Vấn đề: Và bây giờ, Roma ủng hộ Lazio

21/04/2010 11:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Lazio mơ đánh bại Inter, không phải để làm lợi cho đối thủ đáng ghét Roma, mà vì cần phải thoát xa khỏi khu vực nguy hiểm và tránh rơi vào tình trạng đối đầu trong thế một mất một còn với Udinese, đối thủ trực tiếp trong cuộc chiến trụ hạng, ở vòng đấu cuối cùng.

Nhưng Lazio cũng muốn Inter trả lại một món nợ mà Moratti đã vay của Lotito. Đấy là món nợ gì? Pandev. Quan hệ giữa 2 ông chủ CLB này đã đóng băng trong nhiều tháng qua sau khi Inter đã cuỗm mất tiền đạo người Macedonia của Lazio. Trên thực tế, quan hệ giữa Pandev và Lazio đã xấu đi trông thấy kể từ mùa hè qua, khi anh nhất định không chịu gia hạn hợp đồng mới và bị Lazio gạt khỏi đội hình. Chủ tịch HĐQT Inter Paolillo đã từng khẳng định với Lotito rằng Inter sẽ không bao giờ lấy Pandev theo dạng CNTD. Cơ quan trọng tài của FIGC cuối cùng xử thắng cho Pandev và Inter nuốt lời thu nạp tiền đạo này. Một vụ khác nữa, Ledesma. Trong vụ này, cơ quan trọng tài của FIGC xử thắng cho Ledesma, nhưng Lotito hiểu rằng, tiền vệ người Argentina chỉ đá hết cho Lazio mùa này và sau đó, anh chắc chắn sẽ khoác áo Inter. Cũng với giá cho không!


Lazio vẫn còn thù Inter qua vụ Pandev
Trận đấu ấy sẽ diễn ra sau đây 2 tuần nữa, đêm 2/5, trên sân Olimpico, và Lazio hy vọng sẽ có điểm cho một cuộc trả nợ, nhưng cũng gần như đồng nghĩa với một ngày 5/5 mới cho Inter, bởi nó sẽ khiến Inter xa Scudetto hơn nữa. Khi ấy, Roma đã đá xong trận đấu trên sân Parma vào buổi chiều, và có thể sẽ nắm 3 điểm trong tay. Với điều kiện Parma không chiến đấu. Nỗi lo ngại của các romanista, là trong đội bóng ấy, có GĐTT Leonardi, một laziale, kẻ thù của chuyên gia đào tạo trẻ của Roma Bruno Conti và Parma có thể sẽ đá hết mình cho cuộc chiến này, dù đã hầu như chắc chắn trụ hạng. Dù sao đi nữa, cuối tuần này, Roma sẽ ủng hộ Atalanta, đang chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để trụ hạng.
 
A.N
 
 

Lịch thi đấu: Thay đổi cho công bằng hơn với Inter?

Inter luôn đá sớm và Roma đá muộn có thể là một lợi thế cho đội bóng thủ đô. Cuối tuần này, trong khi Inter đá sớm với Atalanta (lúc 23h00 đêm 24/4 theo giờ VN) và Palermo-Milan đá lúc 01h45 sáng hôm sau, thì Roma đá một ngày sau đó, lúc 01h45 sáng 26/4 với Sampdoria. Đấy là một lợi thế không nhỏ cho Roma. Nếu Inter và Palermo không thắng, thật khó nghĩ rằng Roma và Samp sẽ chơi một trận sống chết sau đó. Nếu Milan thắng Palermo, lấy gì để đảm bảo Samp sẽ đá điên cuồng với Roma? Việc Serie A thay đổi lịch thi đấu, từ 4 vòng cuối đá tất cả các trận vào lúc 15.00 ngày chủ nhật xuống chỉ 2 vòng cuối lúc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự “trung thực” của các đội. Nhưng liệu Lega Calcio có đổi 3 trận này vào cùng một giờ tối thứ bảy tới, hay không dám làm vì ngại đụng đến quyền lợi của truyền hình?
 
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm