Vấn đề U22 Việt Nam cần cải thiện trước Indonesia, ông Troussier đã có lời giải

13/05/2023 06:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

U22 Việt Nam thể hiện hình ảnh rất tích cực ở hiệp 2 trận đấu với Thái Lan và đã đạt mục tiêu đầu tiên là giành vé vào bán kết. Nhưng chúng ta vẫn có những vấn đề cần cải thiện.

U22 Việt Nam phải dứt điểm hiệu quả hơn nữa

Thống kê cho thấy sau 4 trận vòng bảng bóng đá nam ở SEA Games 32, U22 Việt Nam đã tung ra tổng cộng 44 pha dứt điểm trong đó chỉ có 23 lần chúng ta dứt điểm trúng đích và cũng chỉ ghi được 8 bàn thắng.

Cụ thể, U22 Việt Nam thắng Lào 2-0, thắng Singapore 3-1, thắng Malaysia 2-1 và hòa Thái Lan 1-1. Trận ra quân gặp Lào là trận chúng ta dứt điểm trúng đích nhiều nhất. U22 Việt Nam có 10 pha dứt điểm ở trận này trong đó có 6 lần trúng đích.

U22 Việt Nam có màn trình diễn rất tích cực ở hiệp 2 trận gặp U22 Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh

U22 Việt Nam có màn trình diễn rất tích cực ở hiệp 2 trận gặp U22 Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh

Ở trận gặp Singapore, U22 Việt Nam có 14 pha dứt điểm trong đó trúng đích 7 lần. Ở trận gặp Malaysia, U22 Việt Nam có 10 pha dứt điểm trong đó trúng đích 5 lần. Ở trận gặp Thái Lan, U22 Việt Nam cũng có 10 pha dứt điểm và cũng trúng đích 5 lần.

Như vậy, tỷ lệ dứt điểm trúng đích qua từng trận đấu ở vòng bảng của U22 Việt Nam đều chỉ đạt mức 50%. Một hiệu suất ổn định nhưng là ổn định ở mức không thực sự tốt.

Ông Troussier đang nắm trong tay lực lượng khá dồi dào nhưng không có nhiều lựa chọn tốt cho vị trí tiền đạo mục tiêu nơi Văn Tùng gần như là "số 9" đúng nghĩa đáng tin cậy nhất. Ở trận gặp ứng viên vô địch Thái Lan, ông Troussier cho Văn Tùng nghỉ dưỡng sức và để Văn Khang đá tiền đạo nhưng Văn Khang bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn ngon ăn khá đáng tiếc.

Trong số 23 pha dứt điểm trúng đích của chúng ta từ đầu giải tới nay thì chỉ 8 lần trong số đó chúng ta chuyển hóa được thành bàn thắng, tức là chỉ đạt tỉ lệ khoảng 33%.

Tỉ lệ dứt điểm trúng đích chỉ ở mức trung bình và tỉ lệ chuyển hóa các cơ hội dứt điểm thành bàn thắng ở mức thấp rõ ràng là vấn đề mà U22 Việt Nam cần cải thiện ở trận bán kết gặp Indonesia.

Một thống kê khác cho thấy U22 Việt Nam đã thực hiện tổng cộng 270 pha tấn công nguy hiểm ở 4 trận đấu vòng bảng. Cụ thể, chúng ta lần lượt có 61, 85, 55 và 69 pha tấn công nguy hiểm khi đối đầu Lào, Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Vấn đề là từ 270 pha tấn công nguy hiểm đó, chúng ta chỉ dứt điểm được tổng cộng 44 lần, tức là tỷ lệ dứt điểm chỉ chiếm hơn 60% một chút trên tổng số các pha tấn công nguy hiểm mà U22 Việt Nam tạo ra. Đó cũng không thể là một tỉ lệ dứt điểm đáng hài lòng đối với các học trò ông Troussier.

U22 Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tích cực ở hiệp 2 trận đấu với Thái Lan. Chúng ta thể hiện được tinh thần thi đấu tốt, cải thiện được cự li đội hình, hiệu quả phối hợp, triển khai tấn công cũng như phản công. Đó là quãng thời gian mà U22 Việt Nam chơi thứ bóng đá kiểm soát bóng đúng nghĩa nhất kể từ đầu giải.

Đó là những tín hiệu đáng mừng và nó cho phép chúng ta hướng tới cuộc đối đầu với Indonesia ở bán kết với rất nhiều hi vọng. Nhưng mọi chuyện chắc chắn sẽ còn tốt hơn nữa nếu các cầu thủ U22 Việt Nam cải thiện được hiệu quả dứt điểm của mình.

U22 Việt Nam 1-1 U22 Thái Lan | Môn bóng đá nam SEA Games 32

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm