Cuộc thi ảnh Giải thưởng tài năng 2014: Ghi nhận những biến đổi khí hậu qua smartphone

07/06/2014 08:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Smartphone (điện thoại thông minh - PV) đã thay đổi hoàn toàn thế giới chúng ta đang sống. Riêng với lĩnh vực nhiếp ảnh, smartphone với những ứng dụng hỗ trợ khiến bất cứ ai có thể ghi lại những khoảnh khắc, lưu dấu sự thay đổi từng ngày và chia sẻ với cộng đồng nhanh chóng. Nên chúng tôi chọn Giải Smartphone (trị giá 6 triệu đồng) là một trong ba hạng mục giải thưởng”.

Đó là chia sẻ của Đại sứ Đan Mạch John Neilsen tại lễ phát động cuộc thi Giải thưởng tài năng 2014 với chủ đề Biến đổi khí hậu qua ảnh.

Tiếp tục chia sẻ về lý do lựa chọn nhiếp ảnh và tạo riêng hạng mục giải thưởng về những tấm ảnh chụp bằng điện thoại để truyền tải những thông điệp về môi trường, ông John Neilsen cho biết: “Nghệ thuật nói chung đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển xã hội, và nhiếp ảnh là một loại hình nghệ thuật được nhiều người vận dụng bao gồm các các bạn trẻ sử dụng điện thoại thông minh. Nhiếp ảnh thú vị bởi vì nó nắm bắt ngay lập tức và phản ánh những khoảnh khắc và góc nhìn về sự phát triển của xã hội”.

Đại sứ Đan Mạch John Neilsen cùng Nhiếp ảnh gia Maika Elan tại lễ phát động cuộc thi

Khi được hỏi về quan điểm của BGK với những ứng dụng chỉnh sửa ảnh smartphone có thể thay đổi màu sắc, ánh sáng, thậm chí cả chất ảnh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Maika Elan, thành viên BGK cho hay: “Chúng tôi chấp nhận những bức ảnh chụp bằng smartphone có qua phần mềm chỉnh sửa. Tuy nhiên, trong Giải thưởng lớn (trị giá 2.500 USD) BGK sẽ cân nhắc và lựa chọn những bức ảnh vừa tôn trọng hiện thực, vừa đẹp”.

Cũng theo chia sẻ của nhiếp ảnh gia Maika, 3 tháng nhận bài thi (từ 6/6/2014 tới 29/8/2014) là khoảng thời gian quá ngắn để thực hiện những bộ ảnh đi sâu vào ngọn nguồn của vấn nạn biến đổi khí hậu ở Việt Nam. “Khoảng thời gian đó chỉ đủ để các thí sinh thực hiện những bức ảnh về hậu quả của biến đổi khí hậu. Còn về căn cơ của vấn nạn, chúng tôi hy vọng giải thưởng như cú hích để các thí sinh trẻ có thêm động lực tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu và ghi lại những hình ảnh có sức lay động đặc biệt về biến đổi khí hậu ở Việt Nam” - nhiếp ảnh gia Maika cho hay.

Ngoài Giải Smart phone và Giải thưởng lớn còn có Giải Bình chọn (trị giá 6 triệu đồng) dành cho các bức ảnh, bộ ảnh được nhiều người ủng hộ.

Theo thông tin từ BTC, cuộc thi dành cho tất cả các nhiếp ảnh gia nghiệp dư và chuyên nghiệp, là các cư dân hợp pháp mang quốc tịch Việt Nam cư trú tại Việt Nam và có độ tuổi từ 18 đến 35 (sinh từ tháng 6/1979 đến tháng 6/1996). Thành viên ban giám khảo, người thân và các thành viên trong gia đình ban giám khảo không được tham gia cuộc thi.

Các ảnh dự thi phải phản ánh chủ đề Biến đổi khí hậu và mỗi thí sinh có thể gửi tối đa 5 tác phẩm ở 2 dạng ảnh đơn hoặc chùm ảnh. Ảnh dự thi phải được chụp tại Việt Nam và cách thời điểm dự thi không quá 1 năm (ảnh chụp từ 15/6/2013 trở lại đây), chưa từng được trưng bày công khai hoặc xuất hiện trong tài liệu in ấn nào trước đây.

Cuộc thi Giải thưởng tài năng 2014 với chủ đề Biến đổi khí hậu qua ảnh do Đại sứ quán Đan Mạch, Quỹ Phát triển và Trao đổi Văn hóa (CDEF) tổ chức cùng sự hỗ trợ tổ chức của Ashui.com và sự bảo trợ thông tin của Báo Thể thao & Văn hóa (Thông Tấn Xã Việt Nam).

Phạm Mỹ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm