Nữ diễn viên Thư Kỳ: Cưới vội không phải vì có thai

05/09/2016 12:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ diễn viên Thư Kỳ (40 tuổi) vẫn “kín tiếng” về đám cưới bất ngờ với nhà làm phim Phùng Đức Luân và cô chỉ tiết lộ rằng, đám cưới của cô  rất ít khách mời, chưa đến 20 người tham dự.

Thư Kỳ nói với tờ Apple Daily của Đài Loan như vậy sau khi cô và Phùng Đức Luân (42 tuổi) thông báo hôm 3/9 rằng họ đã kết hôn sau 20 năm làm bạn và hẹn hò trong 4 năm. Tuy nhiên, Thư Kỳ không tiết lộ tên khách mời hay ngày cưới và cho biết mẹ cô đã bay tới Cộng hòa Czech, bà đã khóc tại lễ cưới của con gái.


Một bức ảnh cưới của Thư Kỳ & Phùng Đức Luân được chụp ở Cộng hòa Czech

“Vâng, đám cưới của chúng tôi đơn giản như thế này thôi. Trang phục cô dâu giản dị. Quyết định tổ chức đám cưới của chúng tôi rất bất ngờ. Chúng tôi không tổ chức tiệc tùng gì cả. Tôi đã kết hôn với cô ấy mà chẳng dè dặt gì. Tái bút. Chúng tôi kết hôn không phải vì có thai” – tuyên bố viết.

Thư Kỳ và Phùng Đức Luân còn đăng tải những bức ảnh cưới chụp ở Prague, Cộng hòa Czech.

Cặp đôi này đã ở Cộng hòa Czech, nơi Phùng Đức Luân đang đạo diễn phim The Adventurers, kể về cuộc săn lùng kho báu do Thư Kỳ, Jean Reno và Lưu Đức Hoa thủ diễn chính.

Nhà sản xuất phim Trương Gia Chấn cho biết, thứ Sáu tuần trước hai người đã nghỉ một ngày và có lẽ đó là ngày cưới của họ.

“Họ rất bí ẩn. Hàng ngày vẫn làm việc mà vẫn xoay xở được để tổ chức đám cưới” – Trương Gia Chấn nói.

Được biết, nhiếp ảnh gia Joshua Lin đã được mời tới Prague chỉ một tuần trước khi chụp ảnh cưới cho Thư Kỳ và Phùng Đức Luân. Trong khi chụp ảnh, hai người cứ đi bộ bình thường và chỉ dừng lại ở vài ngôi nhà đơn giản để chụp hình.

Còn siêu sao Lưu Đức Hoa nói: “Đám cưới của họ được tổ chức bí mật. Tôi cũng ở đó mà chẳng biết gì”.

Theo Apple Daily, váy cưới của Thư Kỳ là món quà thương hiệu H&M gửi cho cô cách đây 2 năm và voan chùm đầu mua từ một cửa hàng đồ cưới. Một chiếc váy khác và trang phục của Phùng Đức Luân được mua 2 ngày từ một cửa hàng bên đường trước khi chụp ảnh cưới.


Một bức ảnh trong bộ ảnh cưới của Thư Kỳ & Phùng Đức Luân

Món đồ có giá duy nhất là chiếc nhẫn bạc kim gắn kim cương 3 carat thương hiệu Bulgari trị giá 430.000 đô la Singapore (hơn 6,9 tỷ đồng). Thiết kế chiếc nhẫn được lấy cảm hứng từ chiếc nhẫn cưới kim cương đầu tiên trên thế giới của một chú rể tặng cô dâu trong đám cưới từ thế kỷ 16 ở Venice (Italy).

Tuy nhiên, Thư Kỳ không xác nhận đây là chiếc nhẫn kim cương 3 carat mà chỉ nói: “Quan trọng là ý nghĩa của chiếc nhẫn”.

Thư Kỳ cũng phủ nhận thông tin rằng họ tổ chức đám cưới trong lâu đài Bouzov ở Czech, điểm tổ chức đám cưới yêu thích của nhiều cặp đôi.

Thư Kỳ và Phùng Thế Luân bắt đầu quan hệ bạn bè khi họ cùng quay phim Bishonen hồi năm 1997. Thư Kỳ từng có mối tình 7 năm với Lê Minh, bạn đồng diễn trong phim City Of Glass (1998). Hai người chia tay hồi năm 2004 trong bối cảnh người hâm mộ không “ủng hộ Thư Kỳ vì cô từng là diễn viên phim cấp 3”, trong khi Lê Minh chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ của họ.

Phùng Đức Luân từng hẹn họ với ca sĩ kiêm nữ diễn viên Hong Kong Mạc Văn Úy trong suốt 9 năm trước khi cô tuyên bố chia tay hồi năm 2007. Mạc Văn Úy đã kết hôn từ năm 2011.

Hồi tháng 6, Thư Kỳ từng ám chỉ đến cuộc hội ngộ với Phùng Đức Luân khi cô tải một bức ảnh “tự sướng” với anh trên trang mạng xã hội.

Tuấn Vĩ
Theo Straits Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm