Diễn viên The Rock và giấc mơ kế nhiệm ông Trump

17/11/2016 06:52 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Với biệt danh The Rock (Đá tảng), Dwayne Johnson dường như đang thực sự “đè bẹp” mọi giới hạn khi sở hữu những thành công đáng kinh ngạc.

Từ số tiền dắt lưng 7 USD, anh trở thành nam diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới, từ võ sĩ quyền anh gân guốc được bầu chọn là quý ông lịch lãm nhất hành tinh. Không khó hiểu khi ngôi sao đang để ngỏ khả năng lấn sân sang cả chính giới và tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020.

Ít ai biết, ngôi sao đã chịu cảnh lận đận sự nghiệp đằng đẵng cả thập kỷ trước khi tìm ra định hướng chuẩn cho cuộc đời mình.

Quyền anh và bóng bầu dục

Rocky Johnson, cha của The Rock, là một nhà vô địch hạng nặngcủa giải đấu quyền anh trên truyền hình Georgia Champion. Truyền thống theo nghiệp quyền anh của gia đình Dwayne Johnson ít nhất đã kéo dài 3 đời, khi Peter Maivia, ông nội anh, cũng từng vô địch một giải đấu ở Hawaii.

Nhưng Johnson không gắn mình với môn thể thao này ngay từ đầu. Yêu thích bóng bầu dục từ thời trung học, anh có cơ hội chơi cho đội Miami Hurricanes khi học Đại học Miami.Johnson đã xuất hiện trong 39 trận và ghi được 77 bàn thắng. Anh cũng là một phần của đội vô địch quốc gia năm 1991.


Dwayne Johnson trên bìa tạp chí People

Đại học Miami cũng là nơi The Rock gặp người vợ đầu tiên, Dany Garcia. Cả hai ly hôn sau 10 năm chung sống nhưng vẫn giữ quan hệ thân thiết. "Kể từ khi ly dị, chúng tôi lại làm việc khá ăn ý với nhau, và chúng tôi cũng đang cùng nhau nuôi cô con gái 11 tuổi Simone" -ngôi sao từng chia sẻ.

Nếu không gặp phải chấn thương nghiêm trọng ở cả hai vai và lưng, có lẽ Johnson vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình ở giải Bóng Bầu dục Quốc gia Mỹ. Nam diễn viên hồi tưởng lại cảm giác khi đứng giữa ngã ba đường lúc bấy giờ: "Tôi nhìn vào túi mình, chỉ còn lại 7 USD".

Nhưng đó cũng là lúc Johnson bắt đầu nhìn vào thế mạnh của gia đình. Sau khi tham gia vài giải đấu nhỏ, anh ra mắt trên truyền hình vào năm 1996 với chương trình thi đấu quyền anh Survivor (Sống sót), với tên "Rocky Maivia", kết hợp giữa tên của cha và ông nội.Johnson đã chứng tỏ sức mạnh của mình khi giành được hàng loạt danh hiệu các giải quyền anh.

Chính sự nổi tiếng trong giới quyền anh giúp ngôi sao lọt vào tầm ngắm của Hollywood, trong đó bao gồm một lời đề nghị dẫn chương trình trò chuyện nổi tiếng ở Mỹ Saturday Night Live. "Tôi đã ra khỏi chiếc ghế" - anh miêu tả lại cảm giác bất ngờ của mình khi nhận cuộc gọi.

Nhờ tỷ lệ rating cao, màn thử sức này cũng đã cho Hollywood thấy Johnson không chỉ là một võ sĩ - Anh thực sự có thể diễn xuất.


Cộng đồng mạng đang hào hứng ủng hộ viễn cảnh Dwayne Johnson tranh cử Tổng thống Mỹ mùa tới

Ước mơ vào Nhà Trắng

Sau khi Forbes xướng tên Dwayne Johnson là diễn viên được trả lương cao nhất thế giới hồi tháng 8 năm nay, với 64,5 triệu USD kiếm được trong năm, tạp chí danh tiếng này mới đây lại trang trọng trao cho ngôi sao danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh trên số ra mới nhất.

Sự nghiệp diễn xuất của Johnson trong những năm gần đây đang “lên như diều gặp gió” nhờ những bộ phim như Fast and Furious (Quá nhanh quá nguy hiểm) hay San Andreas (Khe nứt), hai bom tấn có tổng doanh thu phòng vé lên tới 6 tỷ USD.

Sắp tới, ngôi sao sẽ tiếp tục góp mặt trong những phim rất được trông đợi như BaywatchJumanji phần tiếp theo, bên cạnh vai diễn Doc Savage trong bộ phim siêu anh hùng chưa được đặt tên.

Đó là chưa kể đến số tiền khổng lồ nam diễn viên kiếm được từ hoạt động của kênh YouTube và công ty sản xuất riêng cũng như các hợp đồng quảng cáo.

Mới đây, ngôi sao tuyên bố để ngỏ khả năng tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ sau: “Tôi sẽ không loại trừ khả năng này” - ngôi sao tuyên bố với tạp chí Vanity Fair tại buổi họp báo quảng bá bộ phim Moana sắp ra mắt - “Đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để giúp đỡ mọi người. Đợt bầu cử năm nay cho thấy chuyện gì cũng có thể xảy ra".

Đây không phải là lần đầu tiên tài tử 44 tuổi úp mở về ý định tham gia chính trường. Hồi tháng 3, Johnson từng đăng trên Twitter rằng “một ngày nào đó” anh sẽ tranh cử tổng thống Mỹ.

Sau khi Donald Trump, tỷ phú Mỹ kiêm ngôi sao truyền hình thực tế, và cũng là ông trùm một thời của các cuộc thi nhan sắc tiếng tăm như Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Mỹ... chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng hồi đầu tháng này, ngày càng nhiều người tin rằng việc một ngôi sao giải trí có thể đánh bại những đối thủ dày dạn kinh nghiệm chính trường là điều khó, nhưng rõ ràng là có thể.

Duy An (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm