In nhầm thơ và chân dung trên 'Con đường thi nhân' Ngày thơ: Hội nhà văn sẽ kiểm điểm

12/02/2017 11:42 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng thứ hai 13/2 tới, Hội nhà văn Việt Nam sẽ có cuộc họp nội bộ về Ngày thơ Việt Nam 2017. Những sai sót trong sự kiện này sẽ được đưa ra tại cuộc họp.

Thông tin này được nhà thơ Hữu Thỉnh (Chủ tịch Hội) chia sẻ với Thể thao &Văn hóa (TTXVN). Theo lời ông, các sai sót sẽ được kiểm điểm nghiêm khắc, đồng thời có hình thức kỷ luật nếu cần thiết.

Trong Ngày thơ Việt Nam 2017 (diễn ra sáng 11/2), một số người đã phát hiện bức ảnh chụp tấm pano trích thơ Hàn Mặc Tử tại "Con đường thi nhân" có sử dụng ảnh chân dung nhà thơ Yến Lan. Một pano khác, trích thơ Nguyễn Du, lại ghi nhầm chữ "Trời" thành "Đời" trong câu Trời còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời. Ngoài ra, cũng có thông tin rằng pano trích thơ Nguyễn Khuyến lại dùng nhầm ảnh của danh nhân Phan Thanh Giản.


Ảnh nhà thơ Yến Lan bị đưa nhầm vào pano thơ Hàn Mặc Tử. Ảnh: Mai Sơn

"Chỉ là chút sai sót, nhưng việc này vẫn ảnh hưởng tới nỗ lực tổ chức Ngày thơ Việt Nam của Hội nhà văn. Là người đứng đầu Hội, tôi xin nhận lỗi" - ông Thỉnh nói.

Theo lời ông, vì là điểm du lịch, việc thi công lắp đặt "Con đường thi nhân" phải diễn ra suốt trong 3 đêm trước Ngày thơ và hoàn thành vào giờ chót. Việc kiểm tra nội dung thi công trong ngày cuối đã để lọt trường hợp của tấm pano Hàn Mặc Tử.

"Chúng tôi là người viết, không thạo tổ chức sự kiện. Việc thi công các tấm pano là của một đối tác tình nguyện hỗ trợ, theo đề cương do Ban tổ chức chuẩn bị. Hàn Mặc Tử mất sớm và không có ảnh trong kỷ yếu Hội nhà văn nên có thể họ đã tìm trên mạng và nhầm lẫn" - nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết thêm. "Về trường hợp của 2 cụ Nguyễn Du và Nguyễn Khuyến, chúng tôi sẽ kiểm tra thêm trong buổi họp tới".


Chữ "Trời" trong câu thơ Nguyễn Du bị nhầm thành "Đời". Ảnh: Mai Sơn

Nhà thơ Hữu Thỉnh cũng khẳng định: không hề có chuyện phía tổ chức sử dụng ảnh...viền đen cho các tấm chân dung như một số người phản ánh. "Là cơ quan văn hóa, không bao giờ chúng tôi thiếu thẩm mỹ và hiểu biết tới như vậy. Khung ảnh có màu nâu thếp vàng, có thể vì hướng mặt trời chiếu vào nên khán giả nhìn từ xa tưởng vậy."

Theo lời nhà thờ Hữu Thỉnh,"Con đường thi nhân" là một sáng kiến hay, tôn vinh thi ca Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử và văn hiến. Xa hơn, trong nỗ lực đổi mới mỗi năm, Ngày thơ Việt Nam 2017 cũng thành công lớn khi thu hút hàng ngàn khán giả tham dự cho tới thời điểm bế mạc.

"Tôi mong dư luận hiểu được nỗ lực, cũng như khó khăn của phía tổ chức để thông cảm và khép lại sai sót này ở đây" - ông nói.

Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm