Cha đẻ của James Bond và bộ sưu tập… “Bond girl”

27/01/2013 07:05 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim truyền hình sắp sản xuất tại Anh The Man Who Would Be Bond xây dựng hình ảnh của nhà văn Ian Fleming rất giống với nhân vật nổi tiếng nhất của ông: một người đàn ông với đời sống tình ái phức tạp và phũ phàng với phụ nữ.

Đây không phải phim tiểu sử đầu tiên về nhà văn này, năm 1990 có phim điện ảnh The Secret Life Of Ian Fleming với Jason Connery (con trai của Sean Connery - người đầu tiên đóng James Bond) trong vai nhà văn Fleming.

Một cuộc đời tối tăm sau trang sách

Phim The Man Who Would Be Bond kể về nhà văn Ian Fleming thời trẻ, vào những năm 1920. Dự án này trị giá 4 triệu bảng và nam diễn viên Dominic Cooper (từng đóng Mamma Mia) sẽ vào vai chính. Phim sẽ khởi quay vào tuần sau và bắt đầu lên sóng kênh truyền hình Sky Atlantic (Anh) từ mùa Thu này.

Trong The Man Who Would Be Bond, hình ảnh Fleming không hề được tô hồng hoặc lãng mạn hóa như những gì người ta kể về ông trước đây.

Những chi tiết như ông bị đuổi ra khỏi học viện quân sự danh tiếng Sandhurst vì bị bệnh lậu sẽ được đưa vào phim (mỗi chi tiết “bệnh lậu” thôi cũng khiến các báo lá cải ở Anh sôi nổi hẳn lên). Những kinh nghiệm chiến đấu trong quân đội đã được ông vận dụng như thế nào để viết nên bộ tiểu thuyết này cũng sẽ được lý giải.



Ian Fleming thích chụp ảnh với súng, ông cho rằng mình rất giống Bond (bên phải là Bond do Daniel Craig thủ vai).

“Bộ phim cho thấy Fleming muốn trở thành một ai đó mà ông ấy không thể trở thành, vì thế ông ấy sáng tạo ra con người đó trên trang sách, đó là James Bond” - một nhà sản xuất cho biết.

“Fleming nhiều lần chụp ảnh với những khẩu súng và luôn tin rằng sự khác biệt giữa ông và Bond chỉ là một sợi dây mỏng mảnh. Giống như Bond, Fleming sợ hãi sự cam kết và hôn nhân, yêu thích sự an toàn của những mối tình vụng trộm với vợ người khác, nhưng về sau cả hai đều đã bị nhốt lại” - Charlie Higson, tác giả của bộ sách Young Bond, nói về “cha đẻ” của Bond.

“Bond girls” không chỉ có trong truyện hay phim

Những người phụ nữ của Ian Fleming, một người đàn ông có tiếng lăng nhăng, là phần khiến người ta quan tâm nhất, bởi bộ phim truyền hình này đã không ngại đề cập đến đời sống tình cảm lẫn tình dục của Fleming.

Bộ sưu tập “Bond girls”, hay đúng hơn là “Fleming girls” của riêng nhà văn sẽ xuất hiện trên màn ảnh, cho thấy ông giống nhân vật điệp viên của mình đến mức nào.

Nổi bật trong số đó sẽ là người vợ giao thiệp rộng của Fleming - Ann Charteris, vai diễn này sẽ do nữ diễn viên Lara Pulver đảm nhận. Đời sống riêng của họ rất sôi động, thể hiện qua những bức thư tán tỉnh táo bạo hai người gửi cho nhau cả lúc là tình nhân lẫn khi là vợ chồng (khi bắt đầu yêu cả Fleming lẫn Charteris đều ngoại tình). Đồng thời, cả nhà văn lẫn vợ ông đều có nhiều mối tình bên ngoài khác.

Fleming cũng có mối quan hệ phức tạp với mẹ, người đã phản đối gay gắt cuộc hôn nhân của ông cũng như các mối quan hệ của ông với nhiều phụ nữ khác trong cuộc đời.


Muriel Wright – nguồn cảm hứng để Fleming tạo nên các “Bond girl”.

Muriel Wright - hình mẫu cho mọi “Bond girls”

Ian Fleming gặp Muriel Wright tại một khu trượt tuyết ở Áo vào năm 1935, đánh dấu sự khởi đầu cho mối quan hệ yêu đương lâu dài của họ. Nhưng người ta nói, Fleming đơn giản là bị vẻ đẹp của Wright quyến rũ.

Điều đó nghe rất quen, bởi Wright được cho chính là nguồn cảm hứng để Fleming tạo nên những phụ nữ ngoại hình tuyệt đẹp nhưng tính cách và tài năng mờ nhạt, lướt qua chỉ như gió thoảng trong cuộc đời Bond trong sách và phim sau này.

Câu chuyện càng tiếp diễn, cách Fleming và Bond đối xử với phụ nữ càng giống nhau, và càng cho thấy họ là… những người đàn ông thường tình. Bất chấp tình yêu Wright dành cho mình, Fleming vẫn tiếp tục tán tỉnh và quan hệ với những phụ nữ khác. Bạn bè của nhà văn bảo Wright như thể “nô lệ”, cô yêu Fleming đến mức hay bị ông sai vặt, trong đó có cả việc chạy xe máy đưa thư của ông cho các sĩ quan hải quân.

Về sau, khi Fleming cưới một tình nhân khác là Ann Charteris, gia đình của Wright rất giận dữ. Anh trai của cô đã dọa đánh Fleming bằng roi ngựa. Sợ hãi, nhà văn chạy trốn sang thành phố khác.

Fleming đã ruồng bỏ Wright vào những năm cuối trong mối quan hệ của họ, nhưng vô tình ông đã làm cô trở nên bất tử bằng cách gắn cô vào hình tượng các “Bond girls”, dù đó là những người phụ nữ có vai trò chủ yếu là đẹp đến nghẹt thở và khỏa thân.

Trong phim truyền hình sắp tới, vai Wright do nữ diễn viên Annabelle Wallis đóng. Khác với nhân vật Wright, Wallis là hình mẫu phụ nữ không chỉ có ngoại hình đẹp. Cô có học vấn cao, nói được 4 ngoại ngữ, là cháu gái của nam diễn viên quá cố Richard Harris (người đóng giáo sư Dumbledore trong Harry Potter).

Ian Fleming (1908 - 1964) là nhà văn, nhà báo và sĩ quan tình báo hải quân Anh. Ông viết cuốn tiểu thuyết James Bond đầu tiên, Sòng bạc hoàng gia (Casino Royale) vào năm 1952. Nhà văn nghiện thuốc lá và rượu, ông qua đời ở tuổi 56 vì đau tim.

Phim mới nhất về Bond, Skyfall, đã vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD toàn cầu, được đề cử 5 giải Oscar.


Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm