Mỹ xử 2 kẻ bán tranh ăn cắp

02/11/2012 06:28 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Một người đàn ông và một người đàn bà hôm 31/10 đã thừa nhận tội bán một bức họa bị đánh cắp của họa sĩ bậc thầy người Pháp Henri Matisse, gần 10 năm sau khi nó bị đánh cắp khỏi một bảo tàng ở Venezuela. Các nhân viên chìm của Cục Điều tra liên bang Mỹ đã bắt Marcuello Guzman, 46 tuổi, sống ở Florida và Ornelas Lazo, 50 tuổi, người Mexico, trong chiến dịch giăng bẫy tại một khách sạn ở Miami trong tháng 7 vừa qua.

Theo các quan chức, Marcuello đã nhận tội thương thảo bán bức tranh vẽ năm 1925 mang tên Odalisque mặc quần đỏ (Odalisque a la culotte rouge), với giá 740.000 USD dù giá trị thực của nó lên tới 3 triệu USD. Các nhân viên chìm đã đóng giả người mua và dàn xếp để bức tranh được Ornelas chuyển từ Mexico tới Miami, nơi cả 2 bị bắt ngay sau khi vừa giao tranh. Cơ quan công tố nói rằng cả hai sẽ đối mặt với án tù từ 5-10 năm vì tội vận chuyển và bán tài sản có được do trộm cắp.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm