Đêm nhạc ‘Tình yêu Hà Nội’ lần thứ 13 tôn vinh các nhạc sĩ Hoàng Dương, Đặng Hữu Phúc, Vũ Thiết

09/12/2020 15:49 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Chương trình thường niên của Hội Âm nhạc Hà Nội nhằm tôn vinh các nghệ sĩ trong hội được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật mang tên Tình yêu Hà Nội lần thứ 13 năm nay sẽ diễn ra lúc 20h ngày 14/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đêm nhạc gây quỹ từ thiện 'Quà tặng Giáng sinh 2020 - Ánh sáng Tình yêu'

Đêm nhạc gây quỹ từ thiện 'Quà tặng Giáng sinh 2020 - Ánh sáng Tình yêu'

Với tâm huyết gây quỹ để nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được giúp đỡ, qua đó gieo mầm yêu thương, lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân bản trong thế hệ trẻ, Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) tiếp tục tổ chức đêm nhạc lần thứ hai “Quà tặng Giáng sinh 2020 - Ánh sáng tình yêu” vào 19g30 tối 11.12.2020 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).

Với tên gọi Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không và Nhịp điệu phố, chương trình tôn vinh 3 nhạc sĩ đã được Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật là: Hoàng Dương, Đặng Hữu Phúc và Vũ Thiết.  

Đêm nhạc gồm 2 phần: Kỷ niệm 48 năm chiến thắng “ Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" và tôn vinh tác phẩm âm nhạc của 3 nhạc sĩ trên.

Trong đó, phần đầu, khán giả sẽ được thưởng thức 5 ca khúc nổi tiếng về Hà Nội: Bài ca Hà Nội (Vũ Thanh), Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, Hà Nội những đêm không ngủ (Phạm Tuyên), Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân) và 1 ca khúc mới Hà Nội của tôi (Tiến Minh). Các nhạc phẩm này sẽ được thể hiện bởi các nghệ sĩ: Minh Quân, Xuân Hảo, Lương Nguyệt Anh và các nhóm: Ngũ Lão, Pha Lê, Thăng Long.  

Chú thích ảnh
Từ trái qua phải: Các nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, Vũ Thiết, Ngô Hoàng Quân và Nguyễn Lân Cường chia sẻ về đêm nhạc Tình yêu Hà Nội lần thứ 13

Phần 2 của chương trình vinh danh 6 tác phẩm của cố nhạc sĩ, NSND Hoàng Dương- nguyên giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Các tác phẩm gồm: Ru lại tình sau, Tiếng hát anh tìm em, Tiếng mưa rơi, Hướng về Hà Nội với sự thể hiện của hai ca sĩ Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà.  

Đặc biệt, con trai trưởng của ông là NSND Ngô Hoàng Quân, cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nhật Bản Tetsuji Honna sẽ độc tấu cello Tiếng hát sông Hương. Con trai thứ của ông là NSƯT Ngô Hoàng Linh, sẽ độc tấu violon tác phẩm Hát ru của ông.    

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ Ngô Hoàng Quân sẽ độc tấu cello bản Tiếng hát sông Hương của cha mình

Chương trình sẽ kết nối với 6 tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc gồm: Lời ru mùa đông, Hà Nội mưa mùa đông, Bên dòng sông năm tháng, Trăng chiều lần lượt được thể hiện qua giọng ca của các nghệ sĩ: Phương Mai, Đăng Thuật, Minh Chuyên, Hoàng Quyên.

Đặc biệt, tác phẩm Chùm hoa Việt Nam của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc sẽ được nghệ sĩ piano Hàn Quốc Bokyungt Lee thể hiện. Tác phẩm hợp xướng Acapella Lời ru trống đồng của ông sẽ được đoàn hợp xướng Hanoi Harmony biểu diễn.  

Nhạc sĩ cuối cùng được tôn vinh là Vũ Thiết với tiết mục song tấu Flute và Piano Rừng gọi (Hương Ly và Quỳnh Trang biểu diễn) cùng 5 ca khúc gồm: Nghe câu quan họ trên Cao Nguyên (thơ Hữu Chỉnh), Lời sóng đôi, Khúc tráng ca biển (thơ Trịnh Công Lộc), Tiếng hát bên dòng Sông Trà, Hà Nội thu qua sự thể hiện của các nghệ sĩ Phúc Tiệp, Thương Hà, Lương Nguyệt Anh, Liên Hương, Xuân Hảo và nhóm Pha Lê.

Đêm nhạc Tình yêu Hà Nội lần thứ 13 do nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn làm tổng đạo diễn, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh chỉ đạo nghệ thuật sẽ là một món quà âm nhạc hữu ích tới khán giả Thủ đô. 

Hoài Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm