Bà Melania Trump tặng sách, thủ thư từ chối một cách thâm sâu

30/09/2017 14:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Thủ thư ở Massachusetts đã từ chối đề nghị tặng sách Dr Seuss của Đệ nhất phu nhân Mỹ, nói rằng nên mang những cuốn đó tới cho các cộng đồng có ít đặc quyền hơn.

Một thủ thư trường học tuyên bố rằng bà không muốn có tuyển tập các tác phẩm kinh điển của Dr Seuss tại đây, hay bất kì đâu, sau khi từ chối sách bà Melania Trump quyên góp.

Chú thích ảnh
“Chìa khóa để đạt được giấc mơ của các em bắt đầu từ việc học đọc” - Melania Trump

Bà Trump đã gửi một tuyển tập 10 cuốn sách của Seus, bao gồm The Cat in the HatGreen Eggs and Ham, tới các trường khắp nước Mỹ nhân kỷ niệm ngày Quốc tế đọc sách. Một trường trong mỗi tiểu bang, được Bộ giáo dục Mỹ công nhận là đạt tiêu chuẩn giảng dạy cao, sẽ nhận được tuyển tập kèm lá thư đệ nhất phu nhân ký, trong đó bà nhắn nhủ các học sinh rằng “chìa khóa để đạt được giấc mơ của các em bắt đầu từ việc học đọc”.

Nhưng Liz Phipps Soeiro, người từng đoạt giải thưởng về thủ thư ở trường tiểu học Cambridgeport thuộc Massachusetts, từ chối lời đề nghị này, nói rằng trường của bà không cần những cuốn sách đó. Trong bức thư viết trên trang Horn Book, bà gợi ý Đệ nhất phu nhân nên gửi sách tới những trường có ít nguồn lực hơn.

“Tại sao bà không tặng sách cho những cộng đồng có ít tài trợ và đặc quyền, những nơi đang tiếp tục bị chế nhạo và gạt sang bên lề bởi chính sách của Bộ trưởng giáo dục Betsy DeVos?”, bà Soeiro đưa ra câu hỏi. “Bộ trưởng DeVos nên xây dựng và nâng tầm các trường thay vì buộc họ phải đóng cửa và cắt giảm ngân quỹ”.

Thủ thư này cũng chỉ trích cách chọn sách của bà Trump, nói rằng Dr Seus đang ngập chìm trong phân biệt chủng tộc, tranh biếm họa và những khuôn mẫu có hại. Bà cũng gửi Đệ nhất phu nhân danh sách 10 cuốn sách thay thế “mà tôi hi vọng sẽ giúp bà nhìn thấy cuộc sống của rất nhiều đứa trẻ đang bị ảnh hưởng bởi chính sách từ chính quyền của chồng bà”. Trong số đó có Auntie Yang’s Great Soybean Picnic của Ginnie và Beth Lo, một cuốn sách về nỗi nhớ nhà của những người nhập cư, và Mama’s Nightingale của Edwidge Danticat, trong đó mẹ của một đứa trẻ Haiti Mỹ bi bỏ tù vì không có giấy tờ.

Đáp lại, phụ trách truyền thông của bà Trump miêu tả sự từ chối này là “không thích đáng”. “Bà Trump dự định dùng vai trò Đệ nhất phu nhân của mình để giúp nhiều trẻ em nhất có thể”, bà Stephanie Grisham nói. “Bà đã chứng minh được điều này trong cả hành động và lời nói kể từ khi chồng bà nhậm chức, ví dụ như gửi sách tới các trường học khắp cả nước. Thiện chí tặng sách bị biến thành hành động chia rẽ là điều không thích đáng, nhưng đệ nhất phu nhân sẽ giữ cam kết nỗ lực vì trẻ nhỏ ở mọi nơi”.

Lý giải việc bà Melania Trump trùm đầu khi gặp Giáo hoàng

Lý giải việc bà Melania Trump trùm đầu khi gặp Giáo hoàng

Trong cuộc gặp với Giáo hoàng Francis ngày 24/5 tại Tòa thánh Vatican, Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ Melania Trump và con gái của Tổng thống Mỹ Ivanka Trump đều mặc đồ đen và trùm đầu.

Theo NBC, người dân địa phương đã bị chia rẽ bởi động thái của thủ thư. Một số người nói rằng bà Soeiro nên nhận sách và không có quyền thay mặt trường học từ chối sách quyên góp,, nhiều người thậm tệ mắng bà, trong khi số khác đồng tình với hành động này.

Giả Bình (Theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm