Hai mẹ con Tú Sương cùng có duyên với vai Mỵ Châu

04/10/2009 15:01 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Trong vở Nỏ thần (tác giả: Lê Duy Hạnh, đạo diễn Đức Thịnh, sân khấu kịch Phú Nhuận) nét trẻ thơ, hồn nhiên của các diễn viên nhí trong các vai Trọng Thủy, Mỵ Châu, Cao Thục, Hoàng Dung thời nhỏ đã tạo ấn tượng đẹp cho khán giả. Trong đó, đảm nhận vai cô bé Mỵ Châu với gương mặt thanh khiết như thiên thần là bé Hồng Quyên (8 tuổi), con gái nghệ sĩ Tú Sương, thuộc thế hệ thứ 6 gia tộc cải lương tuồng cổ Bầu Thắng - Minh Tơ lừng danh.


Một điều thú vị là hai mẹ con Tú Sương - Hồng Quyên đều có duyên với nàng Mỵ Châu khi chính Tú Sương là người đảm nhận vai Mỵ Châu trong vở cải lương Chiếc áo thiên nga (phiên bản cải lương của Nỏ thần) vào năm 2007. Là con “nhà nòi”, được mẹ và ông bà ngoại (cặp nghệ sĩ tài danh Trường Sơn - Thanh Loan) rèn cặp, Hồng Quyên rất dạn dĩ sân khấu và được xem là mầm non của sân khấu cải lương tuồng cổ, nối tiếp truyền thống của gia tộc Bầu Thắng - Minh Tơ.

Ngọc Tuyết

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm