Văn hóa Sống khỏe

"Vaccine nhà giàu" được đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng

03/07/2026 21:57 GMT+7 Google News

Từng được xem là loại vaccine có chi phí cao, khó tiếp cận với nhiều gia đình, HPV nay được triển khai trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. Việc này được thực hiện sau khi bệnh do virus HPV được bổ sung vào danh mục các bệnh phải sử dụng vaccine trong tiêm chủng bắt buộc từ ngày 1/7.

Từ vaccine dịch vụ đến chính sách y tế quốc gia

Trước đây, vaccine HPV chủ yếu được triển khai theo hình thức tiêm chủng dịch vụ. Chi phí cho một liệu trình tiêm đầy đủ dao động từ vài triệu đến gần chục triệu đồng, khiến không ít phụ huynh phải cân nhắc hoặc trì hoãn việc tiêm phòng cho con. Chính rào cản về chi phí khiến vaccine HPV từng được nhiều người gọi là "vắc xin nhà giàu". 

"Vaccine nhà giàu" được đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng - Ảnh 1.

Vaccine HPV đang từng bước trở thành một biện pháp phòng bệnh thiết yếu trong chăm sóc sức khỏe dự phòng. Ảnh minh hoạ

Khi được đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng, nhiều trẻ em sẽ có cơ hội tiếp cận vaccine mà không phải chi trả toàn bộ chi phí như trước.

Trong giai đoạn đầu, chương trình sẽ được triển khai từng bước, trước mắt ưu tiên cho trẻ em gái 12 tuổi tại 4 tỉnh khó khăn trên toàn quốc. Đây cũng là độ tuổi được đánh giá có đáp ứng miễn dịch tốt và đạt hiệu quả bảo vệ cao khi tiêm vaccine HPV.

Việc mở rộng đối tượng được tiếp cận vaccine không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho nhiều gia đình, mà còn thay đổi cách nhìn về vaccine HPV. Từ một loại vaccine từng được xem là dành cho những người có điều kiện kinh tế, HPV đang từng bước trở thành một biện pháp phòng bệnh thiết yếu trong chăm sóc sức khỏe dự phòng.

Hướng tới mục tiêu loại trừ ung thư cổ tử cung

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiêm vaccine HPV, tầm soát ung thư cổ tử cung và điều trị kịp thời các tổn thương tiền ung thư là ba trụ cột trong Chiến lược toàn cầu nhằm loại trừ ung thư cổ tử cung như một vấn đề y tế công cộng. WHO đặt mục tiêu đến năm 2030 có 90% trẻ em gái được tiêm vaccine HPV trước 15 tuổi, 70% phụ nữ được tầm soát và 90% trường hợp tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư được điều trị.

Việc bổ sung bệnh do virus HPV vào danh mục các bệnh phải sử dụng vaccine trong tiêm chủng bắt buộc cho thấy định hướng tăng cường y tế dự phòng của Việt Nam. Thay vì tập trung vào điều trị khi bệnh đã xuất hiện, chính sách này ưu tiên phòng bệnh từ sớm thông qua tiêm chủng. Về lâu dài, việc mở rộng tiêm vaccine HPV được kỳ vọng sẽ góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, giảm chi phí điều trị và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

PHƯƠNG NHI

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm