Vấn đề chuyển nhượng của Man City: 172 triệu bảng đã đi đâu?

20/03/2015 07:08 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Nguy cơ về một mùa giải trắng tay ngày càng hiện hữu với Man City. Xa hơn, người ta đặt dấu hỏi về số tiền 172 triệu bảng mà ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad đã chi ra cho việc mua sắm cầu thủ.

Mới đây, HLV Manuel Pellegrini phàn nàn rằng Man City cần thêm những cầu thủ trình độ cao: “Đó là dạng cầu thủ đặc biệt có thể cho chúng tôi cảm giác đội bóng đang ở một đẳng cấp khác”. Chiến lược gia người Chile lấy ví dụ từ trường hợp của Sergio Aguero ở Man City hay Luis Suarez với Barcelona.

Mua nhiều, vẫn lệ thuộc người cũ

Pellegrini đổ lỗi cho việc Man City bị giới hạn về mặt tài chính do án phạt vi phạm Luật công bằng tài chính (FFP) của UEFA. Có điều, không hẳn là nhà ĐKVĐ Premier League đã hoàn toàn ngủ đông trong các kỳ chuyển nhượng những năm vừa qua.

Giám đốc thể thao Txiki Begiristain, người phụ trách vấn đề chuyển nhượng của Man City, đến làm việc ở sân Etihad từ ngày 28/10/2012. Trong khi mãi đến mùa hè năm 2013, Pellegrini mới đặt chân tới Man City.

Kể từ ngày Begiristain xuất hiện, Man City đã chi ra số tiền lên tới 172,1 triệu bảng trong việc mua sắm cầu thủ. Từng đó quá đủ để đội chủ sân Etihad không cần phải quan tâm tới FFP. Nhưng số tiền ấy chẳng đem về thêm bất cứ bản hợp đồng chất lượng nào. Đội ngũ mà Man City trông cậy ở mùa giải này lại là những con người xuất hiện trước nhiệm kỳ của Begiristain.

Yaya Toure, Sergio Aguero, David Silva, Pablo Zabaleta, Joe Hart, Samir Nasri, Vincent Kompany và James Milner, tất cả đều gia nhập Man City từ năm 2012 trở về trước. Phần lớn những bản hợp đồng Begiristain mang về từ 2012 đến nay như Fernando, Eliaquim Mangala, Jesus Navas, Stevan Jovetic, Alvaro Negredo, Martin Demichelis nằm ở một trong ba dạng: hoặc quá non về kinh nghiệm, hoặc không chứng tỏ được năng lực, hoặc bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Đó có lẽ là lý do vì sao Pellegrini không sợ bị sa thải vào cuối mùa. Nhân sự ông có trong tay chưa đủ để xây dựng một đội bóng giàu tính cạnh tranh.

Mọi thứ có khác đi trong tương lai?

Việc đổ lỗi cho giới hạn tài chính từ FFP quả không hề thuyết phục chút nào, nếu nhìn vào số tiền chi tiêu lên tới 172,1 triệu bảng trong vòng gần ba năm qua.

Để tìm một gương mặt đẳng cấp, Man City đáng ra phải nhắm tới những cái tên như Luis Suarez, Gareth Bale, Diego Costa, Cesc Fabregas hay Nemanja Matic. Đội chủ sân Etihad chỉ cần mua một hoặc một vài trong số họ, mà vẫn đảm bảo dư ra một số tiền từ 90-100 triệu bảng.

Tất nhiên không phải lúc nào mua một đống ngôi sao cũng đảm bảo một đội bóng sẽ thành công, như trường hợp của Man United đang mắc kẹt với Angel di Maria hay Radamel Falcao. Có điều, việc mua các ngôi sao như Kompany, Zabaleta, Silva, Toure, Aguero giúp Man City thay da đổi thịt trong giai đoạn từ tháng 8/2008 đến 8/2011, khi Brian Marwood giữ chức vụ giám đốc thể thao. Không phải mọi hợp đồng từ tay Marwood đều hữu dụng tuyệt đối, nhưng ít ra bộ khung này đã giúp Man City liên tục góp mặt ở Champions League từ mùa giải 2011-12 trở đi.

Còn Begiristain thì sao? Thống kê chỉ ra ông đã thực hiện 56 thương vụ trong vòng gần ba năm, gồm 37 vụ chuyển nhượng, 17 thương vụ cho mượn và giải phóng hợp đồng 2 cái tên.

Mọi chuyện có thể sẽ thay đổi ở mùa giải tới, nếu Man City chọn một gương mặt mới trên băng ghế chỉ đạo, với lựa chọn nổi lên nhiều nhất là Frank de Boer, HLV của Ajax. Người ta sẽ chú ý xem đâu là nhóm cầu thủ được tân HLV của đội chủ sân Etihad trọng dụng. Quan trọng hơn, liệu Man City có thể chi tiêu khôn ngoan hơn cho tham vọng ở trong nước lẫn Châu Âu.

172 Trong gần 3 năm giữ chức giám đốc thể thao, Begiristain đã chi ra 172 triệu bảng để mua sắm cầu thủ.

75 Mùa này, dù chịu sự điều chỉnh từ Luật công bằng tài chính, Man City vẫn chi ra tới 75 triệu bảng để mua sắm cầu thủ.

37 37 trong số 56 thương vụ thực hiện dưới thời Begiristain là những vụ mua bán, còn lại 17 vụ cho mượn và 2 lần giải phóng hợp đồng.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm