30/09/2025 21:21 GMT+7 | Văn hoá
Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và Phát triển bền vững MONDIACULT 2025 đang diễn ra tại Barcelona, Tây Ban Nha, đã trở thành diễn đàn toàn cầu quan trọng nhất, nơi các quốc gia hướng đến thông điệp: "Không có tương lai nếu không có văn hóa".
Dưới sự chủ trì của UNESCO, sự kiện quy tụ Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về văn hóa Ernesto Renato Ottone, Bộ trưởng và Trưởng đoàn từ 165 quốc gia, cùng nhiều chuyên gia hàng đầu. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung: đưa văn hóa trở thành trụ cột không thể thiếu của mọi chiến lược phát triển bền vững toàn cầu.
Ngày 29/9, Lễ Khai mạc Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và Phát triển bền vững đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Barcelona (Tây Ban Nha).
Tại lễ khai mạc, thông điệp về vai trò chiến lược của văn hóa được nhấn mạnh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã phân tích sâu sắc về khả năng của văn hóa trong việc đối phó với các thách thức lớn như biến đổi khí hậu, chiến tranh và xung đột. Theo ông, văn hóa chính là "cầu nối" thiết yếu kiến tạo đối thoại, hòa bình và hữu nghị. Hơn nữa, với sự hỗ trợ của Trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ hiện đại, văn hóa có thể thúc đẩy sự tự do sáng tạo, bảo vệ phẩm giá con người và trở thành "tài sản quý báu" cho các thế hệ mai sau.
Đại diện UNESCO, ông Ernesto Renato Ottone, củng cố quan điểm này, khẳng định MONDIACULT 2025 là cơ hội để xác lập rằng văn hóa đóng góp trực tiếp vào quá trình hàn gắn vết thương xung đột. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế phải nâng tầm quyền về văn hóa thành một quyền con người cơ bản và đưa nó vào trọng tâm của mọi chính sách phát triển toàn cầu.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị.
Điểm đột phá lớn nhất của hội nghị là lời kêu gọi thống nhất từ các Bộ trưởng văn hóa: văn hóa phải được công nhận là một mục tiêu độc lập (stand-alone goal) trong Khung phát triển của Liên Hợp Quốc sau năm 2030. Đây là một bước tiến mang tính thể chế, thay thế vai trò tích hợp mờ nhạt trước đây, nhằm đảm bảo văn hóa được đầu tư và đo lường một cách rõ ràng.
(Từ trái sang) PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam; Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng; Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO phụ trách văn hóa Ernesto Ottone; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh; TS. Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (ngồi hàng hai) tại phiên toàn thể của Hội nghị MONDIACULT 2025.
Đoàn Việt Nam, do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng dẫn đầu, đã có những đóng góp giá trị tại Phiên thảo luận cấp Bộ trưởng về vai trò của văn hóa vớ chủ đề "Văn hoá, chất xúc tác cho phát triển bền vững".
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam: đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế và chính trị, biến văn hóa thành trọng tâm của mọi chiến lược quốc gia. Đặc biệt, Việt Nam coi trọng việc xây dựng chính sách văn hóa dựa trên số liệu thực tiễn và các nghiên cứu chuyên sâu, đảm bảo các quyết sách bám sát nhu cầu thực tế và hội nhập quốc tế.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại phiên thảo luận cấp Bộ trưởng do UNESCO và EU đồng tổ chức với chủ đề “Văn hóa, chất xúc tác cho phát triển bền vững: Phát huy các chính sách dựa trên thực tiễn trong quá trình xây dựng chính sách”.
Kinh nghiệm tiêu biểu được Bộ trưởng chia sẻ là mô hình quản lý tại Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Tràng An (Ninh Bình). Đây là minh chứng cụ thể cho sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa cam kết bảo tồn quốc tế với phát triển du lịch chất lượng cao, đồng thời đảm bảo cộng đồng địa phương và các đối tượng yếu thế được tham gia trực tiếp và hưởng lợi từ quá trình này.
Mô hình này đã nhận được sự đánh giá cao từ Bộ trưởng các nước, đặc biệt là Bộ trưởng Văn hóa Panama, người coi Tràng An là một ví dụ điển hình để nghiên cứu và áp dụng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất