Brad Pitt hối tiếc cuộc hôn nhân với Jennifer Aniston

23/05/2013 14:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nam tài tử tiết lộ rằng anh cảm thấy phí phạm cuộc sống của mình bởi ma túy trong quãng thời gian hôn nhân với Jennifer Aniston.



Brad phong cách trên tạp chí Esquire

Việc nói về tình cũ chỉ là một lý do để Brad cho mọi người thấy sự xuất hiện của Angelina Jolie có ý nghĩa lớn thế nào trong cuộc sống của anh. Trước đó, Brad gắn bó với Jennifer trong 7 năm trước khi nói lời chia tay vào năm 2005.

“Trong một thời gian dài, tôi nghĩ mình đã hủy bị hủy hoại, bởi thuốc. Tôi như kẻ trôi dạt. Một chàng trai cảm thấy trưởng thành lên trong khoảng không trống rỗng và muốn thấy mọi thứ, muốn được cảm nhận được mọi thứ. Tôi đã mất nhiều năm vô nghĩa. Nhưng sau đó, tôi bừng tỉnh và cảm thấy bỏ phí cơ hội của mình. Một sự biến chuyển lớn trong ý thức tôi từ 1 thập kỷ trước".

Đây chẳng phải lần đầu tiên Brad tâm sự về cuộc đời được cứu rỗi sau khi gặp Angelina trên phim trường Mr & Mrs Smith năm 2004. Hồi năm 2011, ngôi sao đã chia sẻ trên tạp chí Parade rằng anh đã mất những giờ phút quý giá những năm 1990 ngồi trên ghế dài, hút lách và lẩn trốn. Anh trông thật thảm hại và không được sống thực sự. Cuộc hôn nhân với Jennifer chỉ là vỏ bọc để anh trốn tránh mọi thứ sau những cuộc tình chóng vánh với Juliette Lewis, Robin Givens, Gwyneth Paltrow.



Brad nay đã có cuộc sống hạnh phúc bên Angelina

Giờ đây, Brad đã là một người đàn ông chín chắn, sống vì gia đình. Anh tâm sự rằng đã rút bớt thời gian dành cho bạn bè để quan tâm nhiều nhất đến gia đình với 6 đứa con và điều đó làm anh cảm thấy hạnh phúc, cuộc sống có ý nghĩa. "Tôi có rất ít bạn bè. Tôi chỉ có một vài bạn thân và tôi đã có gia đình của tôi. Tôi chưa từng biết đến một cuộc sống hạnh phúc như thế trước đây". 

Khánh Đan
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm