Ai Cập: Tìm thấy 2 bức tượng bị đánh cắp trong cuộc bạo loạn

16/02/2011 07:30 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Các nhà chức trách của thủ đô Cairo cho biết, họ đã tìm thấy đồ trang sức của xác ướp và một bức tượng gỗ nhỏ trong khu vườn của bảo tàng Ai Cập nổi tiếng thế giới. Đó là 2 trong số nhiều cổ vật bị đánh cắp từ bảo tàng bạo loạn nhằm lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak.

Ông Zahi Hawass, Chủ tịch Hội đồng Tối cao cổ vật Ai Cập, cho biết: “Hoạt động tìm kiếm các đồ tạo tác bị mất đang được tiến hành bên trong và ngoài bảo tàng”. Được nhà Ai Cập học người Pháp Auguste Mariette thành lập vào năm 1858, bảo tàng Ai Cập gồm hơn 100.000 đồ tạo tác, trong đó có những báu vật từ ngôi mộ của vua Tutankhamun. Trong số các cổ vật bị đánh cắp còn có một bức tượng mô tả của vua Tutankhamun được một nữ thần che chở.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm