viên Minh Tiệp mới “tái ngộ” khán giả trong bộ phim truyền hình đề tài gái mại dâm của đạo diễn Mai Hồng Phong - Quỳnh búp bê. Anh chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN) về vai diễn mới, về quyết định trở lại với phim ảnh và cả cuộc sống bình dị của anh thời điểm hiện tại.

Mấy lần tôi suýt tuyên bố giải nghệ nhưng...

Trở lại màn ảnh nhỏ sau 5 năm vắng bóng, Minh Tiệp chia sẻ: “Lâu ngày không làm nghề, tôi thấy nhớ thật đấy. Tôi may mắn có được tên tuổi như ngày hôm nay là nhờ phim ảnh nên tôi chưa thể bỏ nghề, tôi vẫn rất say mê nghiệp diễn.

Mong muốn một năm phải tham gia vài phim nhưng do thời gian bận bịu quá nên tôi không đóng phim thường xuyên như trước. Mới đây, đạo diễn Mai Hồng Phong giao cho tôi vai Vũ trong Quỳnh búp bê, rồi bảo, đây là vai thứ chính, nó không quá dài nhưng cũng đủ đáp ứng được sở thích và niềm đam mê của tôi. Tôi nhận lời ngay”.

Chú thích ảnh
Minh Tiệp trong phim “Quỳnh búp bê”

Vai diễn lần này của Minh Tiệp khiến anh tâm đắc và hứa hẹn sẽ rất thú vị. “Tôi vào vai một ông trùm tên “Vũ sắt”, ăn mặc thì lịch lãm, hào hoa, bóng bẩy nhưng ẩn sau ông ta là một thế lực ngầm rất khủng khiếp. Nhân vật này góp phần phản ánh một khía cạnh chân thực của cuộc sống, không phải ông trùm nào cũng có diện mạo kiểu giang hồ mà nhìn có thể nhận ra ngay” - Minh Tiệp hé lộ về vai diễn mới của mình.

Hỏi về những khó khăn khi trở lại, Minh Tiệp cho hay: “Tôi không gặp vấn đề nào phức tạp bởi với tôi, việc đóng phim như một bản năng, tôi bắt kịp ngay với toàn ê-kíp. Chỉ có một điều hơi khác là phim bây giờ thu tiếng đồng bộ chứ không lồng tiếng như ngày xưa nên diễn viên phải giữ giọng và thoại thật chuẩn xác. Điều này khiến tôi thích thú vì tôi rất thích được biểu cảm bằng cả giọng của mình”.

Chú thích ảnh

Việc sắp xếp thời gian cho vai diễn theo Minh Tiệp cũng không gặp quá nhiều khó khăn, thời gian ghi hình, anh xin cơ quan nghỉ mấy ngày phép, còn lại, anh thường được quay vào ban đêm. Hiện tại, Minh Tiệp đang làm Phó Giám đốc Nhà văn hóa Điện ảnh Ngọc Khánh của Viện phim Việt Nam. Ban đầu anh có băn khoăn trước khi nhận vai diễn phản diện này, nhưng được lãnh đạo cơ quan đồng ý anh không còn ngại ngần gì nữa.

Minh Tiệp cũng khẳng định rằng, dù hiện tại anh làm công tác quản lý hay kinh doanh cũng không ảnh hưởng gì tới “nghệ sĩ tính”, bởi các công việc anh làm đều có liên quan tới nghệ thuật chứ không phải anh đã chuyển hẳn sang ngành khác.

Chú thích ảnh

“Vợ khiến tôi trẻ lại rất nhiều”

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Minh Tiệp được nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc sống gia đình hạnh phúc với người vợ kém 13 tuổi và một cô con gái xinh xắn. Minh Tiệp bảo: “Đối với tôi, gia đình rất quan trọng. Thấy vợ bên tôi trong các sự kiện, mọi người hiểu lầm là do vợ tôi muốn đi theo để quản chồng. Kỳ thực, tôi luôn muốn cô ấy bên mình, thậm chí có khi, đi công tác tôi cũng xin phép lãnh đạo tạo điều kiện đưa vợ đi.

Mọi người cũng hay hỏi tôi, vì sao có một cô con gái lớn rồi nhưng không sinh thêm? Thú thật là vợ tôi bị u ngực, cô ấy vừa phải trải qua một cuộc phẫu thuật ở Singapore. Tôi lựa chọn cô ấy và hài lòng khi chúng tôi có một cô con gái xinh xắn.

Chú thích ảnh
Diễn viên Minh Tiệp cùng vợ và con gái

Vợ tôi nhiều lúc tủi thân bảo: “Em vẫn đẻ được cho anh đứa con nữa” nhưng tôi bảo “không”. Mình có một đứa nhưng mình hạnh phúc là được, không sao cả, ông trời không cho ai tất thảy mọi thứ bao giờ”.

Dù hơn vợ 13 tuổi, nhưng Minh Tiệp cho rằng vợ nhiều lúc “đàn ông tính” và chín chắn hơn anh. Anh tâm sự: “Tôi rất thích một câu nói: Tuổi tác có thể làm bạn già đi nhưng chưa chắc đã làm bạn trưởng thành hơn. Đúng thật là đôi khi tôi cảm thấy mình già hơn nhưng chưa chắc đã trưởng thành hơn cô ấy.

“Tôi là người rất nóng tính, ham chơi nhưng khi kết hôn, bà xã giúp tôi tiết chế được, cô ấy làm cho tôi thay đổi rất nhiều. Ngày trước tôi rất thích đi bar, cứ 1-2 giờ sáng mới về nhà là chuyện rất bình thường. Đối với tôi đó là một sự thư giãn, uống rượu và ăn đêm với bạn bè thôi nhé. Nhưng bây giờ thì không còn thói quen đó nữa.

Cô ấy làm tinh thần của tôi trẻ ra rất nhiều và có lẽ cô ấy đã phải chững chạc lên để phù hợp với một “lão già” như tôi, để hai người bù trừ cho nhau”.

Yêu vợ nhờ ảnh hưởng từ... bố mẹ

“Tôi quan niệm rằng, nếu mình không yêu người thân trong gia đình thì không thể yêu được ai cả. Tôi nghiệm ra điều này từ bố mẹ tôi. Bố tôi năm nay 94 tuổi, mẹ tôi 80 nhưng vẫn sống với nhau rất tình cảm. Ngày 8/3, cụ ông vẫn ra chợ mua hoa hồng về tặng cụ bà. Cuộc sống hạnh phúc của bố mẹ tôi đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều” - diễn viên Minh Tiệp.

Diễn viên Minh Tiệp:

Diễn viên Minh Tiệp: "Tôi đang tuổi yêu nên..."

“Tôi không đặt ra tiêu chuẩn đối với người bạn đời của mình chỉ mong muốn cô ấy là người bình thường và không có chút gì dính dáng đến nghệ thuật” – Diễn viên Minh Tiệp tâm sự.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm