Van Gaal hôn học trò, nói về cơ hội vô địch World Cup của Hà Lan

04/12/2022 08:10 GMT+7 | World Cup 2022

Huấn luyện viên Louis van Gaal tuyên bố Hà Lan có "cơ hội lớn" vô địch World Cup sau khi đánh bại Mỹ để tiến vào tứ kết.

Van Gaal tin Hà Lan có thể vô địch World Cup

Hà Lan đã thể hiện đẳng cấp vượt trội trước Mỹ khi thắng thuyết phục 3-1. Nhờ thế, họ giành vé đầu tiên vào tứ kết World Cup 2022. Ba cầu thủ ghi bàn cho tuyển Hà Lan lần lượt là Depay (10'), Blind (45+1'), Dumfries (81'). Chiến thắng này giúp Hà Lan nâng mạch trận bất bại lên con số 19, bao gồm 14 chiến thắng. Không đội tuyển nào trên thế giới bất bại dài như Hà Lan. Những gì diễn ra cho thấy "Cơn lốc màu da cam" là ứng viên đáng gờm cho World Cup 2022. Và huấn luyện viên Van Gaal tin vào điều đó.

"Tôi nghĩ chúng ta có cơ hội lớn ở đây", ông Van Gaal nói ở cuộc họp báo sau trận. "Chúng tôi vẫn còn ba trận đấu nữa. Tôi đã nói về điều này trong một năm. Chúng tôi có thể trở thành nhà vô địch thế giới – không phải là chúng tôi sẽ làm được – nhưng chúng tôi có thể. Tôi đang nói về sự gắn kết trong đội, cách chúng tôi có thể xây dựng một đội mạnh nhất có thể".

Van Gaal hành độc đặc biệt ở họp báo, nói về cơ hội vô địch World Cup của Hà Lan - Ảnh 2.

Denzel Dumfries, người đã kiến tạo cho Memphis Depay và Daley Blind ghi bàn, được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Van Gaal ngồi cạnh Dumfries ở buổi họp báo và khi được đề nghị đánh giá về màn trình diễn của cầu thủ 26 tuổi, nhà cầm quân 71 tuổi đã quay sang hôn vào má học trò.

"Denzel biết rõ điều đó", Van Gaal cười nói. "Hôm qua hoặc hôm kia, tôi đã trao cho cậu ấy một nụ hôn lên má. Tôi sẽ trao cho cậu ấy một nụ hôn khác bây giờ để mọi người có thể thấy".

Điểm trừ của Hà Lan

Dù vậy, vẫn có một số khía cạnh khiến ông Van Gaal chưa hài lòng ở trận thắng tuyển Mỹ. "Mọi thứ hoàn toàn có thể còn tốt hơn. Chúng tôi đã ghi những bàn thắng đẹp, chúng tôi chuyển đổi trạng thái tốt, đặc biệt là về cuối trận. Chúng tôi đã có một màn trình diễn tốt. Chúng ta đang thấy các hậu vệ Hà Lan chơi hay, hai biên thi đấu giàu sức mạnh. Một điểm trừ ở trận này chắc chắn là tình trạng mất kiểm soát bóng. Sự thật là chúng tôi để mất bóng rất nhiều. Cần phải cải thiện khâu đó để chúng tôi trở thành nhà vô địch thế giới. Đó là cái đích chúng tôi hướng đến".

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm