Adele ký hợp đồng 130 triệu USD với Sony: Điểm lại những hợp đồng âm nhạc lớn nhất

25/05/2016 07:19 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ danh ca Anh Adele đã ký hợp đồng trị giá 130 triệu USD với hãng thu âm Sony. Đây được xem là hợp đồng lớn trong lịch sử âm nhạc. Danh ca 28 tuổi, người sở hữu sản phẩm âm nhạc bán chạy nhất thế giới năm 2015, lọt vào tầm ngắm của hãng Sony sau khi hợp đồng thu âm cô ký với hãng đĩa XL của Anh từ năm 19 tuổi hết hạn.

Adele hiện sở hữu khối tài sản khoảng 123 triệu USD, chủ yếu nhờ vào thành công từ các sản phẩm âm nhạc, bao gồm hơn 50,6 triệu USD doanh thu từ album 25 phát hành vào tháng 10 năm ngoái. Album 25 đã "làm sống lại doanh số bán album" trên toàn thế giới, khi tiêu thụ tới 19 triệu bản trên toàn cầu. Album 21 của cô ra mắt năm 2011 hiện đã bán được 30 triệu bản trên toàn cầu và trở thành album thành công nhất trong thập kỷ qua.

Cách đây 40 năm, ca sĩ khiếm thị Stevie Wonder bỗng trở nên "giàu xụ" sau khi ông ký hợp đồng dài 7 năm thực hiện 7 album, trị giá 13 triệu USD với hãng thu âm Motown/Tamla Records. Thời điểm đó, đây là hợp đồng âm nhạc sinh lợi nhất trong lịch sử. 4 thập kỷ đã qua, tỷ lệ lạm phát cũng tăng cao, vậy nên trị giá các hợp đồng cũng tăng theo. Thể thao & Văn hóa điểm lại những hợp đồng thu âm lớn nhất trong nền công nghiệp âm nhạc thế giới. Nếu được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát với thời giá hiện nay, giá trị những hợp đồng còn lớn hơn nhiều.

1. Bruce Springsteen & hãng thu âm Columbia Records trị giá 150 triệu USD (2005): Bruce Springsteen là một trong những tên tuổi lớn nhất trong làng nhạc. Thời điểm đó, hãng thu âm Virgin đã hủy hợp đồng lớn đã ký với Mariah Carey trước khi cô gặp thất bại nặng nề với phim ca nhạc Glitter.

Các hãng thu âm tính toán rất thận trọng về khả năng thu hồi vốn từ hợp đồng với các siêu sao. Song Columbia Records đã đầu tư đúng chỗ bởi kể từ sau khi ký hợp đồng với Springsteen, tất cả 5 album mà ông thực hiện cùng ban nhạc E Street Band của mình đều chiếm vị trí quán quân bảng xếp hạng Billboard 200.


Nữ danh ca Anh Adele

2. Jay Z & Live Nation trị giá 150 triệu USD (2008): Tuy giá trị hợp đồng không phải ở mức lớn nhất, song hợp đồng mà Jay Z ký với Live Nation vẫn là một trong những giao dịch vững chắc nhất. Không chỉ nhận 150 triệu USD tiền giá trị hợp đồng từ Live Nation, mà Jay Z còn có thể phát hành âm nhạc của mình theo công ty giải trí Roc Nation của anh.

Tuy nhiên, trong đó Jay Z chỉ nhận được 10 triệu USD để thực hiện 3 album trong vòng 10 năm. Phần còn lại là đầu tư vào các tour diễn và hợp đồng kinh doanh của anh trong vòng 10 năm.

Năm 2008, Live Nation còn chi 120 triệu USD để quản lý sự nghiệp của Madonna và ký hợp đồng với ban nhạc rock Ireland huyền thoại U2 với số tiền tương đương.

3. Lil Wayne & Cash Money Entertainment trị giá 150 triệu USD (2012): Một trong những câu chuyện âm nhạc nổi tiếng nhất năm 2015 là ngôi sao rap Lil Wayne cố gắng thoát khỏi hãng Cash Money vì do dự phát hành album The Carter V. Sau đó, Wayne đã kiện Cash Money vì từ chối để cho anh ra đi. Nhiều người nghĩ rằng Wayne là nạn nhân. Tuy nhiên, câu chuyện không hoàn toàn như vậy.

Năm 2012, Cash Money đã cố gắng chi tiền cho Wayne, một trong những ngôi sao đình đám nhất làng nhạc hip-hop, nhằm giữ anh và không để anh chạy theo một hãng thu âm lớn hơn. Công ty này đã quyết định chi 150 triệu USD để Wayne xúc tiến 4 album. Và nếu như Wayne vẫn phát hành album The Carter V theo như kế hoạch thì ca sĩ này vẫn còn nợ Cash Money 2 album nữa trước khi anh có thể từ bỏ công ty.

4.U2 & Polydor trị giá 200 triệu USD (1993): Mặc dù U2 có thể vẫn giữ được danh hiệu là "ban nhạc lớn nhất thế giới" khi họ đã gặt hái được thành công lớn từ các album The Joshua Tree Achtung Baby. Polydor, công ty mẹ của Island, hãng thu âm đã phát hành các nhạc phẩm ăn khách nhất của U2 quyết định ký với U2 với hợp đồng trị giá 200 triệu USD.

Quyết định của Polydor đã đúng đắn, bởi 2 album sau đó của U2, gồm Zooropa (1993) và Pop (1997) đều đứng đầu bảng xếp hạng, dù theo đánh giá chung đây là 2 album dở nhất của ban nhạc. Thật may là năm 2000, ban nhạc đã trở lại được phong độ với album All That You Can't Leave Behind.

5.Michael Jackson & Sony Music trị giá 250 triệu USD (2010): Nhiều người ngạc nhiên khi Michael Jackson ký hợp đồng với Sony Music hơn 1 năm sau khi ông qua đời. Thực tế, hợp đồng này đã được Sony Music ký với Tổ chức Quản lý Di sản Jackson.

Sony Music quả là "nhìn xa trông rộng" bởi trong vòng 1 năm sau khi Vua pop đột tử, calalogue nhạc của ông đã tiêu thụ được hơn 31 triệu bản. Và nhiều khả năng hợp đồng này sẽ được ký lại vào năm 2017.

Hợp đồng này còn có điều khoản phát hành 10 album, gồm 2 hợp tuyển các ca khúc ăn khách nhất và tái phát hành các album kinh điển như Thriller, phát hành một số hợp tuyển âm nhạc mới, như MichaelXscape. Chưa kể, Sony còn kiếm lợi từ các sản phẩm liên quan đến Jackson trong hàng loạt dự án.

Việt Lâm (theo Music Times)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm