Justin Timberlake: Gia nhập "bộ 6 phi thường"

01/04/2013 14:27 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Justin Timberlake có điểm gì chung với Paul McCartney, John Lennon và George Harrison của The Beatles huyền thoại? Họ đều nằm trong số 6 nghệ sĩ có album đạt số 1 Billboard cả khi làm nghệ sĩ solo lẫn khi hát nhóm. Chỉ 6 người mà thôi.

Album hát đơn thứ 3 của Justin là The 20/20 Experience có vẻ sẽ là album thành công nhất trong sự nghiệp của anh từ trước đến nay khi mới tuần đầu đã bán được 968.000 bản (lâu lắm rồi mới có một đĩa nhạc được tiêu thụ nhanh như vậy) và ngay lập tức đứng thứ nhất BXH Billboard 200 album.

"Bộ 6" trong lịch sử Billboard là ai?

Thành tích trên còn giúp Justin được điểm tên trong nhóm "bộ 6 phi thường” gồm toàn những tên tuổi cực kỳ nổi tiếng trong làng nhạc, những người có chung thành tích: sở hữu nhiều hơn 1 album đứng thứ nhất Billboard kể cả khi hát nhóm lẫn khi đã tách ra solo.

Trong lịch sử 57 năm của BXH Billboard, chỉ có từng đó nghệ sĩ và tới một nửa là thành viên của The Beatles. Hãy cùng điểm lại các tên tuổi này:

Paul McCartney

The Beatles giữ kỷ lục 19 lần quán quân Billboard 200 (tức có 19 album đứng nhất) từ năm 1964 và 2001. Riêng Paul còn có thêm 7 lần với ban nhạc Wings. Trong 7 lần đó, 2 lần được tính riêng cho Paul, 2 lần là cặp đôi Paul - Linda và 3 lần là ban nhạc Paul McCartney and the Wings.

Album Tug Of War của ông năm 1982 cho đến nay vẫn là album cuối cùng của một thành viên The Beatles khuynh đảo BXH Billboard.

John Lennon

Tương tự Paul, ông có 19 lần đứng thứ nhất với bộ tứ huyền thoại, ngoài ra John có 3 lần quán quân sau này, một lần là John biểu diễn solo, một lần tính cho John Lennon/Plastic Ono Band và một lần thuộc về cặp đôi John - Yoko.

George Harrison

Cùng là thành viên The Beatles nên George đã góp mặt trong 19 album của The Beatles thống trị BXH Billboard 200. Còn 2 album solo về sau của ông đạt được thành công này là All Things Must Pass (1970) và Living In The Material World (1973).

Eminem

Kể từ album đầu tay The Slim Shady LP năm 1999 chỉ đạt đến vị trí số 2 BXH Billboard 200, Eminem - rapper da trắng nổi tiếng nhất làng nhạc thế giới - chưa hề bỏ lỡ ngôi vị quán quân thêm một lần nào nữa. Anh có 6 album đứng thứ nhất, từ The Marshall Mathers LP năm 2000 cho đến Recovery năm 2010.

Sự nghiệp solo của Eminem giàu thành tích đến mức thành công trước đây của anh với tư cách thành viên nhóm rap D12 như bị che mờ. 2 album của D12 đoạt ngôi số 1 Billboard có sự tham gia của Eminem là Devil's Night (2001) và D12 World (2004).

Beyonce

Nhóm nhạc nữ nổi tiếng của thập niên 1990 Destiny's Child đã 2 lần thống trị Billboard 200 với 2 album Survivor năm 2001 và album tổng hợp #1's năm 2005.

Sự nghiệp solo sau đó của Beyonce còn thành công rực rỡ hơn sự nghiệp hát nhóm, cả 4 album đơn của cô đều đứng thứ nhất Billboard 200: Dangerously In Love (2003), B'Day (2006), I Am… Sasha Fierce (2008) và 4 (2011).

Justin Timberlake

Timberlake góp mặt trong “bản danh sách vinh quang” nói trên nhờ album mới The 20/20 Experience. Bởi trước album này, anh có mỗi FutureSex/LoveSounds đoạt ngôi quán quân Billboard 200, còn album solo đầu tay là Justified lại chỉ lên đến thứ 2.

Khi còn là giọng ca và vũ công chính trong nhóm nhạc nam nổi tiếng thập niên 90 'N Sync, Justin Timberlake và các thành viên trong nhóm cũng dẫn đầu BXH này với 2 album No Strings Attached (2000) và Celebrity (2001). Hiện, The 20/20 Experience của anh bán được gần 1 triệu bản trong tuần đầu ra mắt, suýt chút nữa lặp lại được thành tích của No Strings Attached ngày trước (1,2 triệu bản tuần đầu).

Chưa có nghĩa là có thể sánh vai

Ngoài ra, rất nhiều nghệ sĩ ở đẳng cấp cao hơn Justin như Eric Clapton, Michael Jackson, Diana Ross, Lionel Richie, Phil Collins… đều suýt có mặt trong danh sách này: cả khi hát nhóm lẫn hát solo họ đều có album đứng thứ nhất Billboard 200 nhưng không đạt tiêu chí ở cả hai giai đoạn đều phải có “nhiều hơn 1 album” đứng top.

Và Ringo Starr, ngôi sao trầm lặng nhất của The Beatles kể từ ngày tách nhóm, cũng có sự nghiệp solo không suôn sẻ lắm so với các thành viên còn lại của tứ quái. Mặc dù vậy, album Ringo năm 1973 của ông cũng đạt đến vị trí thứ 2 Billboard 200.

Trở lại với Justin Timberlake, việc có tên trong nhóm bộ 6 cùng với những thành viên The Beatles không có nghĩa anh đã trở thành một nghệ sĩ có đẳng cấp gần ngang với họ. Album The 20/20 Experience dù được khen ngợi vì nỗ lực thể hiện phong cách riêng (các bài hát hầu hết dài hơn 7 phút) nhưng theo quan điểm phổ biến của giới phê bình thì đây chưa phải là một album xuất sắc.

Tạp chí Rolling Stone nhận xét: “Album này không có bài hát nào có thể gây sốt như Like I Love You hay SexyBack, cũng không có những giai điệu sâu lắng như Cry Me A River hay My Love”. Còn trang EW ví von: “Có thể anh ấy muốn trở thành một Frank Sinatra trẻ, nhưng có vẻ như anh ấy chỉ là một Justin Timberlake già mà thôi”.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm