Vấn đề: Hàng thủ Liverpool tan chảy ra sao?

12/10/2022 16:58 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chỗ trở thành bức tường thành khó vượt qua, hàng thủ Liverpool lại trở nên dễ dàng bị các đối thủ chinh phục thành công. Điều gì đang xảy ra trước khung thành Alisson và sửa chữa hàng thủ có đơn giản không?

Liverpool: Những thống kê đáng xấu hổ tại Ngoại hạng Anh

Liverpool: Những thống kê đáng xấu hổ tại Ngoại hạng Anh

Phong độ giai đoạn khởi đầu mùa giải này của Liverpool trái ngược hoàn toàn với những gì họ từng thể hiện ở mùa giải trước, mùa giải họ đã mơ về cú 4 ăn vĩ đại

12 bàn thua sau 8 vòng đấu, con số không hề lý tưởng chút nào cho hệ thống phòng ngự của Liverpool dưới thời Jurgen Klopp. Đó không chỉ nằm ở việc so sánh sự vững vàng của hàng thủ The Kop với các đội còn lại trong nhóm Big Six (chỉ MU để lọt lưới nhiều hơn Liverpool), mà còn là sự suy giảm nghiêm trọng so với chính Liverpool những mùa trước đây.

Số bàn thua Liverpool lúc này bằng gần một nửa cả mùa trước, mùa bóng Liverpool đã đua tranh với Man City cho cuộc đua vô địch đến vòng cuối cùng nhờ một hàng thủ vững vàng và kiên cường đến mức khó có thể xuyên qua. Nhìn xa hơn một chút, 3 trong 5 mùa giải Liverpool nằm trong Top 2, họ chỉ thủng lưới lần lượt là 22 bàn mùa 2018-19, 33 bàn mùa 2019-20 và 26 bàn mùa trước.

Đó là sự xuống cấp về chất lượng hàng thủ Liverpool qua những thống kê. Còn thực tế chỉ ra điều gì? Hàng thủ đội bóng áo đỏ lỏng lẻo vì sự biến động về nhân sự lẫn cấu trúc. Virgil van Dijk nói về sự thiếu tự tin của các đồng đội sau trận thua Arsenal, nhưng bản thân trung vệ người Hà Lan cũng không còn ở trạng thái phong độ tốt nhất sau những sai lầm cá nhân ở đầu mùa. Anh chẳng được hưởng lợi gì khi liên tục phải đá với những đối tác khác nhau, từ Joel Matip, Nat Phillips cho đến Joe Gomez, hệ quả từ việc các trung vệ nói trên gặp những vấn đề về phong độ hoặc sức khỏe.

Chú thích ảnh
Hàng thủ Liverpool đánh mất sự chắc chắn từ vị trí trung vệ của Van Dijk đến hai hậu vệ biên

Hai vị trí hậu vệ cánh vốn là điểm mạnh của Liverpool giờ lại trở thành nỗi nhức nhối của HLV Klopp. Khi Trent Alexander-Arnold đánh mất phong độ, chiến lược gia người Đức không dám thay thế hậu vệ 24 tuổi này bởi ông thiếu tự tin vào các giải pháp thay thế. Calvin Ramsay, tân binh được mang về từ Aberdeen, còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm, trong lúc HLV Klopp không thể mãi sử dụng một James Milner đã 36 tuổi cho vị trí hậu vệ phải vốn chẳng phải sở trường của mình. Bên cánh đối diện, tình hình cũng chẳng có gì khả quan hơn khi lựa chọn số một Andy Robertson. Tsimikas không phải lựa chọn tồi cho vị trí này, nhưng hậu vệ người Hy Lạp chẳng quá xuất sắc để có thể làm mờ đi tầm ảnh hưởng của Robertson. Hội tụ những vấn đề đã nêu ở trên khiến cấu trúc phòng ngự của Liverpool trở nên bất ổn và dễ dàng bị xuyên thủng nếu những tiền vệ ở phía trên như Fabinho hay Jordan Henderson không làm tốt nhiệm vụ điều tiết trận đấu, giảm thiểu áp lực cho hàng thủ.

Đội chủ nhà Rangers chắc chắn đã nghiên cứu băng hình trận thua Arsenal và hoàn toàn có thể đặt kỳ vọng với Scott Arfield, người đã trải qua những năm tháng chơi bóng ở Premier League và là một trong những tiền vệ có khả năng di chuyển không bóng ấn tượng nhất HLV Giovanni van Bronckhorst sở hữu. Sẽ không bất ngờ nếu Liverpool lại để lọt lưới ở trận đấu đêm nay.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm