Leonardo DiCaprio đưa phim đến LHP Toronto: 'Bom tấn' môi trường nhắm tới bầu cử Mỹ?

15/09/2016 13:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Leonardo DiCaprio có thể là ngôi sao trong bộ phim tài liệu mới nhất Before The Flood (Trước trận lụt). Nhưng, lý do để bộ phim được chú ý là một yếu tố lớn hơn nhiều: câu chuyện về môi trường của trái đất.

Kêu gọi khán giả hành động

Nam diễn viên từng đoạt giải Oscar, người vẫn được tiếng là hết lòng với các phong trào ủng hộ môi trường, vừa tổ chức buổi chiếu ra mắt bộ phim tài liệu về chủ đề biến đổi khí hậu của mình tại LHP quốc tế Toronto (TIFF) cuối tuần qua.

"Tôi mong được chia sẻ bộ phim tài liệu này với tất cả mọi người. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau hành động vì môi trường" - DiCaprio đăng dòng tweet nhân sự kiện này, đồng thời “quảng cáo” tiếp trên Instagram - "Quá trình quay phim Before the Flood là một trải nghiệm khó tả và buổi chiếu hôm nay tại TIFF16 là một vinh dự".

Rõ ràng, Before the Flood gây được chú ý lớn hơn khi gắn liền với tên tuổi Leonardo DiCaprio. Người ta tò mò xem ngôi sao xuất hiện thế nào, sản phẩm mới nhất của anh có chất lượng ra sao. Rồi nghiễm nhiên, lượng fan đông đảo lên tới hàng chục nghìn người trên các trang mạng xã hội của nam diễn viên ưu ái chia sẻ các thông tin về bộ phim tới cộng đồng.


Nhà thám hiểm địa lý Enric Sala và Leonardo DiCaprio quan sát kỳ lân biển trên một tảng băng ở gần Bắc Cực.

Nhưng không có gì phải bàn về sự quan tâm ấy. Đây là bộ phim đáng chú ý, xét về cả ý tưởng lẫn hiệu ứng tạo ra. Trong bộ phim tài liệu, Đại sứ Hòa bình của Liên Hiệp Quốc đã lặn lội tới nhiều nơi trên thế giới để ghi lại những hiện trạng khiến mọi người phải suy ngẫm về một hành tinh đang ấm lên.

Theo lời Thom Powers, chuyên gia bình phim tài liệu tại LHP Toronto, phim ghi lại cuộc hành trình dài của DiCaprio ở nhiều nơi trên thế giới, như cảnh bãi cát trải dài bị nhiễm độc ở Alberta (Canada), những con đường thường xuyên bị ngập lụt ở bãi biển Miami, Mỹ, hay Bắc Kinh, một thành phố luôn được bao phủ bởi một “tấm áo choàng” sương mù.

DiCaprio cũng khám phá Indonesia, một đất nước dường như bị“sém” lại vì cháy rừng, vấn nạn do quá trình phát triển không bền vững của ngành dầu cọ gây ra.

Bộ phim còn quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng làm khách mời phỏng vấn, như Elon Musk, nhà sáng chế kiêm CEO của hãng mô tô Tesla, nhà khí tượng học kiêm du hành vũ trụ Piers Sellers, nhà hoạt động bảo vệ môi trường Sunita Narain và  cả Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Before the Flood do Fisher Stevens đạo diễn, người mà tài năng đã được khẳng định qua nhiều dự án, trong đó có The Cove, bộ phim tài liệu xoay quanh vấn nạn săn bắt cá heo ở Taiji, Nhật Bản, từng được trao giải Oscar năm 2009.

Nhà bình luận Powers ca ngợi Before the Flood và gọi đây là tác phẩm có khả năng "kêu gọi hành động".

"Đây không phải là bộ phim tài liệu về môi trường đầu tiên và cũng sẽ không phải là cuối cùng. Nhưng uy tín của DiCaprio khiến nó trở thành một trong những thước phim nổi bật" - Powers viết - "Cùng với việc đưa chúng ta tới khắp nơi trên thế giới, Before the Flood cũng gợi nhắc mọi người về vẻ đẹp và sự đa dạng tuyệt vời của hành tinh này. Nó cũng thôi thúc chúng ta làm bất cứ điều gì có thể để cứu lấy thế giới và cũng là cứu chính bản thân mình".

Hiệu ứng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Trong khuôn khổ LHP, Leonardo DiCaprio khẳng định mình đã phải khẩn trương sắp xếp mọi thứ để kịp ra mắt phim trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ (diễn ra vào tháng 11tới) với hy vọng bộ phim có thể tác động tới quyết định của các cử tri.

"Chúng tôi muốn bộ phim này ra mắt trước cuộc bầu cử sắp tới, vì Mỹ đang là quốc gia góp phần nhiều nhất vào hiện trạng này" - DiCaprio chia sẻ với khán giả sau lễ ra mắt phim tại LHP quốc tế Toronto hôm 9/9 - "Chúng ta không đủ khả năng, nhất là trong thời điểm then chốt này, để mạo hiểm trao quyền vào tay các nhà lãnh đạo chỉ ngồi trong văn phòng và không tin vào những gì khoa học hiện đại chứng minh về biến đổi khí hậu".

Bộ phim chỉ đích danh một số lãnh đạo Đảng Cộng hòa Mỹ đã thẳng thừng phủ nhận các bằng chứng khoa học cho thấy những hoạt động của con người gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, như ứng viên tổng thống Donald Trump hay cựu ứng viên Marco Rubio và Ted Cruz.

Before the Flood cũng chỉ trích những nhà tài trợ cho các nhóm chống môi trường vì lợi ích thương mại.

"Anh em nhà Koch không phủ nhận điều đó, họ chỉ muốn kiếm tiền" - đạo diễn Stevens nói, ám chỉ đến Charles và David Koch, người đã thành lập và tài trợ các tổ chức chính trị bảo thủ và tự do chủ nghĩa.

"Người quen" của các chiến dịch bảo vệ sinh thái

Trước khi “bén duyên” với dự án Before the Flood, nam diễn viên vừa đoạt giải Oscar năm nay với vai người thợ săn trong phim The Revenant cũng từng gây chú ý khi đảm nhận vị trí giám đốc sản xuất Virunga, phim tài liệu năm 2014 được đề cử Oscarvề loài king kong đang bị đe dọa tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Năm nay, anh còn là giám đốc sản xuất phim tài liệu The Ivory Game của Netflix, xoay quanh nạn buôn bán ngà voi bất hợp pháp ở châu Phi, cũng ra mắt công chúng tại LHP Toronto.

Duy An (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm