BTS chiếm ngôi quán quân BXH Billboard 200: Thành công nhờ 'chơi trội'

29/05/2018 07:26 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 27/5, BTS đã tạo được cột mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên (đồng thời là các nghệ sĩ châu Á đầu tiên) chiếm quán quân bảng xếp hạng Billboard 200 với album mới Love Yourself: Tear.

1."Đây là thành tích quán quân đầu tiên của BTS trong bảng xếp hạng Billboard 200 và là album K-pop đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng" – Billboard tuyên bố trong một báo cáo online.

Dù nhiều người phương Tây có thể hỏi BTS là ai, song không thể phủ nhận được danh tiếng của 7 chàng trai trong nhóm nhạc này, gồm RM, Suga, J-Hope, Jin, Jimin, V và Jungkook.

Hồi tháng 1, trang web của BBC News đăng tải câu chuyện của chàng trai Stephanie Fairfield (23 tuổi), người trưởng thành ở Scotland nhưng đã chuyển tới Seoul sống để được gần gũi với BTS hơn.

Chú thích ảnh
Nhóm nhạc BTS tại lễ trao giải Âm nhạc Billboard 2018

Câu chuyện của Fairfield cũng khiến 7 chàng trai của BTS phải "giật mình" - dù họ vốn biết người hâm mộ dành cho họ những tình cảm và hành động đặc biệt như thế nào.

Công chúng phương Tây vốn không thích K-pop, với phần ca từ được thể hiện bằng tiếng Hàn và Nhật Bản. Hơn nữa, giới truyền thông phương Tây đã "ác cảm" khi biết về những hợp đồng "nô lệ" của các công ty quản lý với nghệ sĩ trình diễn, từ ăn kiêng với đời sống tình cảm, tình dục đều bị các công ty quản lý giám sát chặt chẽ đến mức tàn nhẫn.

Nhưng những gì mà BTS tạo nên đang góp phần làm thay đổi suy nghĩ của công chúng phương Tây về K-pop. Và câu chuyện của Fairfield là một ví dụ điển hình cho thấy người hâm mộ Mỹ, Anh đang dành tình cảm cho K-pop và đặc biệt là BTS như thế nào.

Album mới của BTS đã đạt danh hiệu vàng ở Mỹ - thành tích chưa từng có đối với một nhóm nhạc K-pop. Trong khi đó, các màn trình diễn sắp tới của BTS tại Sân vận động O2 có sức chứa 20.000 người ở London vào tháng 10 nhiều khả năng sẽ "cháy vé", dù giá trung bình mỗi vé có thể lên tới 83 USD.

Không khó để giải thích về hiện tượng này. Theo thống kê, BTS là cái tên được nói đến nhiều nhất trên Twitter hồi năm 2017, gần gấp đôi với số lần đề cập đến Tổng thống Mỹ Donald Trump và siêu sao Canada Justin Bieber cộng lại.

Chú thích ảnh
Lực lượng ARMY của BTS luôn ủng hộ các thần tượng của mình ở mọi nơi

Thêm nữa, bất cứ khía cạnh trong sự nghiệp của BTS đều được nhiều người hâm mộ đăng tải trên YouTube. Trên địa chỉ này nhiều người còn tải những video phản ứng về việc BTS đã thay đổi logo.

Trong khi đó, ở Mỹ người hâm mộ K-pop còn liên tục dùng tiền của mình để quảng bá các nghệ sĩ trên các bảng quảng cáo điện tử tại Quảng trường Thời đại ở New York, với chi phí 30.000 USD/lần.

Đó là câu chuyện ở Mỹ. Còn tại Anh người ta vẫn chưa hiểu được tại sao lứa tuổi vị thành niên ở xứ sở này ngày càng nghe các ca khúc có ca từ (khá thô và gây tranh cãi) mang tính chỉ trích các quy ước xã hội ở Hàn Quốc.

Có thể điều này đến từ việc những fan cuồng của One Direction đang muốn lấp đầy khoảng trống mà nhóm nhạc nam này để lại khi họ đang tạm ngưng mọi hoạt động.

Nhưng nghe album mới của BTS, dài 43 phút, bạn sẽ phần nào hiểu. Bởi sức lôi cuốn của K-pop khác với nhạc pop được "chế tạo" của Anh và Mỹ - khi BTS dám thể hiện những điều "chơi trội", như mái tóc nhuộm những màu "rợ", vũ đạo được thể hiện đồng bộ một cách đáng kinh ngạc, hát phần lớn bằng tiếng Hàn, họa chăng chỉ lồng 1-2 câu tiếng Anh như "I still want you” (Anh vẫn muốn em) và rap rất nhiều, hơn các ban nhạc phương Tây.

BTS trình bày ca khúc "Fake Love" tại lễ trao giải Âm nhạc Billboard 208:

2. Chiến công của BTS thật là đáng nể, nhờ lượng đĩa bán ra cực kỳ cao, trong bối cảnh phải cạnh tranh khốc liệt với album beerbongs & bentleys của Post Malone trên bảng xếp hạng Billboard 200, khi album này đã có 3 tuần chiếm vị trí số 1 trong bảng xếp hạng.

Billboard 200 xếp hạng album dựa vào lượng bán ra của đĩa nhạc “vật lý”, hay “track equivalent album” (TEA - cách tính điểm các ca khúc ngang bằng album) và “streaming equivalent album” (SEA, cách tính điểm lượt nghe trực tuyến ngang bằng album).

Cứ 10 bài hát bất kỳ trong album được tải về thì sẽ được tính bằng một lượt tải album và 1.500 lượt nghe online được tính bằng một lượt tải album. Các nhiều địa chỉ dịch vụ online như Spotify, Beats Music và Google Play đều đóng góp cho những con số kể trên.

Love Yourself: Tear, được phát hành hôm 18/5 và đến ngày 24/5 đã nhận được 135.000 lượt nghe ở Mỹ (equivalent album), tương đương với 100.000 bản lượng album bán ra truyền thống.

Như vậy, BTS không chỉ là nhóm nhạc K-pop đầu tiên chiếm quán quân bảng xếp hạng Billboard 200, mà họ còn là nghệ sĩ châu Á đầu tiên đạt thành tích này đồng thời là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên ngự trị vị trí đầu bảng xếp hạng kể từ khi nhóm nhạc Il Divo đạt thành công tương tự được hồi năm 2006.

Love Yourself: Tear còn là album thuộc thể loại “world music” đầu tiên chiếm quán quân Billboad 200, đồng thời là album không phải tiếng Anh đầu tiên chiếm vị trí số 1 bảng xếp hạng này.

MV ca khúc Singularity, nằm trong album "Love Yourself: Tear" của BTS:

"Sân nhà" cũng thành công

Love Yourself: Tear là album đạt ngưỡng 1 triệu bản nhanh nhất trong 1 tuần ở xứ kim chi. Thành tích này trước cũng thuộc về BTS với album Love Yourself: Her.

BTS lại lập kỷ lục: 100 triệu view chỉ trong 8 ngày!

BTS lại lập kỷ lục: 100 triệu view chỉ trong 8 ngày!

BTS không thể ngừng phá kỷ lục! MV Fake Love vừa đạt 100 triệu lượt xem chỉ sau 8 ngày!

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm