Báo Thời Nay ra mắt 2 tập sách nhân 'sinh nhật' 8 tuổi

29/11/2018 07:37 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tập truyện ngắn Giấc mơ trên những cánh rừng, và tập tản văn Nơi ta đã qua, người ta đã gặp vừa được NXB Hội Nhà văn và ấn phẩm Thời Nay (báo Nhân dân) ấn hành nhân kỷ niệm 8 năm ra mắt Thời Nay.

Công bố giải thưởng cuộc thi bút ký, truyện ngắn 2016-2017

Công bố giải thưởng cuộc thi bút ký, truyện ngắn 2016-2017

12 tác giả được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Cuộc thi viết truyện ngắn và ký về đề tài nông nghiệp, nông thôn; về đời sống, sự nghiệp của các doanh nhân và nữ trí thức Thủ đô tiêu biểu lần thứ nhất. Đây là cuộc thi bút ký, truyện ngắn 2016-2017 do Quỹ Văn học Nhà văn Lê Lựu và Hội Nữ trí thức trẻ Thủ đô tổ chức ngày 27/1, tại Hà Nội.

Phát hành từ năm 2010, hai chuyên mục hằng tuần: Truyện ngắn và Tản văn Nơi ta đã qua, người ta đã gặp của báo Thời Nay luôn thu hút sự tham gia của nhiều nhà văn, nhà thơ, tác giả… trên cả nước với chất lượng tốt, nhận được thiện cảm của bạn đọc. Đặc biệt, với chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện đăng tải tác phẩm cho các cây bút trẻ, nhiều tác giả trong 2 tập sách này là các đại biểu từng tham dự Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ tám (năm 2011) và lần thứ chín (năm 2016).

Chú thích ảnh
Bìa cuốn sách "Nơi ta đã qua, người ta đã gặp" và "Giấc mơ trên những cánh rừng"

Được chọn lọc từ hai chuyên mục này, Nơi ta đã qua, người ta đã gặp quy tụ 55 tác giả với 98 tản văn. Trong khi đó, Giấc mơ trên những cánh rừng gồm 39 truyện ngắn của 39 tác giả.

Như nhận xét của nhà văn Chu Lai, đó là những tác phẩm “chẳng lên gân, không gồng sức, chẳng làm ra vẻ văn chương cũng không cố tạo mùi triết lý vân vi này nọ. Nhưng kỳ lạ làm sao, cái triết lý, cái chất văn nó vẫn cứ bồi hồi nổi lên, nhen nhóm ẩn nhòa vào từng con chữ... Vậy chính là cuộc đời và vậy cũng chính là văn chương”.

Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm