Van Gaal không muốn Man United du dấu Trung Quốc

30/07/2015 17:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đang cân khắc khả năng du đấu Trung Quốc mùa Hè tới vì hai nhà tài trợ lớn của họ là Chevrolet và Aon muốn khuếch trương hình ảnh, thương hiệu ở đất nước đông dân nhất thế giới.

Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa được thông qua khi Louis van Gaal không muốn đội bóng di chuyển quãng đường dài và du đấu ở những nơi chênh lệch múi giờ.

Trong chuyến du đấu trước mùa giải ở Mỹ năm ngoái, HLV người Hà Lan đã lên tiếng phản đối công tác hậu cần cho chuyến đi mà ở đó Man United đá 5 trận ở 5 bang của Mỹ. Mùa Hè này, Van Gaal giới hạn khâu di chuyển của United trên đất Mỹ chỉ trong 2 chuyến bay nội địa từ Seattle tới San Jose và từ San Jose tới Chicago.


Van Gaal không muốn Man United du đấu xa, ở những nơi lệch múi giờ nhiều

HLV người Hà Lan lập 2 trại tập huấn ở Seattle và San Jose, mỗi nơi Man United đóng quân 1 tuần.

Số lượng các hợp đồng thương mại của Man United trong chuyến du đấu năm nay chỉ còn 71, giảm mạnh so với 184 hợp đồng của chuyến du đấu năm ngoái. Một phần nguyên nhân là vì hợp đồng tài trợ mới ký với Adidas chỉ có hiệu lực từ ngày 1/8 tới. Theo hợp đồng này, Man United sẽ được nhận khoản tiền kỷ lục thế giới là 750 triệu bảng trong 10 năm tới.

Như thế, có thể thấy dù United khẳng định các vấn đề chuyên môn luôn là mối quan tâm hàng đầu trong chiến lược phát triển của CLB thì các hợp đồng thương mại vẫn là nhân tố quan trọng phải tính tới. Van Gaal ý thức rõ điều này nhưng do áp lực phải giành danh hiệu nên ông chỉ muốn Man United du đấu ở những nơi không có sự chênh lệch lớn về múi giờ và đội bóng không phải di chuyển nhiều.

Ông nói những chuyến du đấu năm nay của United đã được thực hiện phù hợp hơn so với trước: “Chúng tôi đã thay đổi nhiều điều liên quan tới chuyến du đấu này. Ở chuyến du đấu trước chúng tôi tới một vùng biển khác, nóng ẩm hơn. Đó là điều không tốt cho các cầu thủ”.

“Năm nay chúng tôi chỉ dựng trại tập huấn ở hai nơi. Năm trước chúng tôi phải bay liên tục với những lịch trình khác nhau, đến những nơi lệch múi giờ. Năm nay Man United có cơ sở tập huấn tốt hơn. Chúng tôi có những thiết bị tập luyện tốt ở Seattle. Rất tốt. Cơ sở tập luyện ở sân Avaya và trường đại học Stanford cũng tốt. Nhìn chung là cơ sở tập huấn của United năm nay được trang bị tốt hơn”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm