Justin Timberlake: Hành trình 'lột xác'

23/07/2013 13:53 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều thần tượng pop vị thành niên bị lãng quên khi người hâm mộ của họ trưởng thành. Nhiều ngôi sao “nhí” hoàn toàn bị lu mờ khi lớn lên vì bê bối. Vậy Justin Timberlake đã làm thế nào để từ một ngôi sao “nhí” vươn mình thành một trong những ngôi sao lớn nhất nước Mỹ?

Justin Timberlake mới 32 tuổi, song anh đã là chủ nhân của 6 giải Grammy, 4 giải Emmy, có album đạt nhiều danh hiệu bạch kim và được nhiều ca ngợi của giới phê bình.

Sự nghiệp “sạch sẽ”

Sản phẩm âm nhạc mới nhất của anh là 20/20, album phòng thu đầu tiên của Timberlake kể từ năm 2006, hiện bán chạy nhất năm ở Mỹ. Tháng 9, Timberlake tiếp tục tung ra album kế tiếp. Tuy nhiên, trong thời gian này, anh không nghỉ ngơi mà đã thực hiện tour diễn Legends of the Summer cùng nghệ sĩ Jay Z. Legends of the Summer nhiều khả năng là một trong những tour diễn mùa Hè kiếm bộn tiền nhất.

Timberlake đã chọn cho mình một hướng đi khá “sạch sẽ”, không dính nhiều bê bối như một số ngôi sao từng là thần tượng của khán giả tuổi vị thành niên. Timberlake từng là thành viên của ban nhạc nam nổi tiếng N’Sync, nhưng anh thành công hơn kể từ khi tách ra hoạt động solo.

Hầu hết các thần tượng pop bắt đầu tạo được danh tiếng vào thời điểm ở tuổi dậy thì. Thông thường, danh tiếng của họ kéo dài trong khoảng 3-4 năm và sau đó, họ có thể tiếp tục tạo được “điểm nhấn” khác hoặc trở thành tên tuổi “đi vào dĩ vãng”.

Lịch sử cho thấy, cứ mỗi thập kỷ lại xuất hiện những ngôi sao khiến khán giả điên cuồng, nhưng sau đó họ lụi tàn dần khi khán giả của họ trưởng thành. Chẳng hạn, trong thập kỷ 1960 có ban nhạc The Monkees và The Cowsills. Thập kỷ 1970 có Bobby Sherman, The Partridge Fam- ily và The Osmonds.  Thập kỷ 1980 có Debbie Gibson, Tiffany và ban nhạc New Kids on the Block. Thập kỷ 1990 đã sản sinh ra “công chúa” pop Britney Spears, ban nhạc The Backstreet Boys và N’Sync.

Những năm 2000 là sự nổi lên của Lindsay Lohan, Hilary Duff và Miley Cyrus nhờ các loạt phim truyền hình của Disney/ Nickelodeon hay ngôi sao pop Justin Bieber (19 tuổi). Song thời gian qua, Lindsay Lohan, Miley Cyrus và Bieber đều đã trở thành tiêu điểm của các phương tiện thông tin đại chúng với những bụ bê bối chứ không phải là thành tựu sự nghiệp.

Khôn ngoan tìm hướng đi riêng

Vậy Timberlake làm thế nào để không “tuột dốc” như nhiều ngôi sao “tiền bối”?

Sau khi tách khỏi nhóm N’Sync, Timberlake đã nỗ lực làm việc hết mình. Anh tạo được bước đột phá đầu tiên vào năm 2002 với album đầu tay trong sự nghiệp solo của mình, mang tựa đề Justified. Album này là sự hòa trộn đầy tinh tế giữa các giai điệu nhạc dance, ballad, pop và soul. Thành công của album này lập tức đã đưa anh trở thành một ngôi sao tuổi teen.

Thành thực mà nói, Timberlake không phải không có tì vết. Anh đã gây scandal khi xé toạc chiếc áo da của Janet Jackson trong màn trình diễn của họ vào giờ giải lao của màn đấu Super Bowl 2004. Hành động này là chủ ý của cả 2 người, nhưng đã vô tình làm lộ ngực của Janet. Màn diễn của họ được truyền hình trực tiếp và có sự theo dõi của hơn 140 triệu khán giả. Sự việc bị “bêu riếu” trên các phương tiện thông tin đại chúng và cả Timberlake và Janet đều có nguy cơ bị đuổi ra khỏi lễ trao giải Grammy năm đó nếu không đưa ra lời xin lỗi. Vài tuần sau, tại lễ trao giải Grammy, Timberlake đã xin lỗi khán giả và ra về với 2 giải thưởng.

Dẫn đầu các đề cử giải Video Âm nhạc MTV

Cùng với Macklemore & Ryan Lewis, Justin Timberlake đã dẫn đầu các đề cử giải Video Âm nhạc MTV, với 6 đề cử. Video nhạc Mirrors của anh sẽ cạnh tranh giải hàng đầu, giải Video của Năm, cùng với Thrift Shop của Macklemore & Ryan Lewis. Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra vào ngày 25/8 tại Brooklyn, New York.

Sau thành công của album đầu tay, Timberlake tham gia một số dự án điện ảnh và tung ra album solo thứ 2, FutureSex/LoveSounds (2006). Album đã nhận được những đánh giá tích cực từ giới phê bình, đứng đầu bảng xếp hạng Billboard trong tuần đầu phát hành.

Trong thời gian thâm nhập Hollywood, tham gia các dự án điện ảnh như Mạng xã hội (The Social Network), Bad TeacherFriends With Benefits, nhiều người tự hỏi không biết bao giờ Timberlake mới tung ra album mới. Vào ngày 15/3, anh đã chính thức đưa ra câu trả lời với album phòng thu thứ 3, 20/20. Thể hiện sự đa dạng về âm nhạc hơn các album trước, 20/20 đã nhận được nhiều lời ca ngợi của giới phê bình và hiện là sản phẩm âm nhạc ăn khách nhất ở Mỹ năm 2013 với lượng đĩa bán ra đã đạt hơn 1 triệu bản.

Sự hòa trộn nhiều thể loại nhạc trong album 20/20 là một minh chứng nữa cho thấy sự khôn ngoan của Timberlake. Anh đã thăm dò “lãnh địa” âm nhạc và nhận thấy mình không thể cạnh tranh được với Nicki Minaj hay Katy Perry khi họ đã tung ra những nhạc phẩm pop đầy lôi cuốn. Vì vậy, Timberlake đã đưa vào album này những ca khúc được sáng tác và phối theo phong cách neo soul, một dòng nhạc phối hợp giữa dòng soul của thập niên 1960 và thể loại R&B đương đại.

Tuy nhiên, để trở thành một nghệ sĩ lớn, Timberlake còn phải kinh qua một chặng đường dài. Tại lễ trao giải Grammy năm nay, trông anh thật lịch lãm, “chuẩn mẫu” đàn ông của thế kỷ 21. Dĩ nhiên, để lột xác từ thần tượng tuổi teen thành một ngôi sao trưởng thành sẽ đòi hỏi nhiều sự đầu tư hơn về mặt nghệ thuật chứ không đơn thuần chỉ cần ngoại hình đẹp. Song với tài năng và với những gì mà Timkerlake đã chứng tỏ, nhiều người tin rằng anh sẽ tiếp tục tạo được những sự đột phá mới.

Việt Lâm (theo BBC)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm