V-League: Xa rồi bao cấp

27/03/2011 12:33 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đã (và nhiều khả năng sẽ không) có sự xáo trộn nào về thứ tự xếp hạng trong nhóm 3 đội dẫn đầu, sau khi cả SLNA và TĐCS.ĐT đều đã có những chiến thắng ấn tượng, trước các đối thủ mạnh như B.BD, cũng như HN.T&T. Với sự vươn lên mạnh mẽ của các địa phương vốn nặng tính bao cấp trong bóng đá như Đồng Tháp hay Nghệ An, người ta tin rằng, BĐVN vẫn có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, bất chấp sự chi phối rất lớn từ cơ chế chuyên nghiệp hay chính xác là từ sức mạnh của đồng tiền.

Trong số 14 CLB chuyên nghiệp ở Eximbank V-League 2011, TĐCS.ĐT và SLNA là 2 đội bóng “lên chuyên” muộn nhất. Vì nhiều lý do, tiến trình thành lập Cty CPBĐ ở Đồng Tháp gặp vấn đề ngay từ khâu khởi công, với việc kêu gọi tài trợ từ doanh nghiệp trở nên khó khăn. Đồng Tháp là địa phương thuần nông, và gần như không có đặc khu kinh tế, cũng như các Tập đoàn công nghiệp lớn. Bản thân nhà tài trợ Tập đoàn Công nghiệp cao su VN, cũng không thể tìm được nguồn nguyên liệu tại chỗ ở xứ Tràm Chim.

Thầy trò HLV Ricardo bất lực trước SLNA ở vòng 8 - Ảnh D.A

Xét về vị trí địa lý, cũng như các điều kiện phát triển khác, SLNA có đỡ hơn. Nhưng, cho đến khi Ngân hàng Bắc Á nhảy vào, xứ Nghệ cũng đã năm lần bảy lượt bể dâu với nhà tài trợ. Logo trên ngực áo thay đổi xoành xoạch và có khi nó còn bị bỏ trống. SLNA ăn đong từng bữa và đã có thời điểm, tưởng như đã tan đàn xẻ nghé. Đó là giai đoạn 2006 - 2009. Một phần nguyên nhân khiến SLNA khó thu hút được nhà tài trợ, là bởi vùng đất này quá hiểm, và bóng đá nơi đây cũng mang những đặc thù, không giống với các địa phương khác. Nó là bộ mặt của tỉnh.

Tuy nhiên, việc chậm trễ tìm cơ chế lên chuyên của 2 địa phương kể trên (cùng với Nam Định, Thanh Hóa), còn phải kể đến việc cơ cấu thành phần BLĐ mới. “Nếu giao toàn bộ cho doanh nghiệp, một bộ phận không nhỏ các cán bộ, nhân viên trực thuộc Sở, sẽ có nguy cơ thất nghiệp. Từ vai trò của người sở hữu, nay chuyển qua phận làm thuê, cũng khó nghĩ lắm”, đã có người thở dài như thế. Khất lần mãi, cho đến khi VFF (cũng như BTC V-League) đưa ra những chế tài, ép tất cả phải thuận theo. Tất cả đều thở phào, khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Việc TĐCS.ĐT và SLNA đang ngự trị chót vót ở 2 vị trí dẫn đầu, đã cho thấy, nguồn lực tại chỗ, với những đầu tư bóng đá có căn cơ, niềm tự hào vùng miền, xứ sở…, có tiếng nói quan trọng. Thế mới nói, bóng đá có những thứ không mua được bằng tiền.

TÙY PHONG


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm