Van Dijk khơi mào “cuộc chiến” tại Anfield?

27/07/2022 15:12 GMT+7 | Thể thao 360

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ người Hà Lan đã vô tình tạo ra “cuộc chiến” trong nội bộ Liverpool ở cuộc phỏng vấn mới nhất.

Konate ca ngợi Van Dijk: "Anh ấy là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới"

Konate ca ngợi Van Dijk: "Anh ấy là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới"

Ibrahima Konate là bản hợp đồng mùa Hè duy nhất của Liverpool vào năm 2021 và có một chiến dịch ra mắt ấn tượng tại Anfield.

Mùa giải 2020/21, Joe Gomez dính chấn thương nặng và phải ngồi ngoài trong thời gian khá dài. Trung vệ người Anh vô cùng chật vật tìm lại phong độ ở chiến dịch kế tiếp. Tuy nhiên sự xuất hiện của Ibrahima Konate đã khiến Gomez chỉ là sự lựa chọn thứ 4 ở trung tâm hàng phòng ngự. Anh có vỏn vẹn 8 trận ra sân tại Premier League 2021/22, và 21 trận trên mọi đấu trường.

Mặc dù vậy, Gomez vẫn cam kết tương lai với Lữ đoàn đỏ, khi vừa đặt bút gia hạn đến năm 2027. Trả lời phỏng vấn trên trang web CLB, Virgil van Dijk cho biết: “Theo ý kiến của tôi, cậu ấy là một trong số, nếu không muốn nói là trung vệ người Anh tốt nhất hiện nay. Cả 2 chúng tôi không may với những chấn thương đã gặp phải. Rõ ràng thời của cậu ấy sẽ lại đến và hy vọng mùa giải này Gomez có thể thể hiện được điều đó.”

Chú thích ảnh
Van Dijk khích lệ người đàn em

Van Dijk cũng không quên dành lời khen cho Konate – cầu thủ vừa trải qua mùa giải đầu tiên cùng Liverpool: “Cậu ấy là một cầu thủ rất giỏi. Điều tôi thích nhất ở Konate là ý chí học hỏi mỗi ngày. Rõ ràng, có vô số thứ có thể cải thiện - và điều đó tốt vì cậu ấy có thời gian. Konate cần kinh nghiệm.”

Nếu như ở mùa giải tới Gomez lấy lại được phong độ, còn Konate tiến bộ như kỳ vọng, trong tay HLV Jurgen Klopp sẽ có 4 sự lựa chọn chất lượng cho vị trí trung vệ. Tuy nhiên chỉ có 2 suất đá chính. Nếu như Virgil van Dijk "đóng đinh” cho 1 vị trí trong đội hình xuất phát, thì suất còn lại sẽ là sự cạnh tranh giữa Gomez, Konate và Joel Matip.

Chú thích ảnh
Konate có mùa giải đầu tiên thành công

Mỗi mùa giải Liverpool đều phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, do đó Klopp buộc phải thường xuyên xoay tua lực lượng, đảm bảo cho các trụ cột không bị bào mòn thể lực hay dính chấn thương không đáng có. Tuy nhiên, bất kỳ cái tên nào cũng muốn thường xuyên ra sân, đặc biệt là những trận cầu quan trọng.

“Cuộc chiến” ở vị trí trung vệ của Liverpool ở mùa giải tới chắc hẳn sẽ khiến Klopp đau đầu, nhưng mà là cơn đau đầu “dễ chịu”. Không chỉ Van Dijk, mà Gomez, Konate và Matip đều phải chơi hết khả năng, nếu như muốn ghi điểm trong mắt HLV người Đức. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi The Kop mùa tới vẫn sẽ là “bức tường thành” kiên cố, khó bị xuyên thủng.

Endo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm